Đi vào rừng tìm củi, anh Vi Văn Dấu ở xã Quỳ Châu bắt gặp cá thể gà lôi trắng bị dính bẫy. Ngay lập tức anh Dấu đã giải cứu và thả cá thể gà lôi về rừng.
'Cá thể gà lôi trắng không bị săn bắt hay bẫy trong rừng mà tự đi theo đàn gà nuôi của gia đình ông Giang', ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, khẳng định.
Lãnh đạo UBND xã Thanh Quân (Thanh Hóa), nơi ông Lê Tuấn Giang cư trú, cho biết thông tin ông Giang vào rừng bắt được gà lôi trắng rồi giao nộp cho kiểm lâm là không chính xác.
Trong lúc đi rừng, người đàn ông ở Thanh Hóa bắt được một cá thể gà lôi trắng quý hiếm và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.
Ngày 17/12, Công an xã Thanh Quân (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Như Xuân tiếp nhận 1 cá thể Gà lôi trắng do anh Lê Khắc Giang (sinh năm 1980, trú tại thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân) tự nguyện giao nộp.
Ngày 5/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra thông báo rút kinh nghiệm vụ án anh Thái Khắc Thành (quê Nghệ An) bị xét xử về tội 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm' tại tỉnh Hưng Yên.
Theo Viện KSND Tối cao, việc Viện KSND Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên áp dụng Nghị định số 84/2021, đề nghị TAND Khu vực 5 tỉnh này xét xử, kết án anh Thái Khắc Thành (người nuôi gà lôi trắng) 6 năm tù là sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật.
VKSND tối cao (Vụ 7) thông báo rút kinh nghiệm vụ án Thái Khắc Thành bị xét xử về tội 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm' tại tỉnh Hưng Yên.
Sau vụ việc người dân Nghệ An bị xử lý vì nuôi gà lôi trắng, nhiều người đặt câu hỏi: Loài động vật này có được phép nuôi hay không? Nếu được, cần đáp ứng những điều kiện gì để không vi phạm pháp luật?
Việc gây nuôi sinh sản gà lôi trắng là một biện pháp để duy trì nòi giống của loài, tuy nhiên chỉ trong một số trường hợp cụ thể mới được coi là biện pháp để bảo tồn.