Bị tố bán lắc tay 'có nước bên trong', chủ tiệm vàng giải thích gây tranh cãi

TRUNG QUỐC - Khi cắt đôi chiếc lắc tay, bên trong chảy ra khá nhiều nước. Trọng lượng của chiếc lắc sau khi loại bỏ chất lỏng giảm 1,7gr so với ban đầu.

Sự việc xảy ra hôm 10/5 khiến bà Cao ở Nam Kinh (Trung Quốc) rất bức xúc.

Bà Cao cho biết từng mua chiếc lắc tay này tại cửa hàng trong một trung tâm thương mại ở Nam Kinh. Khi bà mang nó đi bán ở một cửa hàng khác, nhân viên ở đây nghi ngờ bên trong chiếc lắc có chất lỏng lạ.

Video cắt chiếc lắc tay, bên trong có nước rỉ ra. Nguồn: Sohu

Khi cắt đôi chiếc lắc, bên trong chảy ra khá nhiều nước. Trọng lượng của chiếc lắc sau khi loại bỏ chất lỏng giảm 1,7gr so với ban đầu.

Bức xúc, bà tìm tới cửa hàng đã mua và trình bày sự việc. Người bán hàng cho biết họ có thể bù lại trọng lượng vàng bị hao hụt nhưng phủ nhận gian lận và nói nước bên trong có thể là do lỗi kỹ thuật khi chế tác.

Câu trả lời này không làm hài lòng bà Cao. Nhiều người cũng bức xúc khi biết sự việc. Họ bỏ ra một số tiền lớn mua vàng nhưng bên trong lại có nước thì ai còn dám tin tưởng cửa hàng nữa, thông tin từ Sohu.

Sau khi loại bỏ nước, chiếc lắc tay giảm 1,7gr so với trọng lượng ban đầu. Ảnh: Sohu

Sau khi loại bỏ nước, chiếc lắc tay giảm 1,7gr so với trọng lượng ban đầu. Ảnh: Sohu

Theo một luật sư, nếu người bán cố tình bơm nước vào vàng thì đó là hành vi gian lận và phải bồi thường gấp 3 lần. Nếu do lỗi kỹ thuật, trọng lượng vàng bồi thường phải tương đương với trọng lượng nước lọt vào trong.

Bà Cao đã kiện tiệm vàng này và vụ việc đang được xem xét.

Sự việc của bà Cao đã làm dấy lên cuộc tranh cãi. Nhiều chuyên gia trang sức nhận định rằng, việc vàng rỗng có nước bên trong chủ yếu là do lỗi kỹ thuật.

Trong quá trình chế tác trang sức rỗng, nếu không thiết kế lỗ thoát nước hợp lý hoặc lỗ quá nhỏ sẽ không thể sấy khô triệt để, nước dễ sót lại bên trong. Theo thời gian, nước bốc hơi, trọng lượng của vàng cũng giảm đi.

Tuy nhiên, vấn đề này thường là do có sự tắc trách trong khâu kiểm tra chất lượng của xưởng, không liên quan trực tiếp đến công nghệ sản xuất.

Hơn nữa, về mặt lý thuyết, quá trình hàn nhiệt độ cao có thể loại bỏ độ ẩm còn sót lại và lỗ thoát nước được thiết kế hợp lý có thể đảm bảo trang sức được sấy khô hoàn toàn. Lúc này, khả năng tồn tại chất lỏng là rất thấp.

Tuy nhiên, theo trang 163, cũng có một số cơ sở cố tình làm tăng trọng lượng đồ trang sức bằng cách tiêm chất lỏng hoặc keo vào bên trong kim loại rỗng. Người mua hàng không chú ý dễ bị mắc lừa.

Như Ý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tiem-vang-bi-to-ban-lac-tay-co-nuoc-ben-trong-loi-giai-thich-gay-tranh-cai-2400970.html