Bản tin 6/5: Các trường đại học không được thu phí 'giữ chỗ'

Các trường đại học không được thu phí 'giữ chỗ'; Ấu trùng trong tai bé gái 16 tháng tuổi...

Các trường đại học không được thu phí “giữ chỗ”

Học sinh Hà Nội nghe tư vấn tuyển sinh đại học năm 2024. Ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Theo báo Hà Nội Mới Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.

Đối với việc tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, các trường cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống chậm nhất vào 17h ngày 10/7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các trường chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Trong trường hợp phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 thì thực hiện xét tuyển theo kế hoạch chung. Đồng thời, nhà trường phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến.

Các nhà trường có trách nhiệm thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông để thí sinh có đủ thông tin và chủ động trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống.

Các trường tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc giảm điểm trúng tuyển để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh). Tất cả thí sinh trúng tuyển sớm phải được đưa lên hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các trường không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí “giữ chỗ”, thu giữ hồ sơ…). Nhà trường phải thông báo rõ thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển và tổ chức xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm.

Ấu trùng trong tai bé gái 16 tháng tuổi

Theo VOV chiều 5/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa nội soi lấy lấy thành công dị vật là ấu trùng ra khỏi tai của bé gái 16 tháng tuổi.

Trường hợp hy hữu trên xảy ra với bé H.L.A.T. (16 tháng tuổi), ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Theo lời kể của ba mẹ bệnh nhi, trước đó 1 ngày, bé T. khó chịu do đau tai và liên tục quấy khóc. Gia đình phát hiện tai bên phải của bé có chảy máu nên lập tức đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu khám.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi ổn định, tim phổi không phát hiện bất thường. Tuy nhiên khi tiến hành nội soi, phát hiện một dị vật bên tai phải của bệnh nhi còn đang cử động gây thủng nhĩ.

Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Trứ, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi, cho biết, khi phát hiện dị vật là ấu trùng còn đang cử động bên tai phải của bé, chúng tôi lập tức tiền mê để bé không sợ hãi và quấy khóc. Nhờ đó có thể kiểm tra kỹ hơn và lấy ấu trùng ra khỏi tai bé.

Sau lấy dị vật, hiện sức khỏe của bệnh nhi T. hoàn toàn ổn định, không còn khó chịu hay đau rát và được xuất viện về nhà ngay hôm sau.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cũng tiếp nhận và gắp dị vật cho nhiều trường hợp bệnh nhân bị hóc xương gà, xương cá, tăm xỉa răng nhưng đây là trường hợp hy hữu khi ấu trùng chui vào tai em bé gây thủng nhĩ.

Đối với dị vật sống, nếu không phát hiện sớm sẽ có nguy cơ tổn thương, nhiễm trùng tai ngoài thậm chí có thể ảnh hưởng tai giữa gây giảm mất thính giác.

Từ trường hợp này các bác sĩ cảnh báo với những gia đình có bé nhỏ, ba mẹ nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, không để thức ăn ôi thiu hay rác thải gần chỗ bé chơi, bé nằm. Không để bé ngủ dưới nền, sàn nhà nếu gia đình có nuôi thú cưng để ấu trùng nhỏ không sinh sôi bám lên người bé. Nếu phát hiện bé có bất thường, ba mẹ nên đưa bé đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy làm 3 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Vietnam+ ngày 5/5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tối 4/5 giữa xe ôtô khách và xe máy khiến 3 người tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển xe máy và xe khách khi đi đến ngã tư không chú ý quan sát nên xảy ra va chạm.

Hiện cơ quan chức năng xác định tài xế ôtô khách không có nồng độ cồn và chất kích thích trong người. Người điều khiển xe máy đã tử vong, đang chờ kết luận giám định của cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 4/5, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Ninh Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm này, tài xế ôtô khách V.M.T (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 37F-000.56 đi hướng Hà Nội-Thanh Hóa.

Khi tới trước cửa hàng xăng dầu Cầu Yên, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xe khách bất ngờ va chạm mạnh với xe máy chở 3 người.

Sau vụ va chạm, cả 3 người trên xe máy văng xuống đường bất tỉnh, xe máy hư hỏng nặng, ôtô bị hư hỏng phần đầu.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cho 2 thanh niên tử vong tại chỗ, còn 1 nam thanh niên bị thương nặng và tử vong khi đưa tới bệnh viện.

Danh tính nạn nhân được xác định là B.D.T (sinh năm 2005, trú tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh); Đ.V.H, sinh năm 1997 và N.T.A sinh năm 2004 (đều trú tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-6-5-cac-truong-dai-hoc-khong-duoc-thu-phi-giu-cho-a662194.html