Ngày 14/1/2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (BTC Hoa Kỳ) đã ban hành Báo cáo về 'Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ'. Báo cáo đưa ra danh sách 10 nước cần giám sát, bao gồm Việt Nam. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức phản hồi về động thái mới này.
Với chỉ tiêu thặng dư thương mại hàng hóa song thương với Mỹ đạt 47 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách giám sát thao túng tiền tệ của Mỹ trong báo cáo tháng 1/2020.
Sau khi Bộ Tài chính (BTC) Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần giám sát về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức lên tiếng về sự việc này.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã giảm 8,5% xuống còn 296 tỷ đôla vào năm 2019.
'Việt Nam vào Danh sách giám sát trong Báo cáo tháng 5/2019 do thỏa mãn hai tiêu chí về thặng dư thương mại song phương với Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai' - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết.