Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, hồi 4h ngày hôm nay (28-12), vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam.
Hồi 16 giờ ngày 27-12, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam.
Sáng 27-12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai tiếp tục tổ chức họp với đại diện các bộ, ngành bàn các giải pháp ứng phó bão số 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia: Hồi 16 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão số 8 (bão có tên quốc tế Phanfone) ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.
Tối qua 25/12, bão số 8 Phanfone đã đi vào Biển Đông, đây là cơn bão số 8 trong năm 2019. Mặc dù vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14 nhưng theo TS. Hoàng Phúc Lâm, cơn bão này ít có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Tại sao?
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các bộ ngành, khẩn cấp ứng với bão số 8, giật cấp 14 trên biển Đông.
Do gặp đợt không khí lạnh khá mạnh từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, bão số 8 khó có thể đi vào đất liền mà suy yếu nhanh trên biển. Dù vậy, nó vẫn gây ra một vùng nguy hiểm rộng lớn trên Biển Đông.
Hồi 1h, vị trí tâm bão Kalmaegi ở ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.
Tối nay, sau khi đi vào vùng biển gần bờ các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa, bão số 6 đã suy yếu.
Bão số 6 dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ tối ngày 10/11, đang mạnh lên, di chuyển dị thường, phức tạp, thông tin cảnh báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trong cuộc họp sáng nay.