Ngày 29/10, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã cử 3 nhóm công tác với gần 100 thành viên thuộc 3 công ty điện lực tỉnh là Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng đến các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi để hỗ trợ Tổng công ty Điện lực miền Trung khắc phục các sự cố điện do bão số 9 gây ra.
Theo Công ty Điện lực Phú Yên, đến 17 giờ ngày 30/10, đơn vị đã hoàn thành việc khắc phục các sự cố hư hỏng lưới điện do bão số 9, cấp điện lại cho 100% khách hàng.
Điện lực miền Nam đã cử hàng trăm cán bộ công nhân để hỗ trợ miền Trung khắc phục các sự cố điện do bão gây ra, đặc biệt là tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ảnh hưởng nặng nề.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã huy động các đơn vị trực thuộc tập trung nhân lực, vật lực nhằm hỗ trợ ngành điện các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục, xử lý sự cố và cấp điện trở lại cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9.
Ngày 29/10, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, ngay sau khi bão tan, đơn vị đã huy động tất cả các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả hệ thống điện do ảnh hưởng của bão số 9 gây ra.
Lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực Vu Gia - Thu Bồn có xu hướng giảm, còn các hồ trên các lưu vực sông Sêrêpôk, Sê San có xu hướng tăng.
Hiện nay, bên cạnh lực lượng ngành Điện miền Trung được huy động tổng lực còn có một số đơn vị của Tổng Công ty Điện lực miền Nam sẽ được tăng cường để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão.
Sáng 29/10, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã huy động 1 máy phát điện diesel đặt tại UBND huyện Nam Trà My để phục vụ điều hành công tác cứu hộ.
Với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 9, các đơn vị điện lực miền Trung đã huy động, lực lượng, phương tiện, cấp điện trở lại cho 1,1 triệu/2,4 triệu khách hàng bị ảnh hưởng.
Huyện Nam Trà My bị mất điện hoàn toàn do đường dây độc đạo 35kV Tam Kỳ - Trà My bị ảnh hưởng của bão số 9. Từ 7 giờ sáng 29/10, Công ty Điện lực Quảng Nam đã huy động 1 máy phát điện diesel, đặt tại UBND huyện Nam Trà My để phục vụ điều hành công tác cứu hộ.
Sáng 28/10, cơn bão số 9 (Molave) đã đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi gây mưa lớn, gió giật mạnh trên diện rộng nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, cùng với đó đã gây ra sự cố lưới điện cao áp, trung hạ áp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ứng trực 24/24 đề điều hành cung cấp điện, ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra.
Trước ảnh hưởng của bão số 9 (MOLAVE) gây ra thiệt hại tại các tỉnh miền Trung, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin tình hình sự cố lưới điện xảy ra tại khu vực này.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đang thực hiện theo đúng quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ, và tuân thủ nghiêm lệnh điều tiết hồ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ đập và vùng hạ du
Sáng ngày 28/10/2020, Cơn bão số 9 (MOLAVE) đã đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi gây mưa lớn, gió giật mạnh trên diện rộng nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, cùng với đó đã gây ra sự cố lưới điện cao áp, trung hạ áp.
Đường dây 500kV bị bão số 9 tràn qua gây sự cố mất điện 94-100% trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, nhiều nơi khác cũng đang chủ động cắt điện đảm bảo an toàn.
Bão số 9 đổ bộ khiến 14 đường dây và 10 trạm biến áp lưới điện 110kV bị sự cố, 15.701 trạm trung áp mất điện, gây mất điện cho trên 1, 7 triệu khách hàng.
Thông tin cập nhật lúc 11h30 ngày 28/10/2020 từ Tập đoàn điện lực (EVN), các hồ thủy điện đang xả lũ là A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Buôn Kuôp.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, báo cáo nhanh của các đơn vị thành viên cho thấy, bão số 9 vào bờ lúc trưa nay đã gây sự cố đường dây 500kV, 200kV và khiến 9 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên mất điện trên diện rộng.
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa có thông tin cập nhật nhanh tình hình cung cấp điện do ảnh hưởng của Bão số 9 (Molave) tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Mưa to và gió mạnh gây mất điện khoảng 7.500 trạm biến áp phân phối tại 400 xã/ phường các tỉnh miền Trung