Bảy người thiệt mạng trong vụ xả súng 'vô nghĩa' tại Cape Town
Cảnh sát Nam Phi ngày 18/10 xác nhận bảy người đàn ông trong độ tuổi 20–30 đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Cape Town, tỉnh Western Cape. Chính quyền sở tại mô tả đây là 'hành vi bạo lực vô nghĩa' và đang triển khai cuộc truy lùng quy mô lớn nhằm bắt giữ thủ phạm.

Hiện trường một vụ xả súng xảy ra tại Nam Phi.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 17/10 (giờ địa phương) trên đường R53 ở khu vực Philippi East, vùng ngoại ô nằm trong Cape Flats – nơi từng được mệnh danh là “điểm nóng” tội phạm của Cape Town. Nhân chứng cho biết nhóm nạn nhân bị tấn công bất ngờ khi đang đứng gần một cửa hàng nhỏ.
Tất cả bảy nạn nhân là nam giới, trong độ tuổi từ 20 đến 30, được phát hiện đã tử vong tại hiện trường trước khi xe cấp cứu kịp tới.
Trong tuyên bố công bố sáng 18/10, cảnh sát tỉnh Western Cape cho biết Đơn vị Phòng chống Tội phạm Nghiêm trọng và Bạo lực đã được giao phụ trách điều tra vụ án. Các điều tra viên đang truy vết mọi manh mối, từ lời khai nhân chứng đến dữ liệu camera giám sát, để xác định danh tính và truy bắt những kẻ tấn công.
Ủy viên Cảnh sát tỉnh Western Cape, ông Thembisile Patekile, lên án mạnh mẽ vụ xả súng, gọi đây là hành động tàn bạo không thể biện minh, đồng thời kêu gọi người dân hợp tác.
“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể giúp đưa thủ phạm ra trước công lý. Không thể để bạo lực tiếp tục hoành hành tại những khu dân cư vốn đã chịu nhiều tổn thương”, ông Patekile bày tỏ.
Đến nay, động cơ của vụ xả súng vẫn chưa được xác định và chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn và tội phạm có tổ chức tại Nam Phi, quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất châu Phi. Theo thống kê của Bộ Cảnh sát Nam Phi, trung bình mỗi ngày có hơn 70 người bị sát hại, phần lớn liên quan đến các băng nhóm, ma túy hoặc tranh chấp địa bàn.
Khu vực Cape Flats – nơi xảy ra vụ xả súng từ lâu đã nổi tiếng với các băng đảng vũ trang. Bất chấp nỗ lực tăng cường hiện diện cảnh sát, tình trạng thanh toán đẫm máu vẫn thường xuyên diễn ra, khiến nhiều người dân sống trong sợ hãi.
Chính quyền tỉnh Western Cape tuyên bố vụ việc ở Philippi East sẽ được ưu tiên điều tra đặc biệt, đồng thời cam kết đẩy mạnh chiến dịch “Không khoan nhượng với tội phạm có tổ chức” trong những tháng cuối năm.
Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi - Bheki Cele cho biết sẽ xem xét tăng cường lực lượng và hỗ trợ điều tra từ cấp quốc gia, khẳng định: “Không thể để những hành vi giết người vô nghĩa như thế này trở thành điều bình thường trong xã hội Nam Phi.”












