Bộ Ngoại giao Anh hôm 29/8 đưa ra tuyên bố chung cùng Đức và Pháp thể hiện lo ngại về ảnh hưởng của tình hình ở Biển Đông, trong khi Ấn Độ cũng thể hiện mối quan tâm tới hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ấn Độ tuyên bố ủng hộ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế ở Biển Đông, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển...
Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ nhận định rằng Trung Quốc đang triển khai một chiến lược lâu dài và nhất quán nhằm cưỡng ép các quốc gia phải từ bỏ các quyền hợp pháp ở Biển Đông.
New Delhi kêu gọi các bên tuân thủ đúng luật pháp quốc tế khi hành xử tại Biển Đông, đồng thời phản đối mọi hành vi đe dọa dùng vũ lực tại khu vực này.
Anh, Đức và Pháp hôm 29/8 bày tỏ lo ngại về căng thẳng ở Biển Đông, trong tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi tàu khu trục của Hải quân Mỹ tiến gần các đảo ở Trường Sa.
Trong buổi họp báo ngày 29/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar đã nhấn mạnh: 'Biển Đông là một phần của lợi ích chung toàn cầu. Ấn Độ có những lợi ích liên quan tới hòa bình và ổn định tại khu vực'.
'Chúng tôi lo ngại về tình hình Biển Đông có thể dẫn đến sự bất an và bất ổn trong khu vực', tuyên bố chung của 3 nước cho biết.
Ngày 29/8, trang web Bộ Ngoại giao Đức đã đăng tải thông cáo về tuyên bố chung của Pháp, Đức và Anh về tình hình Biển Đông. Dưới đây là toàn văn thông cáo.
Hai nhà nghiên cứu thuộc trung tâm CSIS cho rằng Mỹ và các nước cần gây áp lực với Trung Quốc nếu nước này tiếp tục các hành động đe dọa trên Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar tuyên bố, Biển Đông là một phần của lợi ích chung toàn cầu.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, kêu gọi giải quyết các bất đồng trên Biển Đông một cách hòa bình.
Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông trong những tuần gần đây.
Trung Quốc đang thực hiện hành vi 'can thiệp cưỡng ép' vào hoạt động dầu khí trong vùng biển của Việt Nam, Lầu Năm góc lên tiếng hôm 26/8.
Ngày 26/8, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với những nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm vi phạm trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc ở khắp khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc tiếp tục vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.