5.962 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng tại chiến trường Ukraine

Quân đội Nga luôn ưu tiên loại bỏ các nhóm lính đánh thuê trên chiến trường Ukraine, bởi lực lượng này là mối đe dọa lớn đối với các lực lượng quân sự Nga.

 Lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine dưới nhiều hình thức và với nhiều mục đích khác nhau. Lực lượng này không chỉ hứng chịu đòn tấn công tàn khốc từ Quân đội Nga, mà mọi con đường sơ tán khỏi chiến trường của họ cũng bị cắt đứt. Ảnh: NetEase.

Lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine dưới nhiều hình thức và với nhiều mục đích khác nhau. Lực lượng này không chỉ hứng chịu đòn tấn công tàn khốc từ Quân đội Nga, mà mọi con đường sơ tán khỏi chiến trường của họ cũng bị cắt đứt. Ảnh: NetEase.

Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 15/3 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, gần 6.000 lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine và chiến đấu cho chính quyền Kiev đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự đặc biệt, trong đó có lính đánh thuê gốc Ba Lan chịu thương vong nhiều nhất. Ảnh: NetEase

Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 15/3 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, gần 6.000 lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine và chiến đấu cho chính quyền Kiev đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự đặc biệt, trong đó có lính đánh thuê gốc Ba Lan chịu thương vong nhiều nhất. Ảnh: NetEase

Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên kênh Telegram rằng, kể từ khi chính thức triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2/2022, tổng số lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine là 13.387 người. Cho đến nay, 5.962 người trong số đó đã được xác nhận là thiệt mạng. Ảnh: NetEase.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên kênh Telegram rằng, kể từ khi chính thức triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2/2022, tổng số lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine là 13.387 người. Cho đến nay, 5.962 người trong số đó đã được xác nhận là thiệt mạng. Ảnh: NetEase.

Theo số liệu chính thức do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, có 2.960 lính đánh thuê người Ba Lan tới Ukraine và cũng là nhiều nhất trong số tất cả các quốc gia thành viên NATO, do điều kiện thuận lợi là giáp biên giới với Ukraine. Ảnh: Military View.

Theo số liệu chính thức do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, có 2.960 lính đánh thuê người Ba Lan tới Ukraine và cũng là nhiều nhất trong số tất cả các quốc gia thành viên NATO, do điều kiện thuận lợi là giáp biên giới với Ukraine. Ảnh: Military View.

Tuy nhiên, cũng đã có 1.497 lính đánh thuê người Ba Lan bị Quân đội Nga tiêu diệt. Vì vậy, họ cũng là lực lượng lính đánh thuê đông nhất và chịu nhiều thương vong nhất trên chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, cũng đã có 1.497 lính đánh thuê người Ba Lan bị Quân đội Nga tiêu diệt. Vì vậy, họ cũng là lực lượng lính đánh thuê đông nhất và chịu nhiều thương vong nhất trên chiến trường Ukraine.

Ngoài ra, Georgia cũng đã gửi 1.042 chiến binh tới Ukraine. Mỹ, Canada, Anh, Romania, Đức, Pháp và các nước NATO khác cũng đã phái hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiến binh (lính đánh thuê nước ngoài) tới Ukraine.

Ngoài ra, Georgia cũng đã gửi 1.042 chiến binh tới Ukraine. Mỹ, Canada, Anh, Romania, Đức, Pháp và các nước NATO khác cũng đã phái hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiến binh (lính đánh thuê nước ngoài) tới Ukraine.

Lực lượng lính đánh thuê được Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác phái đến Ukraine bao gồm nhiều sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ và thậm chí có cả những sĩ quan cấp cao.

Lực lượng lính đánh thuê được Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác phái đến Ukraine bao gồm nhiều sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ và thậm chí có cả những sĩ quan cấp cao.

Họ không chỉ tích cực hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine chiến đấu trên chiến trường, mà còn tích cực tham gia xây dựng các phương án chiến đấu và kế hoạch tấn công chống lại các lực lượng Nga.

Họ không chỉ tích cực hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine chiến đấu trên chiến trường, mà còn tích cực tham gia xây dựng các phương án chiến đấu và kế hoạch tấn công chống lại các lực lượng Nga.

Ví dụ tiêu biểu, Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow và máy bay không người lái, dưới sự hỗ trợ của các sĩ quan nước ngoài để tấn công cầu Crimea, Moscow, Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga và các sân bay chiến lược của Nga...

Ví dụ tiêu biểu, Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow và máy bay không người lái, dưới sự hỗ trợ của các sĩ quan nước ngoài để tấn công cầu Crimea, Moscow, Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga và các sân bay chiến lược của Nga...

Tất cả các hoạt động này đều được hỗ trợ bí mật bởi lính đánh thuê nước ngoài, đặc biệt là lính đánh thuê Anh và Mỹ, thậm chí có những hoạt động họ tự mình thực hiện và gây nhiều thiệt hại cho Quân đội Nga. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Quân đội Nga ưu tiên loại bỏ lính đánh thuê nước ngoài.

Tất cả các hoạt động này đều được hỗ trợ bí mật bởi lính đánh thuê nước ngoài, đặc biệt là lính đánh thuê Anh và Mỹ, thậm chí có những hoạt động họ tự mình thực hiện và gây nhiều thiệt hại cho Quân đội Nga. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Quân đội Nga ưu tiên loại bỏ lính đánh thuê nước ngoài.

Từ trận chiến giành Nhà máy thép Azov đến trận Mariupol, cho đến trận chiến quyết định tại Avdiivka vừa kết thúc, Quân đội Nga luôn coi việc tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài là nhiệm vụ chiến đấu chính của mình và thực hiện điều đó bằng mọi giá.

Từ trận chiến giành Nhà máy thép Azov đến trận Mariupol, cho đến trận chiến quyết định tại Avdiivka vừa kết thúc, Quân đội Nga luôn coi việc tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài là nhiệm vụ chiến đấu chính của mình và thực hiện điều đó bằng mọi giá.

Quân đội Nga sử dụng nhiều loại máy bay chiến đấu, nhiều loại tên lửa có độ chính xác cao và các loại máy bay không người lái để tìm và tiêu diệt các điểm tập kết, trại tập trung bí mật của lính đánh thuê nước ngoài.

Quân đội Nga sử dụng nhiều loại máy bay chiến đấu, nhiều loại tên lửa có độ chính xác cao và các loại máy bay không người lái để tìm và tiêu diệt các điểm tập kết, trại tập trung bí mật của lính đánh thuê nước ngoài.

Tại chiến trường Avdiivka, mọi đường dây liên lạc đều bị cắt đứt, quân Nga khóa chặt các hướng khiến hàng nghìn lính đánh thuê không còn lối thoát, đúng như dự đoán, họ trở thành mục tiêu dễ dàng cho Quân đội Nga tiêu diệt mọi lúc, mọi nơi.

Tại chiến trường Avdiivka, mọi đường dây liên lạc đều bị cắt đứt, quân Nga khóa chặt các hướng khiến hàng nghìn lính đánh thuê không còn lối thoát, đúng như dự đoán, họ trở thành mục tiêu dễ dàng cho Quân đội Nga tiêu diệt mọi lúc, mọi nơi.

Lê Quang (Theo NetEase)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/5962-linh-danh-thue-nuoc-ngoai-thiet-mang-tai-chien-truong-ukraine-1969751.html