Bắc Giang chuẩn bị kỹ các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Bắc Giang, Sở GD&ĐT phối hợp các cơ quan, đơn vị chuẩn bị kỹ các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Lạng Giang số 1.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Lạng Giang số 1.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Bắc Giang, Sở GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo sâu sát, toàn diện; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, các hoạt động phục vụ công tác thi, đảm bảo an toàn.

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang chuẩn bị các điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an toàn, chính xác trong quá trình in, sao đề thi; tổ chức coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn, khách quan theo đúng Quy chế thi của Bộ GD&ĐT, tuyệt đối trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Cần chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng làm bài thi và tâm lý trước, trong và sau kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và Quy chế thi của Bộ GD&ĐT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Công tác an ninh, tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ thí sinh (Ảnh TL).

Công tác an ninh, tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ thí sinh (Ảnh TL).

Các lực lượng công an, quân đội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ tại các điểm thi. Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT bảo đảm tính bảo mật, an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động nhận đề thi, vận chuyển đề thi và in sao đề thi.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch, kịch bản, triển khai các giải pháp thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho các thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, phân luồng giao thông. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm các tuyến giao thông được thông suốt, nhất là các tuyến đường đang sửa chữa, ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và học sinh đến các điểm thi thuận lợi, đúng giờ.

Các cơ quan báo chí, truyền hình tăng cường thời lượng truyền thông các hoạt động chuẩn bị, tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; mở chuyên mục riêng về kỳ thi giúp thí sinh và người nhà thuận tiện khi tra cứu thông tin liên quan. Các địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở và đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi; bố trí lực lượng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường thông thoáng, tuyệt đối không để tụ tập đông người trước cổng điểm thi, xung quanh khu vực điểm thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, xử lý linh hoạt, hiệu quả những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thầy trò trường THPT Cẩm Lý (huyện Lục Nam, Bắc Giang) đang tăng tốc ôn tập cho giai đoạn nước rút.

Thầy Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Lý cho biết, năm học 2023 -2024, nhà trường có 366 học sinh lớp 12 (có 2 học sinh được đặc cách xét tốt nghiệp), trong đó có 249 thí sinh đăng ký thi tổ hợp KHXH và 117 thí sinh đăng ký thi KHTN.

Ông Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại trường THPT Cẩm Lý.

Ông Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại trường THPT Cẩm Lý.

Về phương án đảm bảo an toàn điểm thi, trường THPT Cẩm Lý có tường rào bao quanh, cách xa đường giao thông; 1 máy photo và 1 máy phát điện. Nhà trường đã làm việc với gia đình người dân có lối đi chung trong trường để phối hợp đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Đồng thời bố trí khu vực thi là phần không gian bao gồm nhà A, B, C, D và sân trường giữa 3 nhà cao tầng. "Các phương tiện phòng chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, y tế đang được chuẩn bị chu đáo phục vụ cho kỳ thi…", thầy Bình thông tin.

"Nước rút" ôn tập cho học sinh

Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Lý nhấn mạnh, tháng 5 và 6 được coi là thời gian nước rút ôn tập. Học sinh được trang bị kiến thức và trải qua vòng ôn tập trước đó, sẽ tự tin làm bài thi tốt. "Việc xét tuyển vào các trường đại học hiện nay không còn quá áp lực với học sinh bởi cơ hội học tập rất nhiều. Tuy nhiên, để lựa chọn ngành, trường học phù hợp đúng với lại năng lực sở trường và nhu cầu của xã hội thì vẫn đang là một bài toán khó...", thầy Bình chia sẻ.

Còn cô Huỳnh Thị Hòa Bình - Hiệu trưởng trường THPT Lạng Giang số 1 (huyện Lạng Giang) cho biết, thời điểm này, kiến thức cốt lõi của bộ môn đã được trang bị đầy đủ, học sinh lớp 12 đã thi xong học kỳ 2.

Học sinh lớp 12 trường THPT Lạng Giang số 1 ôn tập.

Học sinh lớp 12 trường THPT Lạng Giang số 1 ôn tập.

"Từ này đến sát kỳ thi, nhà trường yêu cầu giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp phải giúp học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức, nắm chắc kiến thức cơ bản của từng chương, từng bài theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề, tình huống. Hướng dẫn các em hệ thống hóa kiến thức bằng những hình thức khác nhau.

Đơn cử như: lập bảng, vẽ sơ đồ, bản đồ tư duy hay làm đề cương tóm tắt những nội dung kiến thức quan trọng, cốt lõi theo cách mà các em dễ nhớ, dễ hiểu nhất. Đồng thời, hướng dẫn học sinh ôn tập qua việc luyện tập các dạng bài tập, trả lời các câu hỏi tùy theo mức độ khác nhau. Giáo viên cần phân loại trình độ, năng lực học sinh để có kế hoạch ôn tập sát với các nhóm đối tượng...", cô Huỳnh Thị Hòa Bình chia sẻ.

Cũng theo cô Bình, tùy theo nhóm học sinh, thầy cô có thể cung cấp thêm cho các em tài liệu tham khảo để luyện tập ở mức độ phù hợp, phát huy khả năng tự học. Đồng thời, tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh để động viên, hỗ trợ học sinh có đủ sức khỏe, ôn thi hiệu quả. Ngoài ra, căn cứ đề tham khảo của các môn thi do Bộ GD&ĐT đã công bố, giáo viên cùng học sinh phân tích đề minh họa, nắm chắc cấu trúc, cách hỏi trong đề thi, từ đó có định hướng đúng trong ôn luyện.

Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 hướng dẫn, giúp học sinh ôn tập phù hợp, phát huy khả năng tự học.

Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 hướng dẫn, giúp học sinh ôn tập phù hợp, phát huy khả năng tự học.

"Nhà trường có đội thanh niên xung kích của Đoàn trường, sẵn sàng hỗ trợ tất cả thí sinh tham dự kỳ thi. Riêng đối với học sinh khó khăn, trường THPT Lạng Giang số 1 có chính sách miễn, giảm tiền học, huy động các nguồn tài trợ trao các suất học bổng hỗ trợ học tập, phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, sẵn sàng hỗ trợ các em khi các em khó khăn về phương tiện đi thi, …", cô Huỳnh Thị Hòa Bình thông tin thêm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6 (tới đây). Cụ thể, ngày 26/6: làm thủ tục dự thi; ngày 27,28/6/2024 tổ chức coi thi; ngày 29/6/2024 dự phòng.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bac-giang-chuan-bi-ky-cac-dieu-kien-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2024-post684895.html