Bí thư Long An yêu cầu tái định cư cho người dân QL 50B 'nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ'

Hôm nay (25/3), Tỉnh ủy - UBND tỉnh Long An làm việc với 4 địa phương: Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ và Châu Thành về công tác triển khai đầu tư công trình trọng điểm Đường tỉnh ĐT.827E - nay được đổi tên thành Quốc lộ 50B. Trong đó, đền bù tái định cư được lãnh đạo và người dân quan tâm

Quốc lộ 50B đi qua 4 huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ và Châu Thành của tỉnh Long An, với 11 xã, 2 thị trấn, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 863,54 ha và sẽ có gần 3.200 hộ dân, 4 nhà xưởng phải di dời. Tổng mức đầu tư dự án hơn 18.673 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn lực đóng góp. Đường Quốc lộ 50B là trục giao thông kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang. Điểm đầu từ đường Phạm Hùng (TP.HCM), điểm cuối ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) tổng chiều dài 55km. Trong đó, phân đoạn TP.HCM dài 5,8 km; Tiền Giang khoảng 14,2 km. Còn lại chiều dài tuyến đường 35,6 km đi qua tỉnh Long An.

Tổng mức đầu tư dự án trên 18.673 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn lực đóng góp.

Tổng mức đầu tư dự án trên 18.673 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn lực đóng góp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương trình Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa để tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần tái định cư. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 3 cầu: Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc với 4 địa phương trong tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc với 4 địa phương trong tỉnh

Bên cạnh đó tiếp tục rà soát, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh để phù hợp với thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần được quan tâm nhiều hơn; quá trình thực hiện phải chính xác, đúng quy định, đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt là người dân khi được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và phải đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Các địa phương có trục đường đi qua tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình mới,... trong phạm vi giải phóng mặt bằng QL50B.

Tuyến đường đi qua 4 huyện của Long An, với 11 xã, 2 thị trấn, với khoảng khoảng hơn 863 ha bị giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường đi qua 4 huyện của Long An, với 11 xã, 2 thị trấn, với khoảng khoảng hơn 863 ha bị giải phóng mặt bằng.

Việc xây dựng QL50B sẽ có gần 3.200 hộ dân và 4 nhà xưởng phải di dời

Việc xây dựng QL50B sẽ có gần 3.200 hộ dân và 4 nhà xưởng phải di dời

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được nói: "Phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải tuyên truyền cho dân đồng thuận. Tôi đề nghị ở cấp huyện bí thư, chủ tịch địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, có phân công phân nhiệm, cử 1 tổ chuyên về vấn đề này, ít nhất là phó chủ tịch phụ trách kinh tế phụ trách. Bí thư, chủ tịch phải điều hành cụ thể, để làm sao công tác giải phóng mặt bằng được dân đồng thuận để đầu tư sớm"./.

Vinh Quang/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bi-thu-long-an-yeu-cau-tai-dinh-cu-cho-nguoi-dan-ql-50b-noi-o-moi-phai-tot-hon-noi-o-cu-post932939.vov