Cân nhắc chuyển hộ kinh doanh sang nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mở rộng thêm một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hưởng lương… cũng là một trong những vấn đề được nêu ra tại phiên họp ngày 27/5. Cụ thể, nhiều đại biểu cho rằng, cần cân nhắc đánh giá cụ thể các đối tượng chịu tác động của luật để đảm bảo tính công bằng.

Đánh giá tác động tích cực là khi mở rộng các đối tượng trên sẽ gia tăng người tham gia đóng bảo hiểm xã hội, tăng quỹ bảo hiểm xã hội, tuy nhiên, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, đối với lợi ích của các đối tượng chịu tác động thì báo cáo đánh giá tác động của Chính phủ mới đưa ra nhận định chung chung, không có số liệu chứng minh nhóm đối tượng này có nhu cầu tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Còn theo đại biểu Trần Thị Kim Yến - Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh, không nên chuyển nhóm đối tượng chủ hộ kinh doanh sang nhóm bảo hiểm xã hội bắt buộc mà vẫn giữ nhóm đối tượng này thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số đối tượng như lao động không chọn thời gian, tài xế xe công nghệ. Nếu chiếu theo Điều 13 của Bộ luật Lao động, đối tượng này về bản chất là quan hệ lao động nên cần bổ sung đây là đối tượng cần tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo tinh thần của Nghị quyết 28.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-nhac-chuyen-ho-kinh-doanh-sang-nhom-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-223554.htm