LTS: Trong những ngày đầu tháng 12, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra rét đậm, rét hại kèm sương muối gây hại rất lớn đối với cây trồng, tính đến ngày 13/12 toàn tỉnh thiệt hại 476 ha hoa màu, rau màu; hơn 3.406 ha cây trồng, trong đó, riêng cà phê 2.766 ha; về vật nuôi, 32 con gia súc, 540 kg cá và 245 đàn ong bị chết. Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết trong các ngày tới tiếp tục rét đậm, rét hại có thể xuất hiện hiện tượng sương muối, băng giá ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây trồng trong sản xuất vụ đông xuân. Để chủ động phòng, chống các diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người sản xuất, đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020, phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với đồng chí Cầm Thị Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, trân trọng giới thiệu tới bạn đọc:
Ngày 15/12, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra tại bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ (Thành phố). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo thành phố và các cơ quan chuyên môn.
Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, những ngày đầu tháng 12, trên địa bàn tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại và xuất hiện sương muối làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Theo số liệu thống kê đến 17h30 ngày 10/12, sương muối làm 131,4 ha rau màu, hơn 2.167,93 ha cây trồng bị thiệt hại. Trong số diện tích cây trồng bị thiệt hại, có gần 1.315 ha cà phê, chè 7,1 ha, xoài 171 ha, nhãn 166 ha; mít 509 ha. Riêng sản lượng cà phê ước thiệt hại gần 20.000 tấn quả, gây tổn thất lớn cho ngành nông nghiệp tỉnh và các hộ nông dân.