6 tháng đầu năm, Hà Nội đón hơn 2 triệu khách quốc tế

Chiều 8-7, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì được nhịp độ phát triển. Cụ thể, công tác quản lý hoạt động du lịch được tăng cường; hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được mở rộng; cơ sở vật chất kỹ thuật được bổ sung từng bước; sản phẩm du lịch được chú trọng về chất và lượng. Về số lượng khách, 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 2.040.621 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2015; khách nội địa đạt 9.974.450 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu từ khách du lịch đạt 31.306 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Công suất sử dụng phòng trung bình toàn khối 6 tháng đầu năm đạt 55,2%, ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 1,3 ngày/khách.

Công tác quản lý, cấp phép cho các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch như: thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch nước ngoài tại Việt Nam; thẩm định mới và thẩm định lại hệ thống các khách sạn, khu căn hộ cao cấp, nhà hàng đạt chuẩn; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế và nội địa... được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể đến ngày 30-5-2016 đã cấp 338 thẻ hướng dẫn viên quốc tế và nội địa; thẩm định và xếp hạng cho 43 khách sạn 1 sao và 2 sao.

Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến, tổ chức sự kiện được tổ chức liên tục đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả như phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thành công Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2016, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình "Ký ức Hà Nội". Ngoài ra, ngành Du lịch Thủ đô cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại các sự kiện trong và ngoài nước như Lễ hội Hoa Ban năm 2016 tỉnh Điện Biên; Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2016; Hội chợ Du lịch quốc tế Bắc Kinh... Tuy nhiên, Du lịch Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế, tốc độ tăng của ngành du lịch Thủ đô còn chưa bền vững, đóng góp vào GDP của Thành phố còn chưa tương xứng, sản phẩm du lịch Hà Nội chủ yếu dựa vào các yếu tố tự nhiên, khai thác những gì đã có sẵn, chưa được đầu tư đúng mức...

6 tháng cuối năm, ngành Du lịch Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về phát triển Du lịch Thủ đô giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Sở Du lịch Hà Nội tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý cơ sở lưu trú du lịch; kêu gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển du lịch khu vực Hồ Tây, sông Hồng và hai bên sông Hồng để phát triển du lịch; tạo điều kiện về ngân sách, quỹ đất và triển khai các giải pháp để sớm khai thác, phát triển không gian du lịch Hồ Tây; xây dựng điểm trung chuyển dành cho khách du lịch đến Hà Nội. Bên cạnh đó, tham dự Hội chợ quảng bá, xúc tiến du lịch tại Jata (Nhật Bản) vào tháng 9, London (Vương quốc Anh) vào tháng 11...; tiếp tục tổ chức các sự kiện du lịch: Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội-Việt Nam 2016 từ 30-9 đến 4-10-2016, Festival áo dài Hà Nội 2016 từ 14-10 đến 16-10, Chương trình "Ký ức Hà Nội" tháng 12-2016.

Vũ Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/840166/6-thang-dau-nam-ha-noi-don-hon-2-trieu-khach-quoc-te