Ai Cập thúc đẩy triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Hội nghị quốc tế tại Cairo nhấn mạnh hợp tác toàn cầu, xây dựng năng lực và vai trò của Công ước Hà Nội trong chống tội phạm mạng.

Ai Cập thúc đẩy triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Ngày 14/6, tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị quốc tế với chủ đề 'Chống tội phạm mạng: Các nguy cơ mới, chứng cứ điện tử và yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế' nhằm thúc đẩy triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại Liên hợp quốc về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ

Ngày 12/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, đã diễn ra Lễ ra mắt Nhóm Bạn bè tại Liên hợp quốc về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ.

Việt Nam thúc đẩy tham gia toàn cầu đối với Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Ngày 1/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Vienna (Áo), Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức tọa đàm với chủ đề 'Từ Hà Nội tới tham gia toàn cầu: Thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng'.

Quyền con người trong kỷ nguyên số và thông điệp từ Công ước Hà Nội

Một sáng tháng Tư, người phụ nữ ở Hà Nội ấy nhấc máy lên gọi video cho con gái đang ở nước ngoài. Khuôn mặt con hiện ra trên màn hình, giọng nói cũng là giọng con. Bà tin. Bà mất hơn 1,3 tỷ đồng. Người trên màn hình thật ra không phải con bà, đó là một đoạn deepfake (Công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung giả mạo chân thực). Câu chuyện ấy được lực lượng công an công bố với mục đích khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác trước các trò lừa đảo trên không gian mạng.

Dấu ấn Việt Nam trong kiến tạo quyền trẻ em

Hơn ba thập kỷ kể từ khi trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC), Việt Nam luôn khẳng định vị thế của một thành viên có trách nhiệm, chủ động đóng góp và định hình các chuẩn mực quốc tế nhằm xây dựng một thế giới an toàn và công bằng hơn cho thế hệ tương lai.

Việt Nam trở thành hình mẫu với Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Các quốc gia cần xem Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là 'điểm khởi đầu', thay vì là 'đích đến'. Đó là nhận định của Trưởng Đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), bà Delphine Schantz khi trao đổi với phóng viên TTXVN.

UNODC: Công ước Hà Nội là cam kết dài hạn chứ không phải chỉ là một sự kiện

Trưởng Đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC, bà Delphine Schantz, cho rằng các quốc gia cần xem Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là 'điểm khởi đầu' thay vì là 'đích đến.'

Nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong phòng, chống tội phạm mạng

Có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây, Luật An ninh mạng đã tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Đồng thời, luật cũng đã nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

ASEAN-EU thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và cải tổ Liên hợp quốc

ASEAN phối hợp với EU bảo vệ hệ thống đa phương, tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh mạng, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

ASEAN-EU thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và cải tổ Liên hợp quốc

Ngày 20/5, Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna (Áo) đã gặp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU), ông Carl Hallegard nhằm thảo luận về hợp tác ASEAN-EU, tiến trình cải tổ Liên hợp quốc và hợp tác tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Ngày 13/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Thủ đô Viên (Áo), tân Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Viên (UNOV) kiêm Giám đốc Điều hành Cơ quan của LHQ về Ma tội phạm (UNODC) Monica Kathina Juma đã chính thức nhậm chức và chào xã giao các Đại sứ, Đại diện thường trực các nước bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Viên.

'Lá chắn thép' trên nền tảng số

Bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống kinh tế, chính trị - xã hội.

'Công ước Hà Nội' mở rộng hợp tác phòng, chống tội phạm mạng trên toàn cầu

Việt Nam sớm phê chuẩn 'Công ước Hà Nội' không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu về an ninh mạng, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện thể chế trong nước, đặc biệt với các quy định về chứng cứ điện tử, dữ liệu số và tài sản ảo.

Công ước Hà Nội: Việt Nam khẳng định vai trò chủ động trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng

Việc Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam đối với tiến trình hội nhập quốc tế.

LHQ thúc đẩy cơ chế mới nhằm ngăn chặn thiệt hại hàng nghìn tỷ USD từ tội phạm mạng

Liên hợp quốc chuẩn bị ra mắt Cơ chế Toàn cầu về Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhằm thiết lập lộ trình hợp tác thường trực.

Phê chuẩn Công ước Hà Nội: Việt Nam tiên phong trong phòng, chống tội phạm mạng

Ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước.

[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026

Trong thời gian từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 vừa qua, cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã có nhiều diễn biến đa dạng và phong phú. Liên tiếp các vụ án được triệt phá ở nhiều lĩnh vực đã thể hiện sự liên tục đấu tranh trấn áp trên mọi mặt trận của lực lượng an ninh.