Bám biển tham gia phòng, chống khai thác IUU

Những ngày đầu tháng 6/2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt phối hợp với UBND xã Trung Giang, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh tổ chức đợt tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam; Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành đề án 'Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019-2029'; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố trưởng, tổ trưởng 13 tổ tự quản tàu thuyền an toàn, 18 tổ tự quản an ninh trật tự tại 18 thôn, khu phố của xã Trung Giang, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân thị trấn Cửa Việt - Ảnh: H.A

Ngư dân Bùi Đình Thủy, Tổ trưởng Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 (xã Gio Hải) cho biết, Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4 có 12 tàu cá với công suất hơn 5.300 CV chuyên đánh bắt thủy, hải sản xa bờ. Hầu hết các tàu cá tham gia tổ tự quản đều có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại.

Các tổ tự quản có nhiệm vụ chia sẻ thông tin về ngư trường, thời tiết, kinh nghiệm sản xuất, nâng cao hiệu quả đánh bắt; hỗ trợ nhau xử lý rủi ro, tổ chức dịch vụ hậu cần, tiêu thụ sản phẩm; tương trợ, giúp đỡ gia đình các tổ viên. Đến nay ngư dân trên địa bàn huyện Gio Linh đã thành lập 13 tổ tự quản tàu thuyền an toàn.

Theo kế hoạch thì tàu cá của ông Bùi Đình Thủy sẽ rời bến để đánh bắt dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa, nhưng nghe tin có đợt tập huấn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt tổ chức nên ông Thủy quyết định lùi ngày ra khơi để tham gia.

Tham gia đợt tập huấn lần này, ông Thủy và các ngư dân được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác IUU như tuyên truyền, phổ biến Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định 71/2015/NĐ-CP về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…

Hướng dẫn các tổ tự quản tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự về một số biện pháp phòng, chống khai thác IUU…; các tổ tự quản tàu thuyền an toàn chủ động tuyên truyền cho các chủ tàu khai thác xa bờ không xâm phạm vùng biển nước khác để khai thác hải sản.

Các phương tiện khi xuất bến phải có đầy đủ giấy tờ, có hải đồ để phục vụ việc xác định ranh giới trên biển nhằm hạn chế tình trạng các tàu cá vi phạm liên quan đến IUU, chấp hành tốt luật pháp Việt Nam và các nước. “Đây chính là những kiến thức bổ ích để tôi tuyên truyền, phổ biến lại với các thành viên Tổ tự quản tàu thuyền an toàn Thôn 4”, ông Thủy nói.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã cùng với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt các giải pháp chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC), gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.

Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, trong tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU, các đội công tác địa bàn phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt) gặp trực tiếp các chủ tàu thuyền để tuyên truyền, phát tờ rơi về phòng, chống khai thác IUU, ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; các tàu thuyền phải lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình, nhật ký hành trình, nhật ký đánh bắt thủy, hải sản… theo đúng quy định.

Tổ chức lồng ghép tuyên truyền về Luật Thủy sản năm 2017 và phòng, chống khai thác IUU cho 1.200 ngư dân các xã Trung Giang, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt thông qua các đợt tập huấn, cuộc họp, hội nghị của xã, thôn, khu phố. Đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát trên biển trong phạm vi được phân công; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tàu cá không đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị bảo đảm an toàn cũng như vi phạm các quy định trong lĩnh vực khai thác thủy sản…

Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản thanh tra, kiểm tra tại các cảng cá nhằm quản lý chặt chẽ tàu cá và thuyền viên ra vào các cảng cá… Đồn cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn trên địa bàn để tuyên truyền, vận động, rà soát và tham mưu UBND huyện Gio Linh ra quyết định thành lập 13 tổ tự quản tàu thuyền an toàn và 18 tổ tự quản an ninh trật tự tại 18 thôn, khu phố.

“Được biết, đợt làm việc của Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 vào tháng 10/2023 là cơ hội để Việt Nam gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản. Và điều đó phụ thuộc rất lớn vào ý thức, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, địa phương có biển và nhất là các ngư dân tham gia khai thác thủy, hải sản trên biển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt luôn xem 13 tổ tự quản tàu thuyền an toàn tại 357 tàu cá của các xã Trung Giang, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt là “cánh tay nối dài” trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác IUU, góp phần nâng cao ý thức cho ngư dân trong việc tuân thủ pháp luật khi khai thác thủy, hải sản trên biển”, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh chia sẻ.

Hải An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/bam-bien-tham-gia-phong-chong-khai-thac-iuu/177730.htm