Các bậc học trở lại học tập từ ngày 4/5/2020

Sáng nay 24/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới nhằm bảo đảm vừa phòng chống COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tại các điểm cầu trực tuyến ở các huyện, thị xã, thành phố.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với công dân đến hoặc trở về Quảng Trị từ các địa phương khác.- Ảnh: TS

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với công dân đến hoặc trở về Quảng Trị từ các địa phương khác.- Ảnh: TS

Trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và Việt Nam vẫn chưa công bố tình trạng hết dịch, dịch bệnh có thể phát sinh, lây nhiễm mọi lúc, mọi nơi. Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Quảng Trị đã có 4.293 người kết thúc cách ly; hiện còn 63 người đang cách ly, trong đó có 3 người cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh… Đến nay, tỉnh Quảng Trị chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao nỗ lực phòng, chống COVID-19 của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị và mọi người dân cần thống nhất nhận thức, hành động, không được chủ quan, tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của UBND tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – trật tự.

Các lĩnh vực tiếp tục tạm ngừng hoạt động như lễ hội, đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng và các khu, điểm du lịch, các khu vui chơi, giải trí tập trung; các cơ sở chiếu phim, đại lý internet, trò chơi điện tử, biểu diễn nghệ thuật, karaoke, vũ trường, quán bar;các hoạt động có tập trung trên 20 người trở lên trong một phòng… Các lĩnh vực được phép hoạt động có kiểm soát như các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, giải khát phải đảm bảo bàn cách bàn 2 m (ghế cách ghế 1 m) và mỗi phòng (nếu có phòng riêng) không quá 20 người và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích tiếp tục thực hiện bán hàng trực tuyến, qua điện thoại…

Các hoạt động thể thao như thể dục thể hình, khiêu vũ thể thao, yoga; các nhà thi đấu, sân vận động, khu thể thao được mở cửa phục vụ nhưng đảm bảo dưới 20 người trong 1 phòng. Các loại hình vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi được phép hoạt động nhưng đảm bảo các nguyên tắc sau, xe tuyến cố định liên tỉnh chỉ hoạt động tối đa 30% theo biểu đồ khi đến các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ (tối đa 50% theo biểu đồ khi đến các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 xe/1 tuyến); xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải đến các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ (tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải khi đến các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 xe/đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải); các hoạt động kinh doanh vận tải phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch cho lái xe, nhân viên, hành khách…

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác được phép hoạt động, nhưng người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp phải ký cam kết, tuân thủ và chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế; đề nghị nhân dân tổ chức ma chay, cưới hỏi theo nghi lễ truyền thống tại nhà, không tập trung quá 30 người tại một địa điểm và vào một thời điểm...; các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh tổ chức làm việc bình thường; hạn chế tổ chức hội họp trên 20 người (trong trường hợp hội nghị, hội thảo cần thiết phải trên 20 người thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định việc tổ chức nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch).

Sở GD&ĐT, UBND các địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức đưa học sinh trở lại trường học tập (các bậc học trở lại học tập từ ngày 4/5/2020); dừng hoạt động các chốt kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ đường bộ nội địa vào địa bàn tỉnh, tổ kiểm tra liên ngành tại Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng; các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với công dân đến hoặc trở về Quảng Trị từ các địa phương khác…

HTS

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=147865