Cam Lâm: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng
Thời gian gần đây, nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng nên tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lâm đã giảm. Để thực hiện có hiệu quả việc chống xâm hại tài nguyên rừng, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng, chủ rừng tiếp tục tăng cường chống phá rừng, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Vẫn còn những khó khăn
Năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Cam Lâm không xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp có chiều hướng giảm. Cụ thể, năm 2022, toàn huyện xảy ra 8 vụ vi phạm (giảm 2 vụ so với năm 2021). Trong đó, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm đã ra quyết định khởi tố 1 vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 309 và 312 (xã Cam Phước Tây), chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lâm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định; xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ việc với số tiền hơn 54 triệu đồng, tạm giữ để xử lý hơn 14,2m3 lâm sản. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện chỉ phát hiện 1 vụ vi phạm, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 0,7m3 gỗ xẻ hộp thuộc loại thông thường để tiếp tục xử lý.
Theo ông Hoàng Trung Sĩ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cam Lâm, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Cam Lâm có nhiều chuyển biến tích cực, không để phát sinh điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tuy nhiên, còn một số ít đối tượng vẫn tìm cách đối phó với lực lượng chức năng để thực hiện hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, như: Cắt cử người theo dõi lực lượng bảo vệ rừng, phân chia nhỏ lẻ lâm sản trong quá trình vận chuyển lâm sản khai thác, mua bán trái phép đi tiêu thụ; sẵn sàng chống đối với lực lượng chức năng… Những điều này gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện.
Hiện nay, lâm sản khai thác trái phép trên địa bàn huyện chủ yếu thuộc lâm phận các đơn vị chủ rừng nhà nước, trong khi lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị chủ rừng còn ít nên khó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Ngoài ra, một số đơn vị chủ rừng là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất có rừng; giao đất cho thuê đất để trồng rừng… chưa thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định nên ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Lực lượng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa thu giữ lâm sản do khai thác rừng trồng trái phép tại xã Sơn Tân (Cam Lâm).
Tăng cường giữ rừng
Để thực hiện hiệu quả việc chống xâm hại tài nguyên rừng, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm xác định, phải tăng cường chống phá rừng, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản. Theo đó, lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng; ngăn chặn, làm giảm tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Lực lượng chức năng của huyện sẽ tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét các khu vực có nguy cơ xảy ra phá rừng trên địa bàn huyện; quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; rà soát, truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp. Địa phương cũng sẽ xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ vi phạm, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng, UBND các cấp thiếu trách nhiệm để rừng bị phá.
Tại hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 được tổ chức mới đây, ông Huỳnh Uy Viễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện, các cơ quan chức năng, UBND các xã có rừng trên địa bàn huyện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ; tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ rừng và PCCCR của các cá nhân, tổ chức và đơn vị chủ rừng; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Đặc biệt, trong cao điểm mùa khô hiện nay, các địa phương, đơn vị trong huyện cần tập trung tối đa cho công tác PCCCR theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý kịp thời, không để cháy lan ra diện rộng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng…
HẢI LĂNG