Cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Yên Lạc thi đua làm theo Bác

Qua nhiều năm triển khai, đến nay, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Yên Lạc, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC và nhân dân.

Đảng viên Chi bộ thôn Nghinh Tiên 1, xã Nguyệt Đức luôn đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, nhất là xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Ảnh: Dương Hà

Đảng viên Chi bộ thôn Nghinh Tiên 1, xã Nguyệt Đức luôn đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, nhất là xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Ảnh: Dương Hà

Những mô hình tiêu biểu

Trước đây, gia đình chị Dương Thị Tý, thôn Đông Lỗ, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc là một trong những hộ nghèo lâu năm của địa phương. Chồng mất sớm, để lại cho chị Tý 2 đứa con thơ, một mình chị tần tảo xoay đủ các nghề nhưng vẫn không đủ ăn.

Năm 2012, chị Tý được Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ cho vay vốn không lấy lãi từ nguồn Quỹ “Tổ phụ nữ tiết kiệm phế liệu” của chi hội để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đến nay, gia đình chị Tý đã thoát nghèo, có của ăn của để.

Không chỉ chị Tý, sau 12 năm đi vào hoạt động, từ nguồn phế liệu được các hội viên trong chi hội thu gom, chi hội đã tiết kiệm được hơn 85 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đã giúp không ít hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thực hiện lời Bác dạy “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các đảng viên ở thôn Nghinh Tiên 1, xã Nguyệt Đức luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM.

Không chỉ trực tiếp tham gia vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia các phong trào, nhiều đảng viên đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, trích một phần tiền lương đóng góp xây dựng các công trình công cộng.

Tiêu biểu như đảng viên Nguyễn Xuân Nguyên, ủng hộ gần 20 triệu đồng; đảng viên Nguyễn Xuân Sinh ủng hộ gần 5 triệu đồng để chỉnh trang tường rào 2 bên đường ngõ, xóm…

Từ sự gương mẫu của đảng viên, người dân tích cực tham gia ủng hộ ngày công, tiền của xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến nay, thôn Nghinh Tiên 1 đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trở thành thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Đó chỉ là 2 trong hàng trăm mô hình điển hình về học và làm theo Bác đã được xây dựng, nhân rộng trên địa bàn huyện Yên Lạc trong những năm qua.

Học Bác không còn là khẩu hiệu

Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp ở huyện Yên Lạc đã chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, nhân dân quan tâm.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chú trọng việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

Từ đó tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, xuất hiện nhiều điển hình trong học và làm theo Bác, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tiêu biểu như mô hình CLB Cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi, mô hình CCB giữ gìn an ninh trật tự “1+2”, “1+3”…

Trong lao động, sản xuất, nhiều nông dân đã năng động, sáng tạo, tận dụng thế mạnh của địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương như đảng viên Kim Đình Úp, xã Đồng Văn với mô hình nuôi cá sông trong ao cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Văn Trường, thị trấn Yên Lạc phát triển nghề mộc truyền thống cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm…

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là phong trào, khẩu hiệu mà đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Yên Lạc.

Từ người nông dân, giáo viên, cán bộ chiến sĩ đến các địa phương, đơn vị đều làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, mô hình cụ thể, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Kim Ngân

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xay-dung-dang/71615/can-bo-dang-vien-nhan-dan-huyen-yen-lac-thi-dua-lam-theo-bac.html