Bước chân người lính biên phòng nơi biên cương

Những người lính mang quân hàm xanh ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Màn đêm buông xuống, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 5 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đều đặn tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người dân qua lại hai bên biên giới Việt- Lào và người xâm nhập trái phép vào bên trong nội địa. Nhiệt độ ở miền núi vào ban đêm xuống thấp, sau chuyến tuần tra trở về, quân phục của các anh ướt đẫm sương đêm.

Chốt phòng chống dịch ở vùng biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chốt phòng chống dịch ở vùng biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Anh em ở chốt phòng chống dịch COVID-19 vừa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát các đường mòn lối mở, qua khu vực biên giới. Bên cạnh đó, cũng làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân, bà con trên địa bàn, nhất là không vượt biên sang bên Lào săn bắt hái lượm, hoặc khai thác lâm sản ở bên Lào vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp"- Thượng úy Nguyễn Đức Tiến, chốt kiểm soát số 5, tại thôn La Ting, xã A Đớt cho biết.

Tại 6 chốt kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, cán bộ, chiến sĩ xác định, công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không để người dân qua lại khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa đảm bảo an ninh khu vực biên giới, vừa góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu A Đớt tuần tra ở biên giới.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu A Đớt tuần tra ở biên giới.

Thiếu tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt đã triển khai 6 chốt chặn với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, luân phiên trực để kiểm soát tình hình người dân qua lại khu vực biên giới từ đợt dịch đầu tiên đến nay.

“Hiện tại ở 6 điểm chốt chúng tôi bố trí quân số trực 100% theo đúng kế hoạch. Ở mỗi điểm chốt, chúng tôi duy trì quân số từ 5-7 người, ngoài 2 người trực thường xuyên thì số còn lại đảm bảo đi tuần để khép kín, không để cho hoạt động xâm nhập qua biên giới.”- Thiếu tá Trần Quốc Toản cho biết.

Cán bộ chiến sĩ quây quần tại chốt trực vào ban đêm.

Cán bộ chiến sĩ quây quần tại chốt trực vào ban đêm.

Trên tuyến biên giới Việt-Lào qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dài gần 90 km, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 36 chốt kiểm soát dịch bệnh. Các Đồn phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân tham gia xây dựng, củng cố các chốt kiểm soát dịch bệnh theo hướng bán kiên cố, hoạt động lâu dài trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều mô hình giúp đỡ người dân, gắn chặt tình quân dân như: "Tổ tự quản đường biên, mốc Quốc giới"; "Hũ gạo tình thương", chương trình "Nâng bước em đến trường"; "Đồng hành với Phụ nữ biên cương"...

“Lực lượng chốt chặn trên các tuyến, đặc biệt khóa chặt đường biên giới nhằm mục đích không cho đối tượng vượt biên từ ngoài biên giới vào và trong biên giới ra, kể cả những khu vực đường mòn lối mở. Về các chốt, triển khai đảm bảo theo nguyên tắc và cán bộ chiến sĩ nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Ăn rừng, ngủ lán, hành quân qua những địa bàn hiểm trở, khó khăn, những người lính Biên phòng ngày đêm bám sát nhiệm vụ tuần tra, canh gác trên các tuyến biên giới, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và phòng chống dịch COVID-19./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/buoc-chan-nguoi-linh-bien-phong-noi-bien-cuong-842257.vov