Các cơ sở y tế chủ động cấp cứu, điều trị bệnh nhân

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế thường trực 24/24h nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, thu dung, điều trị cho bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức trực 24/24 giờ bảo đảm cấp cứu, điều trị bệnh nhân dịp nghỉ lễ.

Là đơn vị được Sở Y tế phân công nhiệm vụ hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trực 24/24h theo 4 cấp trực: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ. Bệnh viện cũng trực đường dây nóng 24/24h và đảm bảo Đội cấp cứu ngoại viện luôn trong trạng thái sẵn sàng phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết như: các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm... Bên cạnh đó, tại bệnh viện vẫn tổ chức khám bệnh thông thường.

Bác sĩ CKI Lê Ngọc Sơn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay số ngày nghỉ kéo dài tới 5 ngày, nhu cầu tham gia giao thông, giao lưu bạn bè, rồi lạm dụng rượu bia nên rất có thể sẽ gia tăng các ca nhập viện do tai nạn giao thông... Vì vậy vậy, bệnh viện đã lên phương án sẵn sàng đáp ứng tốt nhu cầu khi bệnh nhân cấp cứu tăng mạnh, để không chậm trễ cấp cứu bệnh nhân.

Là bệnh viện tại thành phố du lịch, Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, kể cả trong tình huống bệnh nhân gia tăng đột biến. Đồng thời, sẵn sàng các phương án cấp cứu ngoại viện.

Ths. BS Hoàng Ngọc Linh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn cho biết: Bệnh viện sẵn sàng 2 ê kip cấp cứu gồm xe cấp cứu, điều dưỡng, bác sĩ, trang thiết bị để xử lý khi có các tình huống khẩn cấp ngoại viện. Bên cạnh đó, tại bệnh viện cũng chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ bệnh nhân trên địa bàn và du khách.

Trường hợp bệnh nhân nhi nặng được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong kỳ nghỉ lễ.

Còn tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trong 5 ngày nghỉ lễ, lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu các khoa, phòng phân công nhân lực thường trực, làm phụ, bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu 24/24 giờ. Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tiếp đón, cấp cứu, điều trị người bệnh, phòng và phát hiện sớm các bệnh dịch nguy hiểm, tai nạn thương tích.

Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện cho hay, trong các ngày nghỉ lễ, Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, đặc biệt các trường hợp bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu được theo dõi sát sao, xử trí cấp cứu kịp thời. Hiện nay, đơn vị dự trù đủ thuốc, dịch truyền, máu và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh cũng như điều trị. Công việc này được bệnh viện giao cho khoa Dược xây dựng phương án bảo đảm an toàn về thuốc trước kỳ nghỉ lễ.

Trong những ngày nghỉ lễ, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh vẫn thực khám bệnh BHYT hoặc khám bệnh theo yêu cầu. Ngoài ra, dịp lễ này trùng với thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt, có nguy cơ làm gia tăng các ca bệnh và dịch bệnh... Vì vậy, ngoài chủ động các phương án về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, các bệnh viện luôn sẵn sàng phương án, điều kiện sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống xảy ra.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông và công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm nhân lực, thuốc, thiết bị y tế, vật tư y tế và tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp (trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ) để thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân, sẵn sàng cho mọi tình huống diễn biến dịch; phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đến cơ sở y tế khác.

Các bệnh viện phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị y tế, thuốc men để sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông, thảm họa liên quan các sự kiện tập trung đông người (nếu có) tại địa phương; phân công cán bộ trực 24/24h, thường trực đường dây nóng trong những ngày nghỉ lễ, duy trì các hoạt động thường xuyên của đơn vị, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện tiếp tục giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp lễ 30/4 và 1/5 để chủ động phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm chủ động, phù hợp, hiệu quả, giúp kiểm soát tốt tình hình các loại dịch bệnh trên địa bàn.

Các trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn theo dõi, bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh đuối nước, cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch... Để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người thân trong gia đình, mỗi người dân cần chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, lựa chọn thực phẩm an toàn, không lái xe khi đã uống rượu bia...

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cac-co-so-y-te-chu-dong-cap-cuu-dieu-tri-benh-nhan-212989.htm