Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp công tác

Sáng ngày 26/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc và ký kết quy chế phối hợp công tác.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao Bản quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao Bản quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi làm việc, về phía Thành ủy TP Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của TP.

Về phía Bộ Ngoại giao có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Ngoại giao; đồng chí Phạm Quang Hiệu, Ủy viên BBan Cán sự, Thứ trưởng Ngoại giao; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Ngoại giao; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và thủ trưởng các đơn vị chủ chốt của Bộ.

Với ngành Ngoại giao, TP. Hồ Chí Minh có mối quan hệ rất đặc biệt. Thành phố là địa phương duy nhất Bộ Ngoại giao đặt cơ quan chuyên môn là Sở Ngoại vụ, vừa tham mưu cho Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại ở các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào, vừa tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác đối ngoại của Thành phố.

Như vậy, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh thực hiện chức năng "2 trong 1", vừa là cơ quan trung ương, vừa là cơ quan địa phương.

Chính tính chất đặc thù và đặc biệt này là cơ sở rất quan trọng để Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trao đổi, thống nhất với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc ký Quy chế phối hợp nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác đối ngoại trên địa bàn Thành phố, phục vụ đối ngoại và phát triển kinh tế- xã hội không chỉ của TP. Hồ Chí Minh mà cả khu vực phía Nam và cả nước.

Bộ Ngoại giao là đơn vị đầu tiên triển khai Nghị quyết 31-NQ/TW về phát triển TP Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh biểu dương, đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị và ký kết Quy chế hợp tác giữa Thành ủy TP và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, qua đó thể hiện sự quan tâm, trăn trở và trách nhiệm đối với đất nước cũng như với sự phát triển của TP hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Bộ Ngoại giao là đơn vị đầu tiên triển khai Nghị quyết 31-NQ/TW về phát triển TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, điều đó thể hiện sự chấp hành và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như các chương trình trọng tâm, trọng điểm của Bộ Chính trị, đồng thời thể hiện sự đổi mới phương thức hoạt động của Đảng; thể hiện ý thức trách nhiệm và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển. Đó không chỉ là sự lựa chọn là nhận thức, ý thức và trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao.

Theo nội dung Quy chế, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp chỉ đạo các cơ quan liên quan trong quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; tham mưu nghiên cứu các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác đối ngoại tùy tình hình thực tiễn; thường xuyên trao đổi thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình khu vực và thế giới, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội có yếu tố nước ngoài trên địa bàn TP; phối hợp chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai thật hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và các thông tin đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng chia sẻ, đó là sự nhận thức rất rõ của Bộ về vai trò, vị trí của TP Hồ Chí Minh trong sự phát triển của đất nước, là cực tăng trưởng của cả nước, trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của khu vực và cũng là một trung tâm đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước.

Vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp hôm nay nhằm nâng cao trách nhiệm hơn nữa từ hai phía; nâng cao tính chủ động hơn nữa, tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, nội dung bản Quy chế cho thấy TP Hồ Chí Minh luôn có bên mình một nguồn lực hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển hơn trong thời gian tới là ngành Ngoại giao.

Ngược lại Bộ Ngoại giao cũng có thể xem TP như một nơi thu nhỏ của đất nước để triển khai, tổ chức thực hiện những kế hoạch, thậm chí là thí điểm theo tinh thần kết luận Bộ Chính trị trong những vấn đề, lĩnh vực liên quan đến yếu tố đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Phương châm của TP Hồ Chí Minh là phải thích ứng linh hoạt, hiệu quả nên sẵn sàng bổ sung những yêu cầu hành động trên tinh thần sự biến động của thế giới, vì đất nước, vì sự phát triển.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Để triển khai thực hiện Quy chế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cần quán triệt nhận thức trong toàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức TP, trong hệ thống chính trị về về nội dung, ý nghĩa công tác phối hợp trong hoạt động đối ngoại vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của TP.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị nêu cao vai trò người lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện các nội dung Quy chế, nhất là các nội dung thể hiện tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị (về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung); thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm để bổ sung, nâng cao chương trình hợp tác hiệu quả, chất lượng và chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Bộ Ngoại giao sẵn sàng, nỗ lực vì TP Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đã thông tin về tình hình thế giới, khái quát thành tựu đối ngoại và đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; dự báo tình hình thế giới trong thời gian tới và một số đề nghị đối với TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế…

Theo đó, nhiệm vụ cơ bản của đối ngoại theo đường lối đối ngoại Đại hội XIII là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Các nhiệm vụ này có quan hệ chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, trong đó giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc khẳng định, Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp phục vụ các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc khẳng định, Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp phục vụ các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Về TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, TP không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là đầu tàu đối ngoại, hội nhập quốc tế và luôn tiên phong, năng động, sáng tạo trong hoạt động đối ngoại, là cửa ngõ hội nhập quốc tế quan trọng ở phía Nam của đất nước.

Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp phục vụ các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của TP, cùng xây dựng chiến lược đối ngoại theo Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, trong đó tập trung vào nội dung thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển.

Trong đó, Bộ sẵn sàng phối hợp cùng TP tìm kiếm, vận động các đối tác, tiếp cận các nguồn vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, năng lượng, môi trường, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh... và hỗ trợ TP tiếp cận, tham gia vào mạng lưới, chuỗi đô thị thông minh, chuỗi đô thị cảng, các mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới các trung tâm tài chính quốc tế...

Bộ cũng sẽ trao đổi, vận động Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) có hình thức phù hợp tăng cường kết nối TP Hồ Chí Minh với các tập đoàn hàng đầu, gắn kết Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh với các hoạt động của WEF.

Bộ Ngoại giao sẽ hỗ trợ, giúp đỡ và cùng TP Hồ Chí Minh xây dựng quan hệ, tiếp tục làm sâu sắc, mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác với các địa phương nước ngoài; đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin hai chiều với TP, trong đó sẽ thu thập thông tin, cung cấp cho TP những thông tin dự báo, đánh giá xu hướng, kinh nghiệm phát triển của các nước…

Bộ cũng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, khoa học-công nghệ, văn hóa-xã hội; kết nối và huy động nguồn lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia đóng góp nhiều hơn cho phát triển của TP.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, quán triệt chủ trương lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương là trung tâm phục vụ, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển TP; đồng thời bày tỏ tin tưởng, việc thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp sẽ đóng góp tích cực vào thực hiện các tầm nhìn, mục tiêu phát triển của TP.

Nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, chính quyền Thành phố về những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ dành cho Bộ Ngoại giao trong thời gian qua.

Bộ trưởng mong muốn, Thành ủy và chính quyền các cấp của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho công tác của Sở Ngoại vụ, để Sở hoàn thành tốt vai trò cầu nối và chức năng tham mưu cho cả Bộ Ngoại giao và TP Hồ Chí Minh trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp công tác

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp công tác

Trước đó, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã phát biểu để thông tin sơ lược về tình hình kinh tế-xã hội và định hướng phát triển của TP; nêu bật vai trò của công tác đối ngoại TP đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và đề xuất các lĩnh vực mong muốn Bộ Ngoại giao thúc đẩy để thu hút các nguồn lực về phát triển TP.

* Chiều ngày 25/4, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đã có buổi làm việc với Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bùi Thành Sơn đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể Sở Ngoại vụ trong thời gian qua.

Bộ trưởng chỉ đạo Sở Ngoại vụ TP tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đối ngoại của Bộ và TP Hồ Chí Minh, trong đó đẩy mạnh hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế. Bên cạnh đó Sở cũng cần chú trọng công tác xây dựng ngành và công tác Đảng.

Bộ trưởng cũng đã kiểm tra công tác sửa chữa cơ sở vật chất của Sở và gặp gỡ các cán bộ công chức làm việc tại Sở. “Cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ phải tiếp tục đoàn kết, nhất trí, tận tâm, tận lực, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ban-can-su-dang-bo-ngoai-giao-va-ban-thuong-vu-tp-ho-chi-minh-ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-224944.html