Bộ Tài chính lấy ý kiến về phân cấp, phân quyền cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 26-5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị lấy ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực tài chính.

Theo Bộ Tài chính, để tạo động lực phát triển cho các địa phương có vai trò dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế, bộ đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Quốc hội ban hành 10 nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các địa phương. Trong đó, có 27 chính sách thực hiện phân cấp, phân quyền tại 10 tỉnh, thành phố.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị, chiều 26-5

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị, chiều 26-5

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây là các dự thảo nghị định, thông tư rất quan trọng và đề nghị các đại diện các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu và cho ý kiến về những nội dung phân cấp, phân quyền của Thủ tướng Chính phủ cho bộ, cơ quan ngang bộ và các cấp địa phương; những nội dung phân định thẩm quyền của cấp huyện xuống cấp xã hoặc chuyển lên cấp tỉnh tại các dự thảo nghị định, thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; đánh giá tính hợp lý, tính khả thi đối với những nội dung được phân cấp, phân quyền và những thủ tục hành chính dự kiến được sửa đổi, bổ sung tại các dự thảo nghị định, thông tư.

Tham gia ý kiến đóng góp, các đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương cơ bản đồng tình, nhất trí với những nội dung 5 dự thảo nghị định (gồm: Nghị định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Nghị định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tài sản công; Nghị định để điều chỉnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực dự trữ quốc gia; Nghị định để điều chỉnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thống kê; Nghị định để điều chỉnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thuế) và 7 thông tư để thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai đúng quy định, tránh bị động như: đối chiếu và xác nhận số liệu với Kho bạc Nhà nước khi không thực hiện chính quyền địa phương cấp huyện; hướng dẫn việc cấp hoặc cơ chế tạm cấp ngân sách trong giai đoạn chuyển đổi; đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan sớm ban hành, bổ sung, thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị định…

Dự kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025), Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, trình Chính phủ để trình Quốc hội một số dự án luật để tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, cũng như chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

LƯU THỦY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bo-tai-chinh-lay-y-kien-ve-phan-cap-phan-quyen-cho-mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-post796798.html