Ba đơn vị ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng trong ngành y tế

Với hơn nửa triệu đoàn viên công đoàn, ngành y tế hy vọng số đăng ký hiến tạng sẽ tăng nhanh sau lễ ký kết, thể hiện được tính tiên phong của ngành y tế, kêu gọi mọi người cùng hiến tạng.

Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng giữa Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Chiều nay, 14/6, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng, đồng thời, khởi động đăng ký hiến mô, tạng tại hệ thống Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, ghép tạng là một phương pháp điều trị, nhưng hiện tỉ lệ được ghép mô tạng còn thấp, do thiếu nguồn tạng. Vì thế, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sáng kiến của 3 đơn vị trong việc ký kết tuyên truyền vận động hiến mô, tạng, nhằm có thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống.

Thứ trưởng Tuyên yêu cầu ba đơn vị ký kết, bên cạnh việc tuyên truyền vận động, cần hướng dẫn cá nhân đăng ký hiến tạng; tập trung tuyên truyền cả người đăng ký hiến lẫn người thân của người đăng ký hiến tạng, để khi điều không may xảy ra là có thể lấy tạng được ngay.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu

“Sau buổi ký kết, các đơn vị báo cáo đề xuất Ban cán sự Đảng Bộ Y tế để có văn bản hướng dẫn trong toàn ngành y tế. Từ chương trình ký kết phối hợp, ba đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, tổ chức sơ kết từng năm, đánh giá lại. Đặc biệt, cần chú ý động viên, tri ân những người hiến tạng, để lan tỏa phong trào”, Thứ trưởng Tuyên chỉ đạo.

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, nhấn mạnh việc Việt Nam đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật ghép tạng, nhưng nguồn tạng còn rất thiếu nên mỗi năm, có hàng nghìn người vẫn trong danh sách chờ ghép. Vì thế, việc vận động hiến tạng trong công đoàn toàn ngành y tế có ý nghĩa trong việc cứu sống thêm nhiều người bệnh.

Thời gian qua, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong ngành y tế hiến tạng sau khi qua đời, như nữ điều dưỡng Lộ Thị Thùy Linh của Bệnh viện E, đã hiến tạng cứu sống bốn bệnh nhân và được Bộ trưởng Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân". Công đoàn Y tế Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho điều dưỡng Lộ Thị Thùy Linh, để tri ân và lan tỏa hành động nhân văn trong toàn ngành y tế.

Ông Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Ông Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký hiến mô, tạng, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã chủ động báo cáo, đề xuất xây dựng chương trình vận động hiến mô, tạng và vận động hội viên trên cả nước đăng ký hiến mô tạng.

Tới đây, cùng với tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức các hội thảo để nâng cao nhận thức, đóng góp tích cực vào công tác vận động hiến tạng; phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành quả quốc tế vào công tác ghép tạng của Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Tiến - Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, cho rằng, việc ký kết tuyên truyền vận động hiến tạng giữa ba đơn vị, đồng thời phát động hiến tạng trong toàn bộ công đoàn ngành y tế Việt Nam sẽ góp phần tạo nên phong trào đăng ký hiến tạng rộng khắp.

Với hơn nửa triệu đoàn viên công đoàn ngành y tế, bà Tiến hy vọng số đăng ký hiến tạng sẽ tăng nhanh so với con số hơn 100.000 người hiện nay, thể hiện được tính tiên phong của ngành y tế, để người dân có niềm tin, kêu gọi mọi người cùng hiến tạng.

Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thống nhất phối hợp tuyên truyền tới nhân viên y tế, cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam để mọi người tự nguyện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, chết não, hiến xác khi qua đời.

Các bên sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm ... về lĩnh vực hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Ba bên sẽ tổ chức tôn vinh, tri ân, chăm lo cho người hiến sống và gia đình có người hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người sau chết/chết não; vận động, huy động nguồn lực để chăm lo, thăm hỏi, động các đối tượng này.

Các bên tham gia xây dựng các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác liên quan đến người lao động ngành Y nói chung và đội ngũ thực hiện công tác tư vấn, vận động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người nói riêng.

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ba-don-vi-ky-ket-phoi-hop-tuyen-truyen-van-dong-hien-mo-tang-trong-nganh-y-te-post175713.html