3 tháng phát hiện gần 9.000 hiệu thuốc găm hàng, nâng giá khẩu trang

Quản lý thị trường vừa phát hiện thêm 2 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế vi phạm về giá bán, nâng tổng số trường hợp bị xử lý lên 8.780 vụ.

Ngày 4/5, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) kiểm tra 21 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc kinh doanh mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn trên địa bàn cả nước.

Đơn vị này đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm, phạt tiền 77,5 triệu đồng.

Mới đây, chốt kiểm dịch phía ngoài sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện xe chở 10.000 khẩu trang giả. Ảnh: Y Kiện.

“Các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng lượng dự trữ hàng hóa nên nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm tương đối đầy đủ”, Tổng cục QLTT cho biết.

Như vậy, từ ngày 31/1 đến ngày 4/5, lực lượng QLTT đã kiểm tra, xử lý 8.780 vụ vi phạm liên quan đến kinh doanh thiết bị y tế. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đã lên tới 4,55 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục QLTT cho biết người dân có thể tiếp cận các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn, khẩu trang vải thường) trên trang thông tin điện tử của Tổng cục.

Cơ quan này cũng công bố danh sách cửa hàng thuộc các hệ thống phân phối khẩu trang vải, gồm VinMart, VinMart+, MM Mega Market, BRG Retail, Aeon, Co.opMart, Co.opXtra, Big C, Satrafoods.

Hiện nay, TP.HCM và Hà Nội đã tiến hành xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với lỗi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch" theo Nghị định 176/2013 của Chính phủ về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực y tế. Mức phạt cao nhất là 300.000 đồng.

Tuấn Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-thang-phat-hien-gan-9000-hieu-thuoc-gam-hang-nang-gia-khau-trang-post1080830.html