Campuchia kéo dài các biện pháp hạn chế tại thủ đô thêm 14 ngày

Người dân xếp hàng chờ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVNq

Chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia vừa ra quyết định kéo dài các biện pháp hành chính và ngừng các hoạt động có rủi ro lây nhiễm COVID-19 ở mức cao thêm 14 ngày, từ ngày 9/9-23/9 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, các cơ sở giáo dục công và tư chưa được mở cửa trở lại; các hình thức kinh doanh câu lạc bộ như karaoke, quán bar, sàn nhảy, vườn bia, sòng bạc vẫn phải đóng cửa; khu sinh thái, bảo tàng, khu vui chơi, mát xa, xông hơi, phòng gym, trung tâm thể thao tiếp tục ngừng hoạt động và việc tụ tập đông người uống bia rượu bị cấm.

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) ngày 9/9 dẫn thông cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia về sự chuẩn bị và phản ứng của nước này trước diễn biến tiếp theo của đại dịch COVID-19.

Thông cáo trên đánh giá Campuchia đang trong giai đoạn mới của đại dịch, với số ca nhiễm COVID-19 giảm vài tuần trở lại đây và độ phủ vắc xin ở mức cao. Chính phủ Campuchia đã khởi động lại chiến lược chống COVID-19 tập trung ngăn chặn lây nhiễm, giảm tối thiểu gián đoạn hoạt động và bảo vệ người dân.

Bộ Y tế Campuchia ngày 9/9 xác nhận tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 2.000 người khi 24 giờ qua có thêm 200 người tử vong. Bộ Y tế cũng thông báo có thêm 589 ca mắc COVID-19, trong đó có 148 ca nhập cảnh và 441 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia kể từ đầu mùa dịch đến nay lên 97.525 ca.

Trong mấy ngày gần đây tổng số ca nhiễm biến thể Delta được phát hiện tại Campuchia đã tăng lên 3.323 ca tại hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Trong khi đó, Lào đã tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong bối cảnh số ca nhiễm mới gần đây có chiều hướng gia tăng. Ủy ban phòng chống COVID-19 thủ đô Vientiane vừa có thông báo về mức xử phạt đối với việc vi phạm quy định trong giai đoạn thực hiện biện pháp chống lây nhiễm dịch bệnh, dao động từ 500.000 kíp (khoảng 1 triệu đồng) đến 10 triệu kíp (khoảng 20 triệu đồng) tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Đồng thời, để kiểm soát việc thực hiện quy định cấm phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường ở thủ đô từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng, cơ quan công an TP Vientiane cũng đã lập các chốt kiểm soát trên nhiều tuyến đường.

Là một trong những tỉnh luôn ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất cả nước, Savannakhet đã có một bộ quy tắc về tuân thủ quy định phòng dịch. Theo đó, người vi phạm cũng sẽ chịu các mức phạt tiền theo từng mức độ.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Bộ Y tế Lào ngày 9/9 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 mới bao gồm 84 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 82 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế Lào, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại nước này vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, tình hình dịch ở tỉnh Khammuan có dấu hiệu phức tạp khi tiếp tục ghi nhận các ca cộng đồng sau khi người dân đi lấy mẫu xét nghiệm tại trung tâm y tế. Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 16.742 ca, trong đó có 16 người tử vong.

Thái Lan sẽ tích hợp Thẻ thông hành y tế số (Digital Health Pass) vào ứng dụng đặt lịch tiêm chủng ngừa COVID-19 của Bộ Y tế để sử dụng cho hành khách thực hiện các chuyến bay nội địa. Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trước đây, người dân Thái Lan sử dụng ứng dụng Mor Prom của Bộ Y tế để đặt lịch hẹn tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Ứng dụng này sau đó đã được điều chỉnh để chỉ bao gồm chức năng báo cáo phản ứng phụ của vắc xin.

Giờ đây, ứng dụng Mor Prom sẽ sớm được tích hợp Thẻ thông hành y tế số chứa thông tin chi tiết về tiêm chủng của người dùng và trạng thái COVID-19. Ứng dụng có thể được sử dụng để vào một số nơi nhất định mà người muốn tới phải chứng minh tình trạng tiêm vắc xin của họ.

Bộ Y tế hôm 8/9 đã ký thỏa thuận với Tổng cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) và Hiệp hội Hàng không Thái Lan (AAT) về việc sử dụng ứng dụng này cho các chuyến bay. Thứ trưởng Bộ Y tế Sathit Pitutecha cho biết Bộ Y tế chịu trách nhiệm cung cấp thông tin để ứng dụng hoạt động, bao gồm các chi tiết tiêm chủng, kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc ATK và hồ sơ về các ca nhiễm bệnh.

Ông Sathit cho biết với việc Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, các doanh nghiệp hàng không hiện đang tiếp tục hoạt động theo phương pháp phòng ngừa COVID-19 toàn cầu.

Các doanh nghiệp hàng không hiện đã sẵn sàng tuân theo các biện pháp mới để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Đó là một trong những lý do tại sao Bộ Y tế ký thỏa thuận 3 năm để sử dụng Thẻ thông hành y tế số cho ngành hàng không và hành khách.

Thẻ thông hành y tế số sẽ được sử dụng cho các chuyến bay nội địa và dự kiến sẽ sớm được triển khai.

Về tình hình dịch bệnh tại Thái Lan, số ca nhiễm mới ghi nhận ngày 9/9 lại vượt ngưỡng 16.000 ca/ngày sau vài ngày giảm.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này có thêm 16.031 ca nhiễm mới cùng 220 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 1.338.550 ca, trong đó có 13.731 người không qua khỏi.

Tại Na Uy, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Na Uy, ông Bent Hoie ngày 8/9 cho biết các cơ quan y tế nước này sẽ chú ý hơn đến tỉ lệ tiêm vắc xin và nhập viện trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở nước này. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Na Uy ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh trong mùa hè này.

Theo báo cáo cập nhật hằng tuần của Viện Y tế công cộng Na Uy, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.704 ca mắc mới COVID-19, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 1.428 ca/ngày trong 7 ngày qua. Kể từ đầu đại dịch đến nay nước này đã có tổng cộng 170.166 ca mắc và 826 ca tử vong vì COVID-19.

Phát biểu họp báo ngày 8/9, Bộ trưởng Hoie nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chú ý hơn đến việc có bao nhiêu người nhập viện và bao nhiêu người đã được tiêm chủng”. Hiện các cơ quan y tế Na Uy cũng đang theo dõi chặt chẽ tỉ lệ lây nhiễm gia tăng ở trẻ em và thanh niên.

Bộ trưởng Hoie nhấn mạnh trẻ em dưới 12 tuổi là đối tượng dễ tổn thương trong đại dịch, trong khi chưa có loại vắc xin ngừa COVID-19 nào được phê duyệt để tiêm chủng cho nhóm này. Vì vậy, ông cho rằng "điều quan trọng là phải ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh ở những người chưa được tiêm chủng, chẳng hạn trẻ dưới 12 tuổi”.

Theo quan chức phụ trách y tế ở Na Uy Bjorn Guldvog, tỉ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em từ 6-12 tuổi đã tăng 54% vào tuần trước và tỉ lệ tăng ở thanh thiếu niên là 33%. Do đó, cần phải tiến hành thêm nhiều xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 hơn nữa tại các trường học và các khu vực tập trung đông người khác.

Theo NIPH, 3.916.966 người ở Na Uy, tương đương 89,7% dân số trưởng thành của nước này, đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19, trong đó có 3.314.151 người đã được tiêm đủ liều.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng Chile Paula Daza thông báo nước này sẽ nối lại chương trình tiêm vắc xin ngừa COVID-19 vào tuần tới, với việc tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 14-17 tuổi và trẻ em từ 6-11 tuổi có bệnh lý nền.

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Daza nêu rõ từ ngày 13-16/9 tới, tất cả trẻ vị thành niên từ 14-17 tuổi cũng như trẻ từ 6-11 tuổi có thể được tiêm chủng tại Trung tâm Cộng đồng chăm sóc sức khỏe gia đình (Cesfams). Ông nhấn mạnh Chile là một trong số các quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em, vì vậy "đây là tin tức quan trọng đối với việc bảo vệ trẻ em”.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Chile, 13.207.294 người ở nước này đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19, đạt 86,89% mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 15,2 triệu người. Trong những tuần gần đây, Chile ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở mức thấp nhất nhờ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và duy trì chiến dịch tiêm chủng trên cả nước.

Tại Úc, Chính quyền bang New South Wales (NSW) ngày 9/9 thông báo lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ đối với cư dân trưởng thành đã được tiêm đủ liều sau khi địa phương này đạt mục tiêu tiêm chủng đủ liều cho 70% cư dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian vẫn cảnh báo các biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm chống dịch vẫn tiếp tục được duy trì ở những nơi có số ca mắc COVID-19 cao.

Theo kế hoạch được chính quyền bang công bố, kể từ ngày thứ hai sau khi 70% người dân đủ điều kiện ở bang này được tiêm chủng đầy đủ, một số hạn chế sẽ được nới lỏng như: các gia đình trong đó tất cả người lớn đều đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ đươc tiếp tối đa 5 khách cùng một lúc, không bao gồm trẻ em từ 12 tuổi trở xuống; tối đa 20 người được phép tụ tập ngoài trời; các nhà hàng ăn uống được mở cửa trở lại nếu bảo đảm yêu cầu tối thiểu 4 m2 không gian trong nhà và 2m2 ngoài trời/khách; tối đa 500 người có thể tham dự các sự kiện ngoài trời có vé và chỗ ngồi; rạp chiếu phim, nhà hát, phòng nhạc, bảo tàng và phòng trưng bày cần bảo đảm tối thiểu 4 m2/khán giả và công suất hoạt động 75% chỗ ngồi cố định; đám cưới, đám tang không được quá 50 người dự; được đi du lịch nội địa… Đeo khẩu trang sẽ vẫn là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả người dân khi tới các địa điểm công cộng trong nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc vào các cửa hàng bán lẻ.

Trong ngày 8/9, bang NSW ghi nhận 1.405 ca mắc mới COVID-19 và 5 ca tử vong. Tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ ở bang đông dân nhất Úc này hiện đạt gần 43% trong khi giới chức bang hy vọng, với tốc độ tiêm chủng hiện nay, tỉ lệ này sẽ đạt ngưỡng 70% vào giữa tháng 10 và 80% vào đầu tháng 11 tới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa thông báo hơn 25% triệu liều vắc xin bổ sung của Pfizer đaang được chuyển từ Tây Ban Nha đến New Zealand và dự kiến sẽ "cập bến" Auckland vào ngày 10/9 để có thể đáp ứng nhu cầu tiêm chủng tăng đột biến hiện nay. Bà cho biết thêm lô vắc xin chính phủ dự kiến sẽ thông báo thêm về một thỏa thuận mua bổ sung vắc xin của Pfizer từ một quốc gia thứ hai vào tuần tới.

Trong ngày 9/9, New Zealand ghi nhận 13 ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều ở TP Auckland, nâng tổng số ca mắc trong đợt bùng phát dịch mới nhất lên 868 ca. Tất cả các ca mắc mới đều nhiễm biến thể Delta.Từ 23 giờ 59 đêm 7/9 (theo giờ địa phương), mọi khu vực bên ngoài Auckland đã chuyển sang mức cảnh báo cấp 2.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/263770/campuchia-keo-dai-cac-bien-phap-han-che-tai-thu-do-them-14-ngay.html