Nguy cơ cháy nổ rình rập trong nhiều khu nhà tại Hà Nội

Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao, trong đó tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường là điều có thể cảm nhận rõ ở nhiều không gian sống, nhiều ngõ ngách tại Hà Nội. Thiệt hại lớn thường đến từ sự chủ quan, không thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo ý kiến của 1 chuyên gia xây dựng, các khu chung cư mini, tòa nhà nhiều căn hộ tại Hà Nội luôn rất khó để có phương án đảm bảo an toàn PCCC cao, không có thêm cửa ngách nào khác để thoát hiểm do thường chỉ có 1 mặt thoáng phía trước, 3 phía còn lại kín mít bởi tiếp giáp các tòa nhà, hộ dân xung quanh.

Theo ý kiến của 1 chuyên gia xây dựng, các khu chung cư mini, tòa nhà nhiều căn hộ tại Hà Nội luôn rất khó để có phương án đảm bảo an toàn PCCC cao, không có thêm cửa ngách nào khác để thoát hiểm do thường chỉ có 1 mặt thoáng phía trước, 3 phía còn lại kín mít bởi tiếp giáp các tòa nhà, hộ dân xung quanh.

Đây là hình ảnh hiện trạng của khu chung cư tại Khương Hạ, nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm 56 người thiệt mạng. Hà Nội có hàng nghìn khu chung cư mini, khu nhà trọ kiểu như thế này, nằm trong các ngõ ngách hẹp, có nhiều căn hộ với số lượng lớn người dân sinh sống, có 1 mặt thoáng phía trước, không có cầu thang thoát hiểm đủ lớn.

Đây là hình ảnh hiện trạng của khu chung cư tại Khương Hạ, nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm 56 người thiệt mạng. Hà Nội có hàng nghìn khu chung cư mini, khu nhà trọ kiểu như thế này, nằm trong các ngõ ngách hẹp, có nhiều căn hộ với số lượng lớn người dân sinh sống, có 1 mặt thoáng phía trước, không có cầu thang thoát hiểm đủ lớn.

Khu chung cư mini tại Đại Từ đã được xây từ hàng chục năm trước, vấn đề sổ đỏ giữa các hộ dân và chủ đầu tư còn nhập nhằng nhiều năm, chủ đầu tư không trang bị các hạng mục PCCC nhưng công trình vẫn cứ được bán, sử dụng nhiều năm, đã cũ và xuống cấp.

Khu chung cư mini tại Đại Từ đã được xây từ hàng chục năm trước, vấn đề sổ đỏ giữa các hộ dân và chủ đầu tư còn nhập nhằng nhiều năm, chủ đầu tư không trang bị các hạng mục PCCC nhưng công trình vẫn cứ được bán, sử dụng nhiều năm, đã cũ và xuống cấp.

Ngoài mặt thoáng phía trước, 3 mặt còn lại đều kín, không có thang thoát hiểm.

Ngoài mặt thoáng phía trước, 3 mặt còn lại đều kín, không có thang thoát hiểm.

Sau nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn, việc PCCC được xiết chặt hơn, nhiều khu nhà cho thuê đã tiến hành lắp thêm thang thoát hiểm. Thang chỉ có thể lắp phía trước nhà, 3 mặt còn lại kín. Với kiểu làm "lồng sắt" kín như thế này, nếu không trổ thêm cửa sổ thoát hiểm thì sẽ rất khó cho việc thoát ra ngoài khi cần. Hình ảnh tại một khu nhà cho thuê ở quận Thanh Xuân.

Sau nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn, việc PCCC được xiết chặt hơn, nhiều khu nhà cho thuê đã tiến hành lắp thêm thang thoát hiểm. Thang chỉ có thể lắp phía trước nhà, 3 mặt còn lại kín. Với kiểu làm "lồng sắt" kín như thế này, nếu không trổ thêm cửa sổ thoát hiểm thì sẽ rất khó cho việc thoát ra ngoài khi cần. Hình ảnh tại một khu nhà cho thuê ở quận Thanh Xuân.

Hà Nội hiện có rất nhiều khu dân cư với ngõ ngách chật hẹp, sâu. Với một con ngõ dài và hẹp chỉ 2 người đi bộ tránh nhau như thế này, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn, công tác cứu hỏa, cứu hộ sẽ vô cùng khó khăn

Hà Nội hiện có rất nhiều khu dân cư với ngõ ngách chật hẹp, sâu. Với một con ngõ dài và hẹp chỉ 2 người đi bộ tránh nhau như thế này, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn, công tác cứu hỏa, cứu hộ sẽ vô cùng khó khăn

Trong các con ngõ này, dây điện chằng chịt. Các ngôi nhà đều xây kín, người dân còn chủ quan trong việc PCCC

Trong các con ngõ này, dây điện chằng chịt. Các ngôi nhà đều xây kín, người dân còn chủ quan trong việc PCCC

Nhiều khu trọ dạng nhà dãy, giá thuê rẻ cho người lao động ít tiền vẫn còn tồn tại, các khu trọ này thường nằm sâu trong ngõ tại các khu dân cư đông đúc. Khu trọ này không hề có một phương tiện, thiết bị PCCC nào. Khi được hỏi về nguy cơ mất an toàn, một người thuê trọ đã nói rằng: "Cháy thì chạy, chết làm sao được!".

Nhiều khu trọ dạng nhà dãy, giá thuê rẻ cho người lao động ít tiền vẫn còn tồn tại, các khu trọ này thường nằm sâu trong ngõ tại các khu dân cư đông đúc. Khu trọ này không hề có một phương tiện, thiết bị PCCC nào. Khi được hỏi về nguy cơ mất an toàn, một người thuê trọ đã nói rằng: "Cháy thì chạy, chết làm sao được!".

Từng có vụ cháy xảy ra tại một khu thu mua phế liệu. Theo một chuyên gia về PCCC, phế liệu khi cháy sẽ sinh ra lượng khói độc rất nhanh và rất lớn, rất nguy hiểm. Nhiều căn nhà được thuê làm nơi thu mua phế liệu nằm giữa các khu dân cư đông đúc.

Từng có vụ cháy xảy ra tại một khu thu mua phế liệu. Theo một chuyên gia về PCCC, phế liệu khi cháy sẽ sinh ra lượng khói độc rất nhanh và rất lớn, rất nguy hiểm. Nhiều căn nhà được thuê làm nơi thu mua phế liệu nằm giữa các khu dân cư đông đúc.

Tại nhiều khu đô thị hạng sang cũng vẫn tồn tại những biệt thự được dùng làm nơi thu mua, lưu giữ phế liệu. Đã từng có một vụ nổ do cưa cắt phế liệu tại một địa điểm kiểu này.

Tại nhiều khu đô thị hạng sang cũng vẫn tồn tại những biệt thự được dùng làm nơi thu mua, lưu giữ phế liệu. Đã từng có một vụ nổ do cưa cắt phế liệu tại một địa điểm kiểu này.

Việc hàn xì phát ra tia lửa cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đã có nhiều vụ cháy do tia lửa hàn bắn ra xung quanh, chạm vào vật liệu dễ cháy gây cháy lớn. Các cửa hàng gò hàn vẫn nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Nhiều thợ hàn thiếu trang bị bảo hộ, rất chủ quan khi tiến hành việc hàn xì.

Việc hàn xì phát ra tia lửa cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đã có nhiều vụ cháy do tia lửa hàn bắn ra xung quanh, chạm vào vật liệu dễ cháy gây cháy lớn. Các cửa hàng gò hàn vẫn nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Nhiều thợ hàn thiếu trang bị bảo hộ, rất chủ quan khi tiến hành việc hàn xì.

Bãi để xe của một khu chung cư tái định cư tại quận Đống Đa, giá nhà chung cư đã lên tới 3 đến 5 tỉ cho 1 căn hộ nằm ở trung tâm. Chung cư không có tầng hầm, xe để tại tầng 1. Các phương tiện PCCC đã cũ, không được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên.

Bãi để xe của một khu chung cư tái định cư tại quận Đống Đa, giá nhà chung cư đã lên tới 3 đến 5 tỉ cho 1 căn hộ nằm ở trung tâm. Chung cư không có tầng hầm, xe để tại tầng 1. Các phương tiện PCCC đã cũ, không được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên.

Xe đạp điện, bình gas để tại tầng hầm 1 khu chung cư, cánh cửa phụ khó có thể mở do có 1 thanh bê tông chặn ngang

Xe đạp điện, bình gas để tại tầng hầm 1 khu chung cư, cánh cửa phụ khó có thể mở do có 1 thanh bê tông chặn ngang

Nhà tập thể cũ "cõng" thêm những chuồng cọp có tuổi đời hàng chục năm là hình ảnh quen thuộc, thường thấy tại Hà Nội. Các chuồng cọp đều kín, rất ít chuồng cọp có mở thêm cửa thoát hiểm phụ. Nhiều hộ gia đình không có thang dây thoát hiểm, không trang bị bình chữa cháy riêng, không có phương án thoát hiểm và không có bất kỳ phương tiện PCCC nào trong nhà.

Nhà tập thể cũ "cõng" thêm những chuồng cọp có tuổi đời hàng chục năm là hình ảnh quen thuộc, thường thấy tại Hà Nội. Các chuồng cọp đều kín, rất ít chuồng cọp có mở thêm cửa thoát hiểm phụ. Nhiều hộ gia đình không có thang dây thoát hiểm, không trang bị bình chữa cháy riêng, không có phương án thoát hiểm và không có bất kỳ phương tiện PCCC nào trong nhà.

Quang Thái

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguy-co-chay-no-rinh-rap-trong-nhieu-khu-nha-tai-ha-noi-20240525005125214.htm