Mới đây tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (gọi tắt là AFCDM+3) đã xem xét tiến độ triển khai các sáng kiến mới, trong đó có thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ cho thanh toán thương mại và đầu tư, cũng như kết nối thanh toán.
Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan có thể ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất trong khu vực, với mức giảm 7,8% trong năm 2020 do dịch COVID-19.
9 trong 14 nền kinh tế của khu vực ASEAN+3 được dự báo tăng trưởng âm trong năm 2020; 5 nền kinh tế dự kiến tăng trưởng dương là Trung Quốc, Brunei, Lào, Myanmar và Việt Nam.
Toàn bộ 14 quốc gia trong khu vực ASEAN+3 sẽ có sự phục hồi kinh tế theo hình chữ U, dẫn đầu là Trung Quốc.
Theo Báo cáo cập nhật tháng 8 về triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2020 của Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (gồm 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc - AMRO) được công bố ngày 6/8, toàn bộ 14 nền kinh tế (trong đó có Hong Kong) trong khu vực ASEAN+3 sẽ có sự phục hồi kinh tế theo hình chữ U, trong đó Trung Quốc là nước đứng đầu.
AMRO dự báo tăng trưởng khu vực ASEAN+3 lao dốc xuống còn 0% trong năm 2020, trong đó hầu hết tăng trưởng âm, ngoại trừ Việt Nam, Brunei, Lào, Myanmar và Trung Quốc.