Apple MacBook M1 là laptop được yêu thích nhất 2020

Dòng MacBook mới nhất của Apple trở thành laptop được người dùng ưa thích nhất năm 2020. Vị trí thứ hai, ba lần lượt thuộc về Dell XPS 13 và Asus ZenBook Flip S.

Sau nhiều ngày tổ chức bình chọn, Zing đã có kết quả cho hạng mục laptop của Best Innovation Award 2020. Với tỷ lệ bình chọn 41,4%, Apple MacBook M1 là laptop được người dùng yêu thích nhất.

Best Innovation Award nằm trong sự kiện tôn vinh các sản phẩm mới, sáng tạo và tiên phong ứng dụng công nghệ. Giải thưởng chú trọng những sản phẩm mang tính dẫn dắt thị trường, có cải tiến phù hợp với tình hình mới của thế giới sau đại dịch, đồng thời giúp người dùng bắt nhịp cùng phong cách sống và làm việc khác biệt.

Bên cạnh Apple MacBook M1, những vị trí tiếp theo trong hạng mục laptop thuộc về Dell XPS 13 (tỷ lệ bình chọn 22,2%), Asus ZenBook Flip S (14,8%), LG Gram 2020 (12,7%) và HP Elite Dragonfly (8,9%).

Được ra mắt vào tháng 11/2020, bộ đôi MacBook M1 gồm các mẫu MacBook Air và MacBook Pro. M1 là chip xử lý do Apple tự phát triển dựa trên kiến trúc ARM, thay cho CPU Intel sau gần 15 năm sử dụng.

Dự án phát triển chip xử lý cho máy tính được Apple tiết lộ vào tháng 6/2020. M1 là bước đầu trong kế hoạch dài của Apple để chủ động kiểm soát mọi thành phần trong máy.

Greg Joswiak, Giám đốc Marketing của Apple nói rằng cố CEO Steve Jobs luôn muốn duy trì tính cạnh tranh. Để làm được điều đó, Apple phải xây dựng và kiểm soát những yếu tố quan trọng từ phần mềm, phần cứng, trải nghiệm người dùng đến chip xử lý.

Apple M1 sử dụng cấu trúc SoC (System on Chip) gồm CPU, GPU, RAM và bộ xử lý thần kinh. Khi giới thiệu M1, hãng cho biết chip xử lý này cho hiệu năng CPU cao hơn 3,5 lần, GPU cao hơn đến 6 lần nhưng thời lượng pin dài hơn gấp đôi so với máy Mac cũ.

M1 còn sử dụng cấu trúc bộ nhớ đồng nhất, cho phép các thành phần sử dụng chung bộ nhớ. Điều này giúp dữ liệu được truy cập với băng thông cao hơn so với cấu trúc độc lập, đòi hỏi dữ liệu cần được di chuyển giữa bộ nhớ các thành phần. Thiết kế này cũng giúp mức tiêu thụ năng lượng của chip thấp hơn.

Ngoài việc tập trung vào hiệu năng, chip xử lý cho máy tính giờ đây cần đảm bảo độ linh hoạt, liên tục khi sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Intel, AMD, Samsung, Qualcomm và thậm chí là Huawei đã đón đầu xu thế này. Tuy nhiên, bước đi của Apple với chip xử lý M1 được xem là quan trọng và táo bạo hơn cả. Nói cách khác, M1 đã mở ra kỷ nguyên mới cho Apple.

Những nét đặc trưng của MacBook Air và MacBook Pro vẫn được duy trì trên phiên bản chip M1. Bộ đôi sản phẩm có thiết kế nhôm nguyên khối mỏng nhẹ, trọng lượng 1,29 kg cho MacBook Air và 1,4 kg cho MacBook Pro.

Màn hình của MacBook Air và MacBook Pro M1 có kích thước 13,3 inch, độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel, hỗ trợ gam màu DCI-P3 cho màu sắc trung thực, phù hợp với nhu cầu chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa.

Tương tự phiên bản với CPU Intel ra mắt đầu năm 2020, bộ đôi MacBook M1 sử dụng bàn phím Magic Keyboard với cơ chế cắt kéo. Bàn phím này có hành trình 1 mm, cụm phím điều hướng dạng chữ T truyền thống cho cảm giác gõ tốt hơn, ít bám bụi bẩn so với cơ chế cánh bướm (Butterfly Keyboard).

Nhờ khả năng quản lý năng lượng tốt, chip xử lý M1 giúp MacBook Air không cần quạt tản nhiệt. Trong khi đó, MacBook Pro có lợi thế với dải cảm ứng Touch Bar, GPU 8 nhân (MacBook Air bản tiêu chuẩn có 7 nhân).

Cả 2 phiên bản MacBook Pro và MacBook Air M1 có các tùy chọn RAM 8 hoặc 16 GB, SSD từ 256 GB đến 2 TB, chuẩn Wi-Fi 6 tốc độ cao, 2 cổng USB-C chuẩn Thunderbolt 3, cảm biến vân tay Touch ID, cụm loa stereo và 3 micro thu âm chất lượng cao. Cổng USB-C trên máy cho phép người dùng xuất ra màn hình ngoài chất lượng tối đa 6K@60 fps.

Trong bài đánh giá chi tiết MacBook Air M1, cây viết Dieter Bohn từ The Verge nhận xét hiệu năng của chip xử lý M1 vượt xa mong đợi.

"MacBook Air hoạt động như laptop chuyên nghiệp... Nó chạy tốt các ứng dụng chuyên sâu như Adobe Photoshop, kể cả phần mềm biên tập video Premiere Pro hoặc mở 10 tab Chrome mà không gặp vấn đề", Bohn nhận xét.

Một số tựa game chạy trên M1 cho hiệu năng khá tốt. Trong bài thử nghiệm của Forbes với MacBook Pro M1, game Fortnite đạt khung hình trung bình 70-80 fps ở độ phân giải 1.440 x 900 pixel. Trong khi đó, Dota 2 cho mức 45-60 fps còn Shadow of the Tomb Raider là khoảng 30 fps với độ phân giải trên.

Với kiến trúc ARM, các phần mềm trên macOS cần được tinh chỉnh để chạy trên chip M1. Ngoài một số ứng dụng đã được tối ưu, Apple còn tích hợp Rosetta 2, trình biên dịch giúp ứng dụng dành cho CPU Intel chạy trên chip xử lý mới.

Những đánh giá cho thấy ứng dụng chạy qua Rosetta 2 hoạt động ổn định, tuy nhiên một số phần mềm có thể chưa tương thích hoàn toàn, khiến máy hao pin hoặc chạy chậm. Khi giới thiệu dự án Apple Silicon, CEO Tim Cook cho biết cần khoảng 2 năm để hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm với chip xử lý mới.

Cũng nhờ kiến trúc ARM, MacBook Air và MacBook Pro M1 có thể chạy ứng dụng iOS với loạt phím tắt, cử chỉ giúp tương tác với ứng dụng tốt hơn.

Thời lượng pin cũng là yếu tố đáng chú ý. Theo Apple, MacBook Air M1 cho thời gian lướt web liên tục trong 15 tiếng và xem phim trong 18 tiếng, còn MacBook Pro M1 lần lượt đạt 17 tiếng và 20 tiếng. Tuy nhiên nếu thường xuyên chạy ứng dụng cho CPU Intel qua Rosetta 2, pin của thiết bị sẽ bị giảm đáng kể.

MacBook Air và MacBook Pro M1 cài sẵn macOS Big Sur, phiên bản macOS đầu tiên hỗ trợ chip M1. Ngoài tối ưu cho chip, macOS Big Sur còn có giao diện được thiết kế lại, biểu tượng lấy cảm hứng từ iOS theo hướng tối giản, Notification Center, Control Center hoàn toàn mới, hàng loạt ứng dụng được nâng cấp cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

Các chuyên gia rất lạc quan về triển vọng của Apple M1. Richard Kramer, nhà phân tích từ Arete Research cho rằng tiến trình 5 nm giúp M1 đi trước một bước so với nhiều đối thủ.

“Apple đang sản xuất (những con chip) với cấu hình hàng đầu, nhưng giá thấp hơn một nửa so với chi phí 150-200 USD mà các hãng OEM thường trả”, Kramer dự đoán Apple sẽ ra mắt 2 con chip mới trong năm nay, một cho iMac và một cho phân khúc cao cấp.

Trong khi Intel đang chật vật với tiến trình 10 nm, chip xử lý M1 chẳng khác gì đòn đánh mạnh đến từ Apple. Một đối thủ của Intel là AMD cũng sẽ phải chú ý đến Apple M1.

Không những thách thức Intel hay AMD, Apple M1 còn là động lực giúp Qualcomm hay các hãng chip di động tập trung vào phân khúc chip ARM cho laptop. Dù đã xuất hiện từ lâu, dự án chip xử lý Qualcomm cho laptop Windows vẫn chưa có bước đột phá.

Nhìn chung, M1 chỉ là bước đi khởi đầu cho kế hoạch dài hơi của Apple. Đây là chip xử lý đầu tiên được phát triển dành cho các dòng MacBook với cấu hình trung bình. Trong tương lai, nhu cầu người dùng sẽ không chỉ dừng lại ở chơi game, biên tập phim hay gõ văn bản. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là trọng tâm mới, trong khi Apple đã có nhiều năm phát triển thuật toán phần mềm với AI, chip xử lý M1 cần liên tục cải tiến để đáp ứng xu hướng này.

Best Innovation Award là giải thưởng tôn vinh các sản phẩm có sự đổi mới, sáng tạo và tiên phong ứng dụng công nghệ để mang đến cuộc sống tốt hơn.

Giải thưởng chú trọng các sản phẩm mang tính dẫn dắt thị trường, có cải tiến phù hợp tình hình mới của thế giới sau đại dịch, giúp người dùng bắt nhịp với phong cách sống và làm việc mới. Kết quả được quyết định bởi số lượng bình chọn của độc giả.

Ở hạng mục smartphone, mẫu điện thoại Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G đã được đa số độc giả bình chọn là smartphone xuất sắc năm 2020. Trong khi đó, Grab được bình chọn là siêu ứng dụng tốt nhất năm. Ở hạng mục smarthome, Samsung SmartThings đã trở thành nền tảng giành chiến thắng. Với hạng mục smart car, Porsche Taycan được người dùng yêu thích nhất năm 2020. Hạng mục sàn thương mại điện tử, Chợ Tốt là cái tên được yêu thích nhất.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/apple-macbook-m1-la-laptop-duoc-yeu-thich-nhat-2020-post1177035.html