Trước diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường của thiên tai, bước vào mùa mưa lũ năm 2026 tỉnh Điện Biên quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn là giải pháp lâu dài để ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ở nơi biên cương Tổ quốc, dấu chân bộ đội luôn xuất hiện trên những cung đường, trong mỗi nếp nhà. Chẳng quản mưa hay nắng, chẳng nề gian nan, vất vả, các anh đến với đồng bào vun đắp niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân tại xã Na Son và Tìa Dình bị thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2025.
Trở lại xã Xa Dung những ngày này, dấu vết của trận lũ quét lịch sử vẫn hiện rõ trên sườn đồi, tuyến đường... Thế nhưng giữa bộn bề đất đá, nhịp sống mới đang dần hồi sinh. Trên những khu tái định cư vừa hoàn thiện, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa núi rừng, tiếng người lao động, tiếng trẻ nhỏ nô đùa vang lên rộn rã. Vùng 'rốn lũ' ngày nào đang dần ổn định cuộc sống.
Cùng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, bảo đảm khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định cấp bổ sung kinh phí cho hai đơn vị để thực hiện khắc phục hư hỏng, thiệt hại các công trình do thiên tai gây ra. Tổng kinh phí cấp bổ sung 26,308 tỷ đồng.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân các xã vùng cao, biên giới và vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều tất bật chuẩn bị đón năm mới. Với sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, cuộc sống của người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai đã có nhiều thay đổi rõ rệt, hứa hẹn một năm mới an yên, ấm no, đủ đầy.
Sau gần 5 tháng vất vả khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở, tiếng cười đã trở lại với người dân các xã bị thiệt hại nặng do thiên tai vào đầu tháng 8-2025 ở tỉnh Điện Biên. Xuân này, nhiều hộ nghèo bị mất nhà do mưa lũ được đón Tết cổ truyền trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình.
Chiều 7/1, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi kiểm tra, làm việc tại các xã: Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình và Phình Giàng.
Đầu tháng 8/2025, mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, sạt lở đất đã làm thiệt hại nặng nề về người, nhà ở và đất sản xuất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh. 5 tháng sau thiên tai, các địa phương trong vùng ảnh hưởng đang từng bước 'hồi sinh'.
Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) góp phần bảo tồn bản sắc truyền thống, tăng cường đoàn kết cộng đồng, tạo động lực phát triển du lịch vùng cao.
Na Son đang hồi sinh sau trận lũ lịch sử với những mái nhà mới, những cánh đồng ớt đầu mùa chuẩn bị gieo và nỗ lực của chính quyền, bộ đội, người dân vượt qua khó khăn.
Sau đợt mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua, 210 hộ tại Na Son, Xa Dung, Tìa Dình đã được cấp bồn 1.000 lít nước sạch, bảo đảm sinh hoạt, cải thiện sức khỏe và ổn định sinh kế, góp phần tiến gần mục tiêu 85% hộ nông thôn có nước hợp vệ sinh vào cuối năm 2025.