Ngày 22/9, Ủy ban Bầu cử Sri Lanka chính thức tuyên bố, ông Anura Kumara Dissanayake là tổng thống đắc cử của nước này, sau cuộc bầu cử diễn ra trước đó một ngày.
Ông Anura Kumara Dissanayaka, lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân Quốc gia theo chủ nghĩa Marx, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Sri Lanka khi nhận được 42,31% số phiếu bầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 22/9, Ủy ban Bầu cử Sri Lanka đã ra lệnh kiểm phiếu vòng hai, sau khi không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu cần thiết trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó 1 ngày. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Sri Lanka, cuộc đua tranh chức tổng thống được quyết định bằng vòng kiểm phiếu thứ hai.
Ngày 21/9, hàng triệu cử tri Sri Lanka đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống, với kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai.
Hôm nay (21/9), Sri Lanka tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống với hơn 17 triệu cử tri trên cả nước đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Dự kiến kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày mai (22/9).
Kết quả bầu cử sẽ cho thấy liệu người dân Sri Lanka có chấp thuận sự lãnh đạo của đương kim Tổng thống Ranil Wickremesinghe đối với quá trình phục hồi mong manh của đảo quốc Nam Á một thời mệnh danh 'Hòn ngọc Ấn Độ Dương'.
Cuộc bầu cử tổng thống lần này được xem là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Tổng thống đương nhiệm Ranil Wickremesinghe và ứng cử viên theo chủ nghĩa Marx, Anura Kumara Dissanayake.
Hôm nay, 21.9, Sri Lanka bước vào cuộc bầu cử Tổng thống được đánh giá là quan trọng nhất kể từ khi nước này giành độc lập. Theo các chuyên gia, đây là cuộc bầu cử khó đoán nhất trong vòng 4 thập kỷ qua, nhưng ai trở thành Tổng thống tiếp theo cũng khó theo đuổi những thay đổi mang tính bước ngoặt bởi những trói buộc của cuộc khủng hoảng kinh tế và nhu cầu hợp tác với các tổ chức đa phương trong tương lai.
Ngày 19/9, Bộ Giáo dục Sri Lanka thông báo đóng cửa tất cả các trường học trong ngày 20/9, tức 1 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia Nam Á này.