Các nước thúc đẩy tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em

Theo tờ Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi các cơ quan y tế công cộng đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em trong bối cảnh vi rút SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan nhanh và tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm đối tượng này vẫn rất thấp.

Bộ Y tế Thái Lan đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Hãng Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi kể từ ngày 31-1 trên cơ sở tự nguyện. Đợt tiêm chủng thứ hai được lên kế hoạch từ ngày 26-2 tới. Theo số liệu của Bộ Y tế Thái Lan, tổng số trẻ em ở độ tuổi 5-11 ở nước này là 5 triệu, song mới chỉ có khoảng 41.000 em (tương đương 0,8%) đã được tiêm mũi vắc xin đầu tiên.

Theo The Japan Times, các thành phố trên khắp Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị cho việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, dự kiến bắt đầu vào tháng 3 tới. Nhiều khu vực đã lên kế hoạch cho các điểm tiêm chủng đại trà bên cạnh việc tiêm chủng tại bệnh viện. Vắc xin sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ khác với loại vắc xin được sử dụng cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên về liều lượng, thời hạn bảo quản và khoảng cách giữa hai mũi tiêm. Trong ngày 7-2, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng bày tỏ mong muốn đẩy nhanh chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 lên 1 triệu mũi vắc xin tăng cường/ngày, gấp đôi tốc độ hiện nay.

Ngày 7-2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi các bệnh viện hỗ trợ chính phủ trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19, trong bối cảnh biến chủng Omicron lây lan nhanh đã khiến quốc gia này lập kỷ lục về số ca mắc mới hằng ngày. Ngày 7-2, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm hơn 35.000 ca mắc mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong và các trường hợp nguy kịch vẫn ở mức tương đối thấp.

Theo Hà Nội Mới

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/the-gioi/cac-nuoc-thuc-day-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-em-154597.html