Ngày 26/6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ và tổ chức Đại lễ cung rước, tôn trí Xá lợi Phật – một sự kiện văn hóa tâm linh có tầm vóc quốc gia và quốc tế vừa diễn ra thành công trên địa bàn thành phố.
Ngày 26/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ, tổ chức Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái và cung tiễn Xá lợi Phật tại thành phố Đà Nẵng.
Trong thời gian Xá lợi Phật (bảo vật Quốc gia Ấn Độ) được tôn trí tại chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) từ ngày 30-5 đến ngày 2-6-2025, ước tính có khoảng hơn 2 triệu lượt tăng, ni, đồng bào Phật tử, nhân dân thành phố và du khách gần xa tới tham dự, chiêm bái.
Hành trình cung nghinh Xá lợi Đức Phật qua 9 tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam thu hút hơn 17,8 triệu người chiêm bái, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam và Ấn Độ.
Không chỉ có xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Việt Nam còn có xá lợi Phật Hoàng Trần Nhân Tông - người được tôn xưng là Phật Việt Nam.
Ngày 2/6/2025 (giờ Ấn Độ), Xá lợi thiêng liêng của Đức Phật đã chính thức trở về New Delhi, kết thúc hành trình tâm linh kéo dài tròn 1 tháng tại Việt Nam.
Những ngày qua, hàng triệu phật tử, du khách từ các nơi trên cả nước đã về chiêm bái xá lợi Đức Phật được tôn trí tại các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên…
Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, từ ngày 2/5 đến 2/6, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được cung rước về Việt Nam và được tôn trí tại các ngôi chùa của nhiều địa phương.
Sau một tháng được long trọng tôn trí tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chính thức được cung thỉnh lên chuyên cơ quân sự tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để trở về Ấn Độ, khép lại hành trình linh thiêng và tràn đầy ý nghĩa tại Việt Nam.
'Ngay ở Việt Nam cũng có xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do vua Tùy Văn Đế (Trung Quốc) tôn trí, và cả xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, chúng ta chưa dành sự quan tâm đúng mức với những vật báu quốc gia' - TS Nguyễn Văn Anh chia sẻ.
Chiều 2-6, tại chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), đại lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật trở về Ấn Độ đã diễn ra trang nghiêm, kết thúc hành trình chiêm bái kéo dài 1 tháng tại Việt Nam.
Sau hành trình một tháng tôn trí tại 9 địa điểm trên cả nước, xá lợi Đức Phật đã chính thức được cung tiễn trở về Ấn Độ. Dù thời tiết oi nóng, hàng nghìn người dân, tăng ni, Phật tử và du khách tại TP Đà Nẵng vẫn thành kính đứng dọc hai bên tuyến đường, tiễn biệt bảo vật thiêng.
Chiều 2/6, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp với chính quyền thành phố Đà Nẵng, các đơn vị liên quan tổ chức Lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về Ấn Độ. Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí tại chùa Quán Thế Âm từ 31/5 đến ngày 2/6 để các tăng ni, phật tử,nhân dân chiêm bái.