4 nam thần Hoa ngữ phá tan sự nghiệp vì mua dâm nhiều lần

Không chỉ Lý Dịch Phong, trước đó cũng bị cảnh sát bắt giữ và phạt hành chính vì mua dâm

Lý Dịch Phong

Mới đây, cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo chính thức chỉ đích danh Lý Dịch Phong từng nhiều lần mua dâm. Trong bài đăng trên Weibo chính thức, cảnh sát xác nhận tài tử đã thừa nhận cáo buộc, bị cảnh sát tạm giam và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Theo quy định, Lý Dịch Phong có thể bị tạm giam 15 ngày. Nhãn hiệu thời trang Prada ngay lập tức công bố hủy bỏ mọi quan hệ hợp tác với Lý Dịch Phong.

Hiện Lý Dịch Phong đối diện với nguy cơ bị "phong sát" toàn diện tại làng giải trí, hình ảnh và tên tuổi của tài tử này bị xóa sạch khỏi trang Weibo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, giải thưởng Kim Ưng, Hoa Đỉnh... Tiết mục Trung thu trên đài CCTV của diễn viên họ Lý vào ngày 10/9 cũng bị hủy bỏ vào phút chót.

Hoắc Kiến Hoa

Cuối năm 2013, nam tài tử nổi tiếng của Hoa ngữ bị cáo buộc có qua lại với "gái bán dâm hạng sang" Ngũ Vị Tần. Thông tin này càng trở nên có cơ sở hơn khi Ngũ Vị Tần úp mở trên trang cá nhân về việc phục vụ một ngôi sao nổi tiếng nhưng không dám chụp ảnh. Điều trùng hợp là trang cá nhân của Hoắc Kiến Hoa cũng để chế độ theo dõi Ngũ Vị Tần.

Từ những lý do trên mà dư luận cho rằng, nam tài tử đã thực hiện hành vi mua bán dâm với người đẹp. Tin tức này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Hoắc Kiến Hoa.

Lý Vân Địch

Lý Vân Địch sinh năm 1982, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ khi mới 9 tuổi. Năm 18 tuổi, Lý Vân Địch giành được 2 chiến thắng trong cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 14, và được xưng tụng là "thiên tài dương cầm của Trung Quốc".

Nhật báo Nhân dân thông báo nghệ sĩ piano nổi tiếng Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm tại quận Triều Dương, Bắc Kinh. Tin tức gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ vì nam nghệ sĩ vốn là thần tượng mẫu mực, được tin tưởng giao nhiều chức vụ quan trọng trong giới giải trí tại Trung Quốc.

Theo Sina, vì có hành vi vi phạm pháp luật, Lý Vân Địch ngay lập tức bị gỡ bảng tên ở Viện Nghiên cứu piano thuộc Nhạc viện Tứ Xuyên. Trước đó, Lý Vân Địch giữ chức Phó trưởng Khoa Piano và giảng dạy tại trường này. Anh cũng bị Hiệp hội Âm nhạc Trung Quốc xóa các chức danh.

Huỳnh Hải Ba

Ngày 15/5, cảnh sát bắt quả tang nam diễn viên Huỳnh Hải Ba đang thực hiện hành vi mua dâm với hai người phụ nữ tại khác sạn 4 sao Hoa Uy Quyền ở trung tâm thành phố Bắc Kinh.

Trang Nam Đô còn cho biết thêm, để phục vụ cho sở thích "vui vẻ" với gái làng chơi, Huỳnh Hải Ba sẵn sàng chi khoản tiền 7 triệu đồng/đêm để thuê phòng sang trọng của khách sạn.

Sau khi xét xử, nam diễn viên phải ngồi tù 6 tháng vì hành vi của mình.

Minh Phương

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/4-nam-than-hoa-ngu-pha-tan-su-nghiep-vi-mua-dam-nhieu-lan-d184947.html