Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, 4 máy bay quân sự Nga bị phát hiện và theo dõi khi hoạt động gần không phận Mỹ.
Bị quân đội Nga áp đảo, nhiều đơn vị của Ukraine không thể tiến lên nhưng rút lui cũng rất nguy hiểm.
Batyar, một chỉ huy quân đội của Ukraine cho biết, tình trạng thiếu đạn dược khiến binh sĩ nước này phải rút lui nhưng ngay cả việc đó cũng không an toàn vì tuyến phòng thủ phía sau hầu như không tồn tại.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (Mỹ) CDC ghi nhận số ca nhập viện do Covid-19 trong tuần thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.
Ngày 29/4, Nhà Trắng cho biết cầu tàu do Mỹ triển khai nhằm tăng cường viện trợ cho Gaza sẽ đi vào hoạt động trong vài tuần nữa.
Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ đồng thời công bố đoạn video cho thấy các mảnh vỡ của máy bay này.
Các cơ quan quản lý vừa đóng cửa Republic First Bank, một ngân hàng cho vay khu vực hoạt động ở Pennsylvania, New Jersey và New York.
Với gói viện trợ mới nhất trị giá 6 tỷ USD của Mỹ, Ukraine có thể trực tiếp mua nhiều loại khí tài quân sự từ các công ty quốc phòng xứ Cờ hoa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông có kế hoạch sang thăm Trung Quốc vào tháng 5.
Mật vụ Mỹ, cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ đương kim và các cựu Tổng thống Mỹ, đã thảo luận và lên kế hoạch hành động cho tình huống ông Donald Trump bị giam giữ.
Sau khi quan chức Mỹ xác nhận với kênh ABC News rằng tên lửa của Israel đã tấn công một số địa điểm tại Iran, những tưởng căng thẳng Israel – Iran sẽ leo thang, nhưng có dấu hiệu cuộc đấu tranh giữa hai quốc gia này có thể trở lại trong 'bóng tối'.
Một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết nước này không hứng chịu bất kỳ vụ tấn công nào từ bên ngoài và các cuộc thảo luận hiện tại thiên về hướng xảy ra xâm nhập hơn là tấn công.
Hãng Tasnim của Iran trích dẫn 'nguồn đáng tin cậy' cho biết, các cơ sở hạt nhân tại thành phố Isfahan ở miền Trung nước này, 'hoàn toàn an toàn'. Các phương tiện truyền thông khác của Iran cũng đưa tin tương tự.
Thông tin Israel có thể đã tấn công đáp trả vào lãnh thổ Iran làm dấy lên lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu...
Ngay sau một tiếng nổ lớn gần sân bay của Isfahan, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại thành phố này và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực.
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.
Sáng 19/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI đã tăng 3,66 % lên 85,76 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 3,44% lên 90,11 USD/thùng.
Các khẩu đội phòng không của Iran đã khai hỏa sau khi có báo cáo về các vụ nổ gần thành phố Isfahan.
Đài truyền hình ABC News của Mỹ đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một địa điểm ở Iran. Thông tin các cuộc tấn công khác vẫn đang chờ xác nhận.
Hãng ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tên lửa của Israel đã tấn công 1 địa điểm ở Iran, vài ngày sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria.
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại sân bay ở thành phố Isfahan của Iran, nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Đã có tiếng nổ gần sân bay thuộc thành phố Isfahan ở Iran sau khi xuất hiện báo cáo Israel bắt đầu không kích trả đũa Iran nhằm vào miền Trung nước này.
Israel rất có thể đã đáp trả Iran, theo thông tin một quan chức Mỹ tiết lộ.
ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm ở Iran.
ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ đưa tin tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm ở Iran.
Theo ABC News, một quan chức Mỹ cho biết sáng sớm 19-4 (giờ địa phương), Israel đã phóng các tên lửa nhằm trả đũa Iran.
Sau khi một căn cứ quân sự hứng chịu nhiều vụ nổ, các hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt ở một số địa phương của nước này, hãng tin nhà nước Iran IRNA đưa tin sáng nay (19/4). Trong khi đó, nhiều chuyến bay đã bị hoãn, hủy hoặc đổi hướng.
Sáng 19-4 (giờ Việt Nam), The Time of Israel đưa tin, tên lửa Israel đã bắn trúng mục tiêu tại Iran.