Hội nghị các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 diễn ra ngày 20/11 đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn APEC đến năm 2040. Văn kiện quan trọng này đánh dấu khởi đầu của một hành trình mới của hợp tác APEC, với khát vọng và tầm nhìn chiến lược của 21 thành viên về một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.
Khép lại bằng Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 27, Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 27 do Malaysia chủ trì đã tiếp tục đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các nền kinh tế thành viên, sớm đưa châu Á - Thái Bình Dương vượt qua các thách thức, hướng tới tương lai, xây dựng khu vực hòa bình, kết nối, tự cường và sáng tạo.
Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa thông qua Tầm nhìn APEC đến năm 2040 tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27. Với kết quả này, APEC đã hoàn tất thực hiện sáng kiến do Việt Nam khởi xướng và được thông qua tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 về định hướng xây dựng cộng đồng hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.
Tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tầm nhìn đến năm 2040 về một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai, trong đó APEC tiếp tục là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực.
Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 đã hoàn tất thực hiện sáng kiến do Việt Nam khởi xướng và được thông qua tại Hội nghị lần thứ 25 diễn ra ở Đà Nẵng năm 2017...
Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 đã diễn ra trực tuyến vào tối ngày 20/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Muhyddin Yassin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Tầm nhìn đến năm 2040 là xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.
Tổng thống Trump đại diện cho Mỹ tham dự hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC lần thứ 27 diễn ra vào đêm 20/11 (giờ Việt Nam).
Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC đã khai mạc hội nghị cấp cao trực tuyến để thảo luận về dịch COVID-19 và thông qua tầm nhìn mới trong hợp tác hậu COVID-19 trong khu vực.
Nhìn lại chặng đường 22 năm gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam đã đạt được nhiều dấu ấn và luôn đóng góp vào việc xây dựng, định hướng hợp tác.
Trở thành thành viên của APEC tháng 11/1998, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia và đóng góp quan trọng vào hợp tác của APEC.