Bố mẹ tôi có 6 người con, tôi là con út trong gia đình. Năm 1992 khi xã chia đất cho gia đình tôi, thì các anh chị đã ra ở riêng, duy nhất còn tôi ở với bố mẹ. Đến năm 2007 tôi xây dựng gia đình và sinh được 2 cháu, năm 2017 thì bố mẹ tôi qua đời....
Bố mẹ chồng tôi có hai người con trai, trong đó chồng tôi là con đầu. Chú út lập gia đình sống cùng bố mẹ tôi. Năm ngoái, bố chồng tôi mất không để lại di chúc. Mẹ chồng tôi yêu cầu hai con trai ký vào giấy từ chối thừa kế tài sản của cha tôi để lại, để tài sản về mẹ, sau này chia cho dễ.
Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 có quy định về quyền lập di chúc chung của vợ chồng để duy trì khối tài sản chung hợp nhất cho con cháu. Tuy nhiên, trên thực tiễn đã nảy sinh khá nhiều vướng mắc pháp lý, trong đó đáng chú ý là việc khi vợ hoặc chồng chết trước, người còn lại cũng như người thừa kế theo di chúc không thể định đoạt di sản như bán, thế chấp…