Cận cảnh quá trình bốc tàu metro số 1

Đến nay, các toa tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được bốc dỡ xuống xe siêu trường, siêu trọng.

Trưa 20-6, các toa tàu tiếp theo của tuyến metro số 1 đã về tới cảng Khánh Hội, quận 4, TP.HCM.

Tại đây, các kỹ sư, đơn vị vận chuyển đã chuẩn bị sẵn sàng trong việc bốc dỡ các toa tàu.

Lần này, thời gian tàu về trong khung giờ trưa, khác hẳn so với hai lần trước khi tàu metro về nước.

Đặc biệt, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công nhân, kỹ sư và phóng viên vào khu vực cảng cũng bị hạn chế. Trong đó, các phóng viên cũng không được tham dự.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) đến nay đã có 5/17 đoàn tàu metro về nước. Các đơn vị đang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác vận chuyển tàu và kết nối tàu với hệ thống tín hiệu ở khu vực Depot Long Bình, quận 9.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Con tàu Pulang Tala đã mang theo hai đoàn tàu metro về TP.HCM. Ảnh: MAUR.

Con tàu Pulang Tala đã mang theo hai đoàn tàu metro về TP.HCM. Ảnh: MAUR.

Các đơn vị sẵn sàng cho việc bốc dỡ tàu metro. Ảnh: MAUR.

Xe siêu trường siêu trọng sẽ vận chuyển tàu metro về Depot Long Bình. Ảnh: MAUR.

Mọi thao tác đều được chuẩn bị kỹ càng. Ảnh: MAUR.

Từng toa tàu đường cẩu xuống xe siêu trường siêu trọng. Ảnh: MAUR.

Đến nay đã có 5/17 đoàn tàu metro về tới TP.HCM. Ảnh: MAUR.

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/can-canh-qua-trinh-boc-tau-metro-so-1-994310.html