Thêm một mất mát đau lòng cần phải thay đổi nhận thức về phòng cháy chữa cháy

Khoảng 2 tháng rưỡi trước vụ cháy tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội), cũng tại ngõ 43 phố Trung Kính, UBND phường Trung Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại nhà cho thuê trọ. Thế nhưng, vụ cháy tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính vào rạng sáng 24-5 cho thấy, công tác PCCC nhìn từ các tình huống diễn tập so với thực tế còn khoảng cách quá xa.

Khoảng 2 tháng rưỡi trước vụ cháy tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội), cũng tại ngõ 43 phố Trung Kính, UBND phường Trung Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại nhà cho thuê trọ. Thế nhưng, vụ cháy tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính vào rạng sáng 24-5 cho thấy, công tác PCCC nhìn từ các tình huống diễn tập so với thực tế còn khoảng cách quá xa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng phụ trách Bộ Công an đến kiểm tra hiện trường vụ cháy vào sáng 24-5.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng phụ trách Bộ Công an đến kiểm tra hiện trường vụ cháy vào sáng 24-5.

Từ diễn tập đến thực tế: Quá khác!

Trở lại cuộc diễn tập phương án chữa cháy và CNCH đối với mô hình cho thuê nhà trọ do UBND phường Trung Hòa tổ chức vào sáng 7-3-2024 tại ngõ 43 phố Trung Kính, với tình huống giả định, một căn nhà cho thuê trọ có nhiều tầng xảy ra cháy do rò rỉ xăng từ xe máy ở tầng hầm. Ngọn lửa lan nhanh và tạo ra lượng khói và khí độc dày đặc. Phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ tại tầng 1 đã nhanh chóng hô hoán, kích hoạt đầu báo cháy nhằm báo cho lực lượng PCCC cơ sở tiến hành tiếp cận và xử lý ban đầu đám cháy bằng các phương tiện, vật dụng được trang bị tại các điểm chữa cháy công cộng; đồng thời liên hệ cho các lực lượng chức năng của phường và cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý đám cháy và triển khai công tác cứu nạn, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản…

Không thể phủ nhận hiệu quả tuyên truyền của các cuộc diễn tập PCCC tại khu dân cư đối với các tầng lớp Nhân dân về kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn; cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng chữa cháy và phối hợp của các lực lượng tại chỗ trong công tác chữa cháy và CNCH khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế phương châm “4 tại chỗ” trong hoạt động chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn tại khu dân cư lại “rất khác” so với lúc diễn tập được lên “kịch bản” rất chặt chẽ. Và hậu quả đau lòng xảy ra vào rạng sáng 24-5 trong vụ cháy tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính đã khắc sâu sự khác biệt giữa diễn tập và thực tế.

Thông tin về vụ cháy tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, ngày 24-5, Công an TP Hà Nội thông tin, lúc 0 giờ 46 ngày 24-5, Tổng đài 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ nói trên. Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động 50 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an quận Cầu Giấy khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Sau 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến 1 giờ 26 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Lực lượng chức năng tìm kiếm, xác định có 14 người tử vong; 3 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cơ quan Công an, ngôi nhà quy mô gồm 1 nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở/tổng số 12 phòng cho thuê (10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở).

Hiện trường vụ cháy nhà trọ địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính.

Hà Nội còn hàng chục nghìn nhà trọ có nguy cơ cháy nổ cao

Hơn 8 tháng trước, vào đêm 12 rạng sáng 13-9-2023, tại chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Nguyên nhân gây cháy được cơ quan chức năng xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc-quy thuộc phần đầu xe mô-tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga). Lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ-điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Điều đáng nói, trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng. Sau vụ cháy, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú Q. Cầu Giấy, Hà Nội) về tội: “Vi phạm quy định về PCCC”. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, trong đó có 1 bị can là Phó trưởng Công an phường.

Đầu tháng 5-2024, tại một hội nghị liên quan đến công tác PCCC&CNCH trên địa bàn TP Hà Nội, ngành chức năng cho hay, Hà Nội còn 2.164 công trình còn tồn tại vi phạm về PCCC. Đáng chú ý, Hà Nội hiện có 1.429 nhà chung cư; 398 chung cư mini; 31.239 nhà trọ; 39.214 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Tại hội nghị này, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu, các đơn vị, địa phương phải vào cuộc tích cực hơn, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra trong kế hoạch về PCCC&CNCH. "Các sở, ngành cần lập tổ công tác hỗ trợ các quận, huyện, thị xã về PCCC&CNCH. Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra công vụ ở một vài đơn vị cấp quận còn để xảy ra các công trình vi phạm", ông Sơn nhấn mạnh.

Qua 2 vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (đêm 12 rạng sáng 13-9-2023) và vụ cháy tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (rạng sáng 24-5) cho thấy công tác PCCC với phương châm “4 tại chỗ” vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, cũng cho thấy trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực PCCC, quản lý xây dựng đối với hoạt động kinh doanh, cho thuê trọ.

Liên quan đến vụ cháy làm 14 người tử vong tại nhà trọ địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, ngày 24-5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 52/CĐ-TTg chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Theo đó, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan… Các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.... Rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy, chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ; kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về PCCC đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

QUANG PHÚC

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/them-mot-mat-mat-dau-long-can-phai-thay-doi-nhan-thuc-ve-phong-chay-chua-chay-post295586.html