Các khu, cụm công nghiệp nỗ lực phòng, chống dịch

Với lượng người lao động tập trung lớn, nếu các khu, cụm công nghiệp xảy ra dịch Covid-19 sẽ lây lan mạnh trong công nhân lao động, khiến sản xuất ngưng trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo ra những tác động liên hoàn tiêu cực đến nền kinh tế trong nước và ngoài nước. Do đó, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang phải căng mình phòng, chống dịch để duy trì sản xuất.

Với lượng người lao động tập trung lớn, nếu các khu, cụm công nghiệp xảy ra dịch Covid-19 sẽ lây lan mạnh trong công nhân lao động, khiến sản xuất ngưng trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo ra những tác động liên hoàn tiêu cực đến nền kinh tế trong nước và ngoài nước. Do đó, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang phải căng mình phòng, chống dịch để duy trì sản xuất.

Kích hoạt các biện pháp phòng dịch

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam đóng tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (huyện Thanh Oai) là doanh nghiệp sản xuất dịch truyền tĩnh mạch và các sản phẩm y tế sử dụng một lần. Đơn vị có hơn 1.500 cán bộ, công nhân. Do nhu cầu về trang, thiết bị y tế trong giai đoạn chống dịch Covid-19 rất cao, hai nhà máy của đơn vị đang chạy hết công suất. Vì thế, đơn vị cũng đã kích hoạt các biện pháp phòng dịch Covid-19 ở mức cao nhất ngay từ những ngày đầu khởi phát dịch. Công ty đã thành lập Ủy ban Kiểm soát rủi ro, hoạt động 24 giờ mỗi ngày với sự tham gia của Ban lãnh đạo doanh nghiệp để chỉ đạo nhanh chóng, sâu sát công tác phòng, chống dịch. Hiện nay, đơn vị có một công nhân là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, 62 công nhân là F2 đã được cách ly tại nhà. Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Tài chính Công ty TNHH B.Braun cho biết, tất cả các biện pháp phòng dịch trong công ty đã được kích hoạt ở mức cao nhất. Công nhân đến làm việc đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, bảo đảm khoảng cách 1 m. Tại bếp ăn được bố trí những tấm chắn ngăn giọt bắn… Đơn vị thường xuyên khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, những vị trí như tay vịn cầu thang, bề mặt tiếp xúc đều được lau rửa bằng cồn sáu lần/ca làm việc. “Công ty cũng lên phương án nếu xảy ra trường hợp dịch bệnh tiến công thì sẽ tiến hành cách ly toàn bộ người lao động tại chỗ để duy trì sản xuất, không làm gián đoạn việc cung ứng trang, thiết bị y tế” - ông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Tại Công ty cổ phần Tomeco An Khang (Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai), công nhân mỗi ngày đến làm việc không chỉ phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào xưởng sản xuất, mà còn được công ty phát thuốc vitamin C miễn phí để nâng cao sức đề kháng trước dịch bệnh. Các xe ô-tô chuyên chở hàng cũng thường xuyên được phun khử khuẩn. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tomeco An Khang Lê Quý Khả cho biết, đơn vị nhận thức rõ và nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Với những công nhân có lịch trình di chuyển đi qua vùng dịch hoặc liên quan vùng dịch đều phải khai báo và thực hiện tự cách ly tại nhà từ 14 đến 21 ngày.

Nếu để xảy ra lây lan dịch Covid-19 thì doanh nghiệp sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Chính vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp đều ý thức và tuân thủ chấp hành các quy định. Mặc dù vậy, vẫn còn tình trạng một số cụm công nghiệp chưa rốt ráo thực hiện. Như tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (huyện Thanh Oai), do tuyến đường trong cụm cũng là đường giao thông của người dân khu vực, cho nên tại cổng ra vào cụm công nghiệp không bố trí lực lượng đo thân nhiệt, sát khuẩn. Người dân có thể đi lại tự do trong cụm công nghiệp mà không phải khai báo y tế, cũng như khử khuẩn theo quy định. Trưởng Ban quản lý Cụm công nghiệp Thanh Oai Bùi Đình Dư thừa nhận, hiện Ban quản lý chưa hoàn thiện việc lập danh sách tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của từng công nhân, nhóm đối tượng có nguy cơ cao theo chỉ đạo tại Công điện số 07/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Chủ động ứng phó dịch bệnh

Theo số liệu của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội có hơn 250 nghìn doanh nghiệp với 2,5 triệu người lao động. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã khiến 50 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, 488 doanh nghiệp bị ảnh hưởng; 7.268 công nhân lao động mất việc làm; 14.760 công nhân lao động thiếu việc làm.

Ngày 14-5, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là tại khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp tập trung phải khẩn trương thành lập "Tổ An toàn Covid-19", hướng dẫn các tổ hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đăng ký xét nghiệm cho đoàn viên, công nhân lao động gửi trung tâm y tế các quận, huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm; rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại các doanh nghiệp để quản lý…

Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, Ban quản lý đã yêu cầu các doanh nghiệp theo dõi thông tin và yếu tố dịch tễ của người lao động hằng ngày, tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ dương tính với Covid-19 tại doanh nghiệp. Hiện nay, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất đã thành lập chín tổ công tác tại chín khu công nghiệp để rà soát, thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Phần mềm khai báo thông tin y tế đã được cập nhật trong tất cả doanh nghiệp, trong đó, có tất cả thông tin, lịch trình của công nhân lao động phục vụ cho quá trình khoanh vùng truy vết sau này, tạm dừng nhận lao động đến từ các khu công nghiệp ở Bắc Giang, yêu cầu người lao động ký cam kết với chủ sử dụng lao động hết giờ làm phải về nhà luôn. Doanh nghiệp cam kết phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi để xảy ra các trường hợp mắc Covid-19 tại đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Đàm Tiến Thắng sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số cụm công nghiệp trên địa bàn, nhấn mạnh: “Từng doanh nghiệp cũng như ban quản lý khu, cụm công nghiệp cần phối hợp chính quyền địa phương có phương án, kịch bản cụ thể ứng phó từng cấp độ dịch bệnh nhằm bảo vệ an toàn người lao động, đồng thời duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Doanh nghiệp cũng cần tính đến các phương án cách ly tại chỗ, nỗ lực duy trì tại chỗ, đồng thời, ủng hộ bằng cả tinh thần, vật chất cho quỹ phòng, chống Covid-19”.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện khẩn yêu cầu Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, quản lý chặt chẽ các khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân để bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, doanh nghiệp triển khai các bước tiến hành xét nghiệm cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp để có thể sàng lọc bệnh nhân, chủ động ứng phó, bảo vệ hoạt động sản xuất an toàn, liên tục.

NGUYÊN TRANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/cac-khu-cum-cong-nghiep-no-luc-phong-chong-dich--648666/