350 tác phẩm hội họa Việt Nam thế kỷ XX chuẩn bị lên sàn đấu giá

Đơn vị đấu giá Le Auction House (D3-11 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức phiên đấu giá 'Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX' vào 2 ngày 27 và 28-7 tới.

 Tác phẩm “Một cuốn sách hay” của Victor Tardieu sáng tác năm 1904 bằng chất liệu sơn dầu

Tác phẩm “Một cuốn sách hay” của Victor Tardieu sáng tác năm 1904 bằng chất liệu sơn dầu

Phiên đấu giá với 350 tác phẩm chọn lọc, thời kỳ đầu thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cho tới hội họa đương đại. Gắn liền với các thời kỳ là những tên tuổi có nhiều đóng góp và được xếp vào các bộ tứ quan trọng như: Trí - Vân - Lân - Cẩn, Phổ - Thứ - Lựu - Đàm, Nghiêm - Liên - Sáng - Phái, Nhân - Hòa - Hậu - Kiệm...

Chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng tác phẩm toàn phiên là các sáng tác của họa sĩ Pháp từng đặt chân đến Việt Nam với những quan sát thú vị và chân thực về bản địa đương thời. Có thể kể đến bức vẽ Phong cảnh Bắc Kỳ được Joseph Inguimberty sáng tác năm 1933. Đây là một tác phẩm hàm chứa nhiều sự tỉ mỉ trong việc nghiên cứu phong cảnh và hình ảnh người dân An Nam ở nhiều độ tuổi.

 Bức "Phong cảnh Bắc Kỳ” của Joseph Inguimberty

Bức "Phong cảnh Bắc Kỳ” của Joseph Inguimberty

 Các tác phẩm của Alix Aymé trong phiên đấu giá

Các tác phẩm của Alix Aymé trong phiên đấu giá

Bên cạnh đó, phiên đấu cũng có sự góp mặt của những góc nhìn gần gũi về mảnh đất Đông Dương được khắc họa bởi Alix Aymé. Đó là bộ sưu tập đa dạng chủ đề từ chân dung những đứa trẻ, hình ảnh thiếu nữ tới hệ thống kỳ quan kiến trúc gắn liền với văn hóa Phật giáo như hệ thống chùa chiền, đền đài...

Trong lứa học trò của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tên tuổi Lê Phổ - Mai Trung Thứ - Lê Thị Lựu - Vũ Cao Đàm đã không còn xa lạ với thị trường sưu tầm tranh trong và ngoài nước. Bộ tứ họa sĩ này, bằng bút pháp đậm chất Á Đông kết hợp nhuần nhị với tư tưởng Tây phương đã phản ánh nhiều bình diện về thẩm mỹ lý tưởng của nước nhà như chân dung sĩ phu, tình mẫu tử, trẻ em nô đùa, thiếu nữ trong tà áo dài... Những bức họa điển hình từ nhiều chặng quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của bộ tứ kể trên sẽ được giới thiệu tại phiên đấu và hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ.

 Tác phẩm "Điệu múa cổ" của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm

Tác phẩm "Điệu múa cổ" của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm

Tiếp nối dòng chảy của lịch sử mỹ thuật, Lưu Công Nhân - Lê Huy Hòa - Trần Lưu Hậu - Nguyễn Trọng Kiệm và họa sĩ Trần Đông Lương, Mai Long, Ngọc Linh, Linh Chi là những tác giả có tác phẩm nằm trong danh mục đấu giá kỳ này...

 Tác phẩm của họa sĩ Lương Xuân Nhị

Tác phẩm của họa sĩ Lương Xuân Nhị

Đặc biệt trong phiên đấu giá có sự góp mặt của tác phẩm Bến thuyền của họa sĩ Lương Xuân Nhị, năm 2024 cũng là dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông (1914 - 2006). Tác phẩm này được họa sĩ sáng tác với chất liệu mực và màu trên lụa, khổ lớn 56 x 116cm, đây cũng là tác phẩm được Le Auction House chọn đặt ở vị trí hình ảnh đại diện.

Ở khu vực phía Nam, phiên đấu giá có nhiều tác phẩm của các họa sĩ như: Nguyễn Phước, Nguyễn Trung, Nguyên Khai, Hồ Hữu Thủ...

Phiên đấu giá đặc biệt diễn ra song song hai đầu Việt - Anh (trực tuyến tại Anh qua website: www.leauctions.vn), bên cạnh tác phẩm hội họa, trong phiên còn nhiều hiện vật điêu khắc gỗ và gốm sứ Á Đông.

THIÊN BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/350-tac-pham-hoi-hoa-viet-nam-the-ky-xx-chuan-bi-len-san-dau-gia-post750095.html