Năm 2025, ngành Công Thương Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp trong đó đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi số, góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.
Bộ đề nghị các địa phương hoàn thiện quy hoạch về lĩnh vực Công Thương phù hợp với địa giới hành chính mới, chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Chiều 29/12, Sở Công Thương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 và giao ban với các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Chiều ngày 19/12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Trước yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đồng bộ hóa phân cấp, phân quyền, Bộ Công Thương đã 'chuyển mình' cùng đất nước.
Sáng 17/12, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số và các thủ tục hành chính gắn với phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công thương.
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam, hướng tới tổ chức triển khai hiệu quả, thống nhất.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 56/2025/TT-BCT quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Bộ Công Thương.
Sáng 5/12/2025, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XI năm 2025. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì Hội nghị.
Ngành Công Thương 11 tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên đánh giá tình hình hoạt động năm 2025, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2026.
Tổ công tác Bộ Công Thương làm việc với Sở Công Thương Hà Tĩnh, nắm bắt việc triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp và tháo gỡ vướng mắc về công nghiệp, thương mại.
Ngành Công Thương chú trọng phát huy vai trò đào tạo công chức, đồng thời hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.
Mặc dù có những điểm sáng, việc vận hành chính quyền 2 cấp không tránh khỏi những khó khăn về nguồn lực, tài chính, vướng mắc về văn bản pháp luật… đòi hỏi tiếp tục cần những giải pháp căn cơ để hoạt động phân cấp, phân quyền đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới…
Sau hơn 4 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền được thực hiện rất khẩn trương, tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế còn một số vấn đề cần cải thiện...
Sáng 27/10, tại phường Hoa Lư, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải đáp các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực công nghiệp - thương mại trong quá trình sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
Những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực công thương tại cơ sở sẽ được giải đáp nhanh chóng, kịp thời từ tổ công tác 911 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.
Trong công văn mới nhất, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo hàng tuần về việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.
Tại thành phố Huế, sau thời gian vận hành chính quyền hai cấp đã nảy sinh nhiều bất cập trong quản lý Ngành Công Thương; đòi hỏi cần có hướng tháo gỡ phù hợp, kịp thời.
HNN.VN - Chiều 11/9, tại thành phố Huế, Sở Công thương làm việc với Tổ công tác của Bộ Công thương nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực Công Thương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sở Công Thương TP. Huế phối hợp với Tổ công tác Bộ Công Thương tổ chức hội nghị triển khai và giải đáp kiến nghị về phân cấp, phân quyền lĩnh vực Công Thương.
Bộ Công Thương đã đưa ra quyết định 'chưa từng có tiền lệ' là cử 34 cán bộ trực tiếp về địa phương, làm việc ngay trong Sở Công Thương, phối hợp cùng chính quyền hai cấp để tháo gỡ khó khăn.
Vừa qua, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Trần Thanh Hải tiếp tục đến các phường của TP. Hồ Chí Minh nắm bắt việc thực hiện thủ tục hành chính ngành.
Về trình độ chuyên môn, các báo cáo cho thấy chỉ có 7 địa phương có tỉ lệ cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm phù hợp với vị trí công tác về công thương từ 50% trở lên.
Bộ Công Thương chủ động tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các địa phương trong phân cấp, phân quyền, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý công nghiệp và thương mại.
Sau gần hai tháng đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh ghi nhận những chuyển động tích cực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp, thương mại.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, ngành Công Thương Quảng Ngãi ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Một số sản phẩm tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chính, là trụ đỡ vững chắc cho toàn ngành.
Các buổi làm việc của Bộ Công Thương tại Đồng Tháp đã tháo gỡ kịp thời vướng mắc, xử lý kiến nghị, củng cố phân quyền, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp.
Bộ Công Thương cử công chức lãnh đạo về địa phương đã tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng chính quyền 2 cấp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Nhằm giải đáp các khó khăn cho cấp xã trong lĩnh vực công thương, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến, kết nối đến 166 điểm cầu trên toàn tỉnh.
Sáng 20/8, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn và giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường về lĩnh vực công thương. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ đến 166 điểm cầu tại các xã, phường trên toàn tỉnh.
Việc Bộ Công Thương cử lãnh đạo các Vụ, Cục trực tiếp về cơ sở là sự đồng hành kịp thời, giúp tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ, người dân và doanh nghiệp các tỉnh Tây Nguyên.
Bộ Công Thương làm việc tại TP. Hồ Chí Minh về triển khai phân cấp, phân quyền, hoàn thiện cơ chế và tháo gỡ khó khăn trong quản lý công thương tại địa phương.
Tại tỉnh Lâm Đồng và Bắc Ninh, nhiều vướng mắc đã được công chức lãnh đạo Bộ Công Thương trực tiếp hướng dẫn, giải đáp, khẳng định tính đúng đắn khi đưa cán bộ về cơ sở.
Chủ trương đưa công chức lãnh đạo Bộ Công Thương về cơ sở bước đầu phát huy hiệu quả, gỡ khó kịp thời, củng cố niềm tin cho người dân.
Sự tham gia trực tiếp của 34 công chức lãnh đạo của Bộ Công Thương được cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận không chỉ dừng ở việc hỗ trợ giải quyết thủ tục, mà còn đóng vai trò 'giải pháp trung gian' để chính quyền địa phương nhanh chóng thích nghi với cơ chế phân cấp mới. Thay vì mất hàng tháng chờ văn bản hồi đáp từ bộ, giờ đây các vướng mắc được trao đổi ngay tại chỗ hoặc thông qua nhóm công tác trực tuyến.
34 công chức lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương tăng cường cơ sở đã kịp thời hỗ trợ thiết thực, hướng dẫn nhiều nội dung lĩnh vực công thương tại địa phương…
Hai tuần sau khi 34 cán bộ, lãnh đạo vụ, cục của Bộ Công thương 'lên đường' công tác tại 34 tỉnh, thành phố theo Quyết định số 2172/QĐ-BCT ngày 29/7/2025 của Bộ trưởng Công thương, bước đầu chủ trương đã cho thấy những tín hiệu tích cực, góp phần kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn tại địa phương.
Sau 2 tuần cử 34 lãnh đạo Vụ, Cục về công tác tại các tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương đánh giá, bước đầu đã có nhiều tín hiệu tích cực, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại địa phương.
Hiện nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không còn tiếp nhận, xử lý các vụ tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp liên quan hàng hóa, thương mại.
Động thái này nhận được sự đồng tình từ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Không chỉ ở hành động mang tính biểu tượng mà còn thể hiện quyết tâm cải cách hành chính thực chất, sâu rộng
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn - Nguyễn Đình Đại đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công Thương khi cử lãnh đạo trực tiếp hỗ trợ địa phương vận hành mô hình chính quyền hai cấp.
Lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên trực tiếp hỗ trợ TP. Huế tháo gỡ khó khăn, nâng cao chuyên môn ngành Công Thương, thúc đẩy triển khai hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp.
3 hội nghị tập huấn được tổ chức, 7 kiến nghị, vướng mắc được hướng dẫn thông suốt là những kết quả cụ thể bước đầu của chủ trương đưa cán bộ Bộ Công Thương về Quảng Ngãi.
Bộ Công Thương không chỉ hỗ trợ các địa phương trong một khoảng thời gian cố định, mà bất kỳ khi nào địa phương thực sự cần, đoàn công tác sẽ có mặt.
Bộ Công Thương đã tiên phong triển khai mô hình cử cán bộ đi công tác tại địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các Bộ, ngành khác. Các cán bộ cần phát huy kết quả đạt được, sâu sát và chủ động trong công việc để tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hỗ trợ các địa phương.
Sau thời gian được cán bộ Bộ Công Thương hỗ trợ, Sở Công Thương Lào Cai báo cáo kết quả vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, nêu rõ thuận lợi, khó khăn và kiến nghị.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu chung, tổng hợp các câu hỏi và hướng dẫn liên quan, chú trọng chuẩn hóa thông tin và ứng dụng chuyển đổi số để tạo ra sự đồng bộ trong việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp, hỗ trợ các cán bộ địa phương vừa nắm vững quy định, vừa linh hoạt xử lý tình huống.
Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương triển khai chính quyền hai cấp, tập trung xử lý vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý.
Cho đến nay, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh nhằm nâng cao năng lực thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Bộ Công Thương tăng cường cán bộ xuống cơ sở là bước đi chiến lược đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.
Sáng 8/8/2025, tại trụ sở Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN), hội nghị tập huấn quy mô lớn đã diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 600 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và UBND cấp xã, phường trên cả nước.
Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp sẽ là thước đo hàng đầu cho chất lượng phục vụ.
Thông qua tập huấn, cán bộ ngành công thương tại các xã, phường sẽ nắm chắc nhiệm vụ, tự tin triển khai, góp phần vận hành trơn tru mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đoàn công tác Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước do Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn vừa có chương trình làm việc với Sở Công Thương, UBND xã/phường tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận vướng mắc trong triển khai chính quyền hai cấp.
Bộ Công Thương đã tổ chức làm việc trực tiếp với sự tham gia của Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường ở 34 tỉnh, thành phố để nắm bắt tình hình.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có chuyến công tác tại Cà Mau để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã làm việc với Sở Công Thương, UBND xã, phường tại tỉnh Cà Mau nhằm hỗ trợ tối đa địa phương vận hành chính quyền hai cấp.
Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Trần Thanh Hải đã trực tiếp đến các xã của TP. Hồ Chí Minh nắm bắt việc thực hiện thủ tục hành chính ngành.
Từ 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành. Bộ Công Thương tiên phong hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn ngay từ giai đoạn đầu.
Sở Công Thương và đại diện lãnh đạo xã, phường tại thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự linh hoạt, kịp thời của Bộ Công Thương khi cử cán bộ trực tiếp khảo sát cơ sở.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Phạm Huy Nam Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, từ ngày 4-6/8.
Đại diện Bộ Công Thương trực tiếp khảo sát và làm việc với các xã, phường tại Đà Nẵng để tìm hiểu việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến ngành Công Thương.