Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ biên giới

Từ năm 2020 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng 'thế trận lòng dân' vùng biên vững chắc.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Mai Văn Mạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Bộ đội Biên phòng tỉnh là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ 231,7km đường biên giới quốc gia. Khu vực biên giới của tỉnh bao gồm 20 xã, 1 thị trấn, với 176 thôn, bản giáp biên. Trên tuyến biên giới do Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý chủ yếu địa bàn hiểm trở, giao thông còn nhiều trở ngại, đời sống của nhân dân khó khăn; hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tăng cường chống phá với nhiều thủ đoạn rất tinh vi.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị giới thiệu con đường tuần tra, bảo vệ cột mốc mới xây dựng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị giới thiệu con đường tuần tra, bảo vệ cột mốc mới xây dựng.

Trước tình hình đó, quán triệt nghị quyết của Đảng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nghị quyết lãnh đạo, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, cụ thể các biện pháp công tác biên phòng và thực thi Luật Biên phòng Việt Nam. Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác biên phòng là tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, nhất là thực hiện Luật Biên giới quốc gia (2003), Luật Biên phòng Việt Nam (2020)…

“Chúng tôi đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, kết hợp với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới, mô hình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Mái ấm biên cương”. Bộ đội Biên phòng tỉnh đi đầu trong thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới”, “Lũy tre biên giới Việt”, “Thắp sáng đường biên”… Trong đó, mô hình “Lũy tre biên giới Việt”, “Thắp sáng đường biên” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã được đánh giá cao trong Chương trình tôn vinh các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương”, Trung tá Mai Văn Mạnh cho biết thêm.

 Đường tuần tra bảo vệ cột mốc do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xây dựng.

Đường tuần tra bảo vệ cột mốc do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xây dựng.

Tìm hiểu thực tế ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Trung tá Vũ Anh Linh, Chính trị viên của Đồn đưa chúng tôi thực mục sở thị “sản phẩm của mô hình”. Từ năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm điểm xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, như: "Đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới", "Thắp sáng đường tuần tra biên giới", “Nâng bước em đến trường”, “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”...

Đồn quản lý 19 cột mốc, trong đó có 15 cột mốc chính và 4 cột mốc phụ với 3,916km đường biên giới. Năm 2023, Đồn đã hoàn thành 2 con đường và từ đầu năm 2024 hoàn thành 11 con đường tuần tra, bảo vệ cột mốc với tổng chiều dài 5km. Phấn đấu năm 2024, Đồn hoàn thành 18 con đường đi đến cột mốc, nhằm bảo đảm tuần tra, bảo vệ cột mốc an toàn. Kinh phí để làm đường vận động từ xã hội hóa, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh. "Từ năm 2023 đến nay, Đồn đã làm, hoàn thành lắp đặt đèn Led trên các con đường biên giới, lên cột mốc 1114/2 và 1116. Đồn tặng các thôn bản, gia đình ở giáp biên 1.200 gốc tre giống, trồng theo mô hình “Lũy tre biên giới Việt”. Đồn hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 1 đường dây điện ở thôn Kéo Kham (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), làm 120km đường dân sinh khu Nam Quan và hiện nay đang làm 200m đường dân sinh khu dân cư Vườn Sái (Đồng Đăng). Đồn phối hợp với các nhà trường thuộc thị trấn Đồng Đăng hỗ trợ 18 cháu học sinh, 2 cháu là “con nuôi Bộ đội Biên phòng” của Đồn, mức 500.000 đồng một cháu mỗi tháng. Đồng thời xây dựng “tiết học biên cương” để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong tham gia bảo vệ biên giới”, Trung tá Vũ Anh Linh cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thanh tham gia làm đường nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thanh tham gia làm đường nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Theo Trung tá Mai Văn Mạnh: Các cơ quan, đơn vị, đồn, trạm biên phòng đều có kế hoạch xây dựng và triển khai mô hình thống nhất, đồng thời phát huy sự sáng tạo phù hợp từng địa bàn. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị theo phân cấp tham mưu với Đảng bộ, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huy động cả hệ thống chính trị trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng chú trọng công tác đối ngoại, thường xuyên trao đổi với cơ quan, lực lượng chức năng của bạn trong tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu và xử lý các tình huống ở khu vực biên giới. Nhờ có những giải pháp và hiệu quả công tác biên phòng, nên Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, tạo động lực xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn biên giới.

Bài và ảnh: DƯƠNG HỒNG THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-bien-phong-tinh-lang-son-xay-dung-va-nhan-rong-mo-hinh-bao-ve-bien-gioi-778418