Trong suy nghĩ của nhiều người, đột quỵ hay xuất huyết não thường chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho thấy bệnh lý này đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm tuổi từ 15–50. Điều đáng lo ngại là khi xảy ra, xuất huyết não thường diễn tiến nhanh, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Ngày 19-5, tại điểm Trạm Y tế Phong Quang, xã Phong Quang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các nhà tài trợ và đơn vị liên quan tổ chức chương trình trao tặng thuốc, hỗ trợ khám bệnh miễn phí cho người có công và người cao tuổi trên địa bàn xã.
Nam thanh niên 130kg bị đa chấn thương nặng đã hồi phục sau ca mổ thành công tại bệnh viện Xuyên Á, nhờ sự phối hợp chuyên nghiệp.
Sau bữa cơm tối cùng gia đình, một nam giáo viên 38 tuổi bất ngờ than mệt rồi ra hiên nhà ngồi nghỉ. Chỉ ít phút sau, anh đột ngột gục xuống, ngừng tim và tử vong
Nhiều người lớn tuổi luôn tin rằng ăn tối càng ít càng tốt, thậm chí duy trì nguyên tắc ăn tối no 7 phần suốt nhiều năm để giữ sức khỏe. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng gần đây cho thấy sau tuổi 60, cơ thể đã thay đổi đáng kể về trao đổi chất, khả năng hấp thu và duy trì cơ bắp. Nếu tiếp tục ăn tối quá ít, người cao tuổi có thể đối mặt với một số nguy cơ.
Từng được xem là 'bệnh của lứa tuổi trung niên', tăng huyết áp, tiểu đường hay đột quỵ đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ. Điều đáng lo ngại là phần lớn các trường hợp đều tiến triển âm thầm trong thời gian dài trước khi được phát hiện.
Già hóa dân số kéo theo những áp lực lớn cho hệ thống y tế khi một bệnh nhân trên 60 tuổi thường cùng lúc đối mặt với 3 đến 7 loại bệnh lý khác nhau. Việc xóa bỏ rào cản giữa các chuyên khoa là yêu cầu cấp thiết để nhìn nhận toàn diện sức khỏe người mắc bệnh mạn tính…
Kết quả Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm (STEPS) năm 2021 của Bộ Y tế cho thấy, mức tiêu thụ muối trung bình của người Việt vẫn ở mức cao, khoảng 8,1g/ngày, cao hơn đáng kể so với khuyến nghị.
Ngành y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và truyền nhiễm, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
Nhiều người Việt có thói quen ăn đậm đà, nêm nếm nhiều, chấm mặn, tuy nhiên, sử dụng thừa muối dễ gây lệ thuộc và hại sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch.
Đi bộ là hình thức vận động được nhiều người lựa chọn để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, sau tuổi 50 nên đi bộ nhanh hay chậm là tốt nhất?
Hầu hết mọi người đều có thể ăn cá mòi một cách an toàn nhưng có một số người không nên ăn để tránh những rủi ro cho sức khỏe.
Theo TS.BS.Hoàng Thị Đức Ngàn, cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp. Đáng lo ngại hơn, bệnh thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, nên nhiều người không biết mình đang mắc bệnh.
Nhiều người có thói quen ăn bánh mì, mì tôm gần như mỗi ngày mà không biết đây là lựa chọn khiến thận phải làm việc vất vả hơn, đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh thận mạn.
Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về muối (World Salt Awareness Week) nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của việc tiêu thụ quá nhiều muối đối với sức khỏe năm 2026 diễn ra từ ngày 11 - 17/5.
Sáng 15/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với UBND phường Hoa Lư tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp (17/5). Dự lễ mít tinh có lãnh đạo Sở Y tế; đại diện một số đơn vị y tế; phường Hoa Lư…
Ngày 15-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Hòa phối hợp Trạm Y tế phường, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức chương trình khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ năm 2026.
Các chuyên gia cảnh báo thực phẩm siêu chế biến chứa lượng natri rất cao, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận. Nhiều người trẻ đang mắc tăng huyết áp mà không hề biết.
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế về các bệnh không lây nhiễm NCD Risk Factor vừa công bố kết quả cuộc nghiên cứu diện rộng cho thấy tình trạng béo phì trên thế giới đang diễn biến theo chiều hướng trái ngược. Trong khi nhiều quốc gia giàu có đã bắt đầu kiểm soát được đà gia tăng béo phì, căn bệnh này lại bùng phát mạnh tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Bên cạnh phác đồ điều trị, việc lựa chọn thực phẩm giàu kali và nitrat là phương pháp hạ huyết áp tự nhiên. 5 loại rau củ dưới đây sẽ giúp giãn mạch, đào thải natri và kiểm soát chỉ số bền vững.
Thịt chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói hay nước ngọt nhiều đường là những thực phẩm chuyên gia cảnh báo sẽ tàn phá thận nếu tiêu thụ thường xuyên.
WHO khuyến cáo ăn dưới 5g muối/ngày nhưng người Việt ăn cao gần gấp đôi. Thói quen ăn mặn làm gia tăng gánh nặng bệnh tật, song theo các chuyên gia, giảm muối không đồng nghĩa với ăn nhạt cực đoan mà là thay đổi hành vi từng bước.
Các chuyên gia cảnh báo chế độ ăn nhiều muối và thực phẩm siêu chế biến đang làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ tại Việt Nam.
Bột ngọt thường bị 'gắn mác' là không tốt cho sức khỏe, thậm chí bị coi là 'chất độc' trong gian bếp. Nhưng khoa học nói gì, liệu chúng ta có đang hiểu sai về bột ngọt và hạt nêm?
Bước sang tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa rõ rệt. Hiểu đúng những biến đổi này và điều chỉnh lối sống hợp lý là chìa khóa giúp bạn sống thọ, sống khỏe mỗi ngày.
Cà tím là loại rau củ đa năng và bổ dưỡng giàu chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa. Tuy có lợi ích sức khỏe nhưng cà tím có thể không phù hợp với tất cả mọi người.
Đoàn công tác của Bệnh viện Phổi Trung ương – Chương trình Chống lao Quốc gia triển khai khám sàng lọc lao, khám sức khỏe miễn phí cho bà con vùng cao Tuyên Quang.
Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương vừa thực hiện gần 2.000 lượt khám sàng lọc lao cho người dân tại vùng cao, qua đó kịp thời phát hiện bệnh lao cũng như các bệnh lý khác để đưa vào điều trị, cũng như bảo vệ cộng đồng khỏi nguồn lây.
Trong các loại gia vị được nêm nếm và ăn kèm với thức ăn của người Việt, nước mắm và muối là hai loại cơ bản. Nước mắm hay muối, loại nào tốt hơn cho sức khỏe là mối quan tâm của không ít người nội trợ.
Một bệnh nhân người Philippines mắc Basedow phức tạp, dị ứng nhiều loại thuốc kháng giáp đã được các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương phẫu thuật thành công.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm hiện chiếm khoảng 80% tổng số tử vong; hơn 1/4 người trưởng thành từ 18 đến 69 tuổi có tăng huyết áp; số người mắc đái tháo đường đã lên đến gần 5 triệu người, tương đương hơn 7% dân số trưởng thành.
Sau nhiều năm điều trị tăng huyết áp tại Đức và Ukraine không hiệu quả, nữ bệnh nhân 38 tuổi được bác sĩ Việt Nam tìm ra khối u tuyến thượng thận và phẫu thuật thành công.
Đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản, an toàn và phù hợp nhất với người sau tuổi 50. Tuy nhiên, nên đi bộ vào buổi sáng hay buổi chiều để tốt cho tim mạch, xương khớp và sức khỏe?
Tỷ lệ mắc mới bệnh đột quỵ tại Việt Nam hiện là 222 ca/100.000 dân. Như vậy, cứ 1 triệu dân thì có khoảng 15.410 người đang sống chung với bệnh này.
Sau 4 giờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, người đàn ông 37 tuổi ở Phú Thọ được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy giảm ý thức, nói khó, méo miệng và yếu nửa người phải.