Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực năm 2023

Ngày 21-3, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam khai mạc Hội nghị tập huấn công tác quân lực năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự khai mạc, phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân lực; Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó cục trưởng, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh Quân khu 5; cán bộ, nhân viên làm công tác quân lực đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quân lực trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được thống nhất các nội dung: Công tác quân số, chính sách, xây dựng-huấn luyện lực lượng dự bị động viên và công tác động viên công nghiệp; những vấn đề chung về công tác quản lý, bảo đảm trang bị kỹ thuật; một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng xe-máy, phương tiện quân sự; quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch mua sắm, sản xuất-cải tiến-sửa chữa trang bị kỹ thuật; công tác loại khỏi trang bị quân sự và xử lý trang bị kỹ thuật...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định, công tác tổ chức lực lượng là một nội dung của công tác quân sự, thuộc chức năng quản lý nhà nước và chỉ huy quân đội của Bộ Quốc phòng, là một nhiệm vụ quan trọng của người chỉ huy cũng như hệ thống chỉ huy tham mưu các cấp, nội dung chủ yếu xây dựng và quản lý quân đội về mặt tổ chức.

Trước diễn biến tình hình thế giới, khu vực ngày càng phức tạp, thực tế nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị đòi hỏi ngày ngày càng cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên, ngành quân lực toàn quân đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm, Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ xây dựng QĐND trong tình hình mới; chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế, đề nghị Bộ Quốc phòng thành lập, giải thể, tổ chức lại, sáp nhập, điều chuyển một số tổ chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhưng không tăng tổng quân số của Quân đội.

Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực năm 2023.

Công tác quân số được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn quân theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị cùng cấp thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, đảm bảo đúng nguyên tắc công khai và dân chủ.

Công tác trang bị luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư để từng bước hiện đại hóa trang bị kỹ thuật cho Quân đội với phương châm: Duy trì hợp lý số lượng và sự đồng bộ vũ khí trang bị hiện có; đồng thời mua sắm-sửa chữa-cải tiến nhằm bổ sung vũ khí trang bị mới thay thế dần các loại cũ.

Công tác động viên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chất lượng đơn vị dự bị động viên ngày được nâng lên, nhất là các đơn vị được giao nhiệm vụ A2, các đơn vị động viên trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, khi được huy động tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu tỷ lệ quân số đạt cao.

Để bảo đảm chất lượng công tác tập huấn, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu ban tổ chức cần điều hành chương trình tập huấn chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian, nội dung đã xác định; duy trì nghiêm các chế độ quy định. Đối với giáo viên, phải nghiên cứu vận dụng phương pháp truyền đạt phù hợp, khoa học để người học dễ hiểu, dễ tiếp thu; đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị để giải đáp những nội dung vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác quân lực.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn tập trung tư tưởng nghiên cứu, tiếp thu những nội dung cụ thể trong chương trình đã xác định, làm cơ sở bồi dưỡng, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền thực hiện thống nhất, đúng, đủ các nội dung về công tác tổ chức lực lượng. Nhất là tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị sau tập huấn, các đơn vị phải báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị kết quả tập huấn, đề xuất tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai cụ thể, tỉ mỉ cho cán bộ, nhân viên làm công tác quân lực của các đơn vị thuộc quyền để thực hiện thống nhất trong toàn quân, kịp thời khắc phục những nội dung quá trình thực hiện còn hạn chế, chưa đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam để đưa công tác tổ chức lực lượng đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và đoàn công tác dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dâng hương trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-quan-luc-nam-2023-722430