Cặp đôi Vũ, Trang đi buôn ma túy

Vừa mãn hạn tù về tội danh liên quan đến ma túy nhưng Lê Trần Duy Vũ tiếp tục 'ngựa quen đường cũ', cùng người tình kiếm tiền bằng cách mua bán 'cái chết trắng'. Ngày 25-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trần Duy Vũ và Trần Nguyễn Huyền Trang về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Vừa mãn hạn tù về tội danh liên quan đến ma túy nhưng Lê Trần Duy Vũ tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, cùng người tình kiếm tiền bằng cách mua bán “cái chết trắng”. Ngày 25-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trần Duy Vũ và Trần Nguyễn Huyền Trang về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vũ và Trang tại tòa.

Quen biết nhau qua những lần “cày” trò chơi trực tuyến, Lê Trần Duy Vũ (1989, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) quen biết với nam thanh niên tên “Cuội” (không rõ nhân thân, lai lịch, không nhớ số điện thoại). Khoảng 13 giờ ngày 17-2-2020, Vũ điện thoại liên lạc với Cuội hỏi mua 2 lạng ma túy đá với giá 27 triệu đồng. Vũ thanh toán 25 triệu đồng, còn nợ lại Cuội 2 triệu đồng, Cuội đồng ý. Đến khoảng 14 giờ Vũ nhờ Bi (không rõ nhân thân lai lịch) chở đi có việc bằng xe mô-tô, đến khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, Bi chở Vũ đến khu vực cuối đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng, Vũ liên lạc cho Cuội thì được Cuội hẹn qua hầm Hải Vân (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế) để nhận hàng. Khi cả hai đến điểm hẹn khoảng 10 phút thì có một nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đến giao ma túy cho Vũ và nhận tiền. Vũ cầm số ma túy vừa mua, Bi điều khiển xe mô-tô chở Vũ về chung cư, và lúc này Bi mới biết Vũ mua ma túy.

Sau khi có ma túy, Vũ hỏi mượn cân điện tử và mua ma túy loại hồng phiến của Bi, Bi đồng ý và hẹn lát sau mang qua. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Vũ mang ma túy vừa mua lên phòng 805 của chung cư và để trên nền nhà phòng ngủ của Vũ. Khoảng 18 giờ cùng ngày Bi đến, mang theo cân tiểu ly và 15 viên ma túy hồng phiến đưa Vũ (mục đích Vũ sử dụng và bán lại nếu có ai có nhu cầu). Tối cùng ngày, Vũ nhận được điện thoại của Hân (không rõ nhân thân, lai lịch) rủ đi chơi, Vũ đồng ý và mang 2 gói nhỏ ma túy đá để sử dụng và bán cho người có nhu cầu mua nhưng chưa kịp thì bị bắt quả tang tại tầng 1, Nhà 2 chung cư Phước Lý. Trước khi rời khỏi phòng, số ma túy đá còn lại và 15 viên ma túy hồng phiến Vũ yêu cầu Trang cất giấu cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Quá trình điều tra, Lê Trần Duy Vũ khai mua ma túy về là để sử dụng và bán lại kiếm lời, Vũ bắt đầu bán ma túy từ tháng 12-2019 đến gần tết Canh Tý 2020 thì tạm dừng hoạt động. Ngày 17-2-2020, Vũ mới liên lạc mua ma túy của Cuội về bán thì bị bắt. Trần Nguyễn Huyền Trang có quan hệ tình cảm, thường xuyên qua lại với Lê Trần Duy Vũ tại phòng 805, Nhà 2, chung cư Phước Lý nên biết Vũ bán ma túy, tham gia phân chia và cất giấu ma túy cho Vũ.

Tại tòa, Lê Trần Duy Vũ thay đổi hoàn toàn lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vũ cho rằng mình chỉ mua ma túy để sử dụng chứ không bán như nội dung cáo trạng truy tố. Những lời khai có trong hồ sơ vụ án không đúng với bản chất vụ việc, quá trình điều tra bị cáo bị ép cung, nhục hình. Bị cáo Trang cho rằng mình được cán bộ đọc để viết vào biên bản lời khai... Tuy nhiên, cả hai đều không có chứng cứ để chứng minh lời khai của mình.

Đại diện Viện Kiểm sát và các Luật sư bào chữa cho bị cáo đều có chung ý kiến, quá trình điều tra, nhận cáo trạng hay những lần luật sư làm việc các bị cáo không trình bày về những vấn đề này.

Sau khi xem xét HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Trần Duy Vũ mức án chung thân, bị cáo Trần Nguyễn Huyền Trang 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Được biết, bị cáo Vũ có một tiền án, Trang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cả hai đều là con nghiện.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_232137_cap-doi-vu-trang-di-buon-ma-tuy.aspx