34 công chức lãnh đạo Bộ Công Thương về cơ sở: Thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm trong cải cách

Theo đánh giá của các cơ quan, sở, ngành tại Lạng Sơn, chủ trương cử 34 công chức lãnh đạo về cơ sở cho thấy tinh thần trách nhiệm, đồng hành của Bộ Công Thương trong giai đoạn cải cách, phân cấp, phân quyền.

Từ chủ trương của Chính phủ đến thực tiễn ở địa phương

Ngày 1/7/2025, cùng với nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Lạng Sơn bắt đầu triển khai chủ trương lớn của Chính phủ về phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình cải cách bộ máy quản lý nhà nước, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực sự phục vụ nhân dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc sắp xếp lại 194 xã, phường, thị trấn còn 65 đơn vị, giảm tới 66,5%, đã mở ra cơ hội đổi mới mạnh mẽ. “Chỉ sau hơn một tháng triển khai, mô hình chính quyền hai cấp đã bước đầu phát huy hiệu quả. Người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân rất lớn. Đây là kỳ vọng của cả hệ thống chính trị trong việc tạo thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,” ông nhấn mạnh.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức. Với đặc thù tỉnh miền núi, địa bàn rộng, nhiều xã phải sáp nhập, cơ sở vật chất trước mắt chưa đáp ứng kịp. Nguồn nhân lực cũng chưa đồng đều về năng lực, kỹ năng. Chính vì vậy, Lạng Sơn đang tập trung đầu tư hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, sự đồng hành kịp thời của Bộ Công Thương với việc cử 34 công chức lãnh đạo cấp Cục, Vụ trực tiếp về cơ sở đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn, mà còn là thông điệp về tinh thần trách nhiệm của Trung ương đối với địa phương trong giai đoạn cải cách đầy thử thách này.

Chính quyền gần dân, sát dân hơn

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho rằng cách làm của Bộ Công Thương đã mở ra kênh kết nối hai chiều thông suốt giữa Trung ương và địa phương. “Đây là giải pháp quan trọng để điều chỉnh chính sách đúng, trúng hơn. Khi mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả, người dân và doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trực tiếp, giảm nhiều chi phí không chính thức. Chủ trương này thể hiện rõ sự chuyển động từ bộ máy ‘hành là chính’ sang chính quyền phục vụ,” ông nhấn mạnh.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lương Văn Tri hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Ảnh: Triệu Thành

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lương Văn Tri hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Ảnh: Triệu Thành

Theo ông Ngọc, sự có mặt của cán bộ Bộ Công Thương tại cơ sở đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục. Nếu trước kia, địa phương phải gửi văn bản qua nhiều cấp trung gian, hàng tháng mới có trả lời, thì nay vướng mắc được giải quyết ngay tại chỗ, thậm chí thông qua các nhóm công tác trực tuyến hoạt động 24/7. Sự thay đổi này không chỉ đem lại sự phấn khởi cho chính quyền địa phương mà còn củng cố niềm tin của người dân vào sự sát cánh của Trung ương.

Ở góc độ ngành dọc, ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn khẳng định, chủ trương cử công chức lãnh đạo về cơ sở mang lại giá trị thiết thực. “Thông tin từ cơ sở được phản ánh trung thực, kịp thời lên cấp quản lý, tránh tình trạng nút thắt bị bỏ sót hoặc giải quyết chậm. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ cơ sở học hỏi trực tiếp từ chuyên gia của Bộ, nâng cao kỹ năng, kiến thức và phương pháp xử lý công việc. Người dân phản hồi tích cực, đặc biệt ở các xã biên giới, nơi đồng bào dân tộc thiểu số đánh giá cao việc được tiếp cận dịch vụ công ngay tại địa bàn, không tốn kém đi lại,” ông Đại chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn

Ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn

Thực tiễn đã chứng minh: nhiều hồ sơ thủ tục trước kia phải đi lại 2-3 lần, nay chỉ mất một buổi sáng. Những cải thiện tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa to lớn, bởi nó thể hiện tinh thần “chính quyền vì dân”, giảm bớt gánh nặng hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân.

Câu chuyện ở Lạng Sơn cho thấy, khi một chủ trương lớn của Chính phủ được cụ thể hóa bằng những giải pháp sáng tạo và kịp thời từ Bộ ngành Trung ương, hiệu quả mang lại là rất rõ rệt. Mô hình chính quyền hai cấp đang từng bước khẳng định ưu thế, song để thành công bền vững, cần sự chung tay của cả Trung ương và địa phương.

Bộ Công Thương đã tiên phong đi đầu với cách làm khác biệt: không chờ địa phương “hỏi” mà chủ động “đến”, cùng tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Đây không chỉ là sáng kiến hỗ trợ địa phương trong giai đoạn đầu nhiều bỡ ngỡ, mà còn là một “khóa tập huấn thực tiễn” giúp cán bộ cơ sở trưởng thành nhanh hơn, tự tin hơn.

Theo nhiều ý kiến, cách làm này hoàn toàn có thể trở thành bài học quý để các bộ, ngành khác tham khảo, nhân rộng. Quan trọng hơn, nó góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ trong xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân, đúng như kỳ vọng về một chính quyền gần dân, vì dân, của dân.

Trong quản trị nhà nước, nhất là ở lĩnh vực công nghiệp và thương mại vốn rộng lớn, phức tạp, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đi vừa mới mẻ, vừa đầy thử thách. Giữa lúc nhiều địa phương còn bỡ ngỡ với cơ chế mới, Bộ Công Thương đã tiên phong cử 34 công chức lãnh đạo cấp Cục, Vụ trực tiếp về cơ sở để đồng hành cùng chính quyền địa phương. Đây là quyết định chưa từng có tiền lệ, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự sâu sát của Bộ trong việc đồng hành với cơ sở.

Ngọc Hoa - Thanh Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/34-cong-chuc-lanh-dao-bo-cong-thuong-ve-co-so-thong-diep-manh-me-ve-trach-nhiem-trong-cai-cach-415765.html