3 smartphone tầm trung có thiết kế màn hình 'nốt ruồi' đáng chú ý tại VN

So với thiết kế 'tai thỏ', màn hình 'nốt ruồi' trên smartphone gọn gàng hơn đáng kể.

Năm 2017, Apple ra mắt chiếc iPhone X với màn hình “tai thỏ” để tối đa không gian hiển thị của màn hình trên mặt trước điện thoại. “Tai thỏ” theo đó được dùng để bố trí camera trước, loa thoại và một số cảm biến khác cần thiết cho điện thoại. Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến khen chê trái chiều, thiết kế “tai thỏ” nhanh chóng trở thành cơn sốt trên thị trường.

Dù vậy, chỉ một thời gian ngắn sau đó, các nhà sản xuất đã bắt đầu tìm những cách tối ưu hơn để bố trí camera trước trên điện thoại và hạn chế tối đa diện tích “ăn” vào màn hình của người dùng. Trong khi chờ đợi công nghệ camera ẩn bên dưới màn hình, màn hình “nốt ruồi” là một trong số những cách thiết kế tối ưu nhất. Nếu đang tìm một chiếc smartphone “nốt ruồi” ở mức giá tầm trung, dưới đây là ba trong số những thiết bị bạn có thể cân nhắc.

Realme 6 (6,99 triệu đồng): Ra mắt tại Việt Nam vào trung tuần tháng 4, Realme 6 là một trong những chiếc smartphone tầm trung đáng chú ý nhất nhất ở thời điểm hiện tại. Máy sở hữu màn hình 6,5 inch, tấm nền IPS, độ phân giải Full HD+ được “đục lỗ” ở góc trên bên trái màn hình để bố trí camera trước thông số 16 MP. Thiết kế này cùng với viền màn hình siêu mỏng giúp tỉ lệ màn hình trên mặt trước của máy lên tới trên 84%. Realme 6 vận hành nhờ con chip Mediatek Helio G90T 8 nhân cùng với đó là RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và pin dung lượng 4.300 mAh có khả năng sạc nhanh tới 40W. Cụm camera sau bao gồm camera chính 64 MP + camera góc siêu rộng 8 MP + camera macro 2 MP + camera trắng đen 2 MP cũng là điểm nhấn đáng giá trên chiếc điện thoại này.

Realme 6 (6,99 triệu đồng): Ra mắt tại Việt Nam vào trung tuần tháng 4, Realme 6 là một trong những chiếc smartphone tầm trung đáng chú ý nhất nhất ở thời điểm hiện tại. Máy sở hữu màn hình 6,5 inch, tấm nền IPS, độ phân giải Full HD+ được “đục lỗ” ở góc trên bên trái màn hình để bố trí camera trước thông số 16 MP. Thiết kế này cùng với viền màn hình siêu mỏng giúp tỉ lệ màn hình trên mặt trước của máy lên tới trên 84%. Realme 6 vận hành nhờ con chip Mediatek Helio G90T 8 nhân cùng với đó là RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và pin dung lượng 4.300 mAh có khả năng sạc nhanh tới 40W. Cụm camera sau bao gồm camera chính 64 MP + camera góc siêu rộng 8 MP + camera macro 2 MP + camera trắng đen 2 MP cũng là điểm nhấn đáng giá trên chiếc điện thoại này.

Huawei Nova 7i (6,99 triệu đồng): Có cùng tầm giá với Realme 6, Huawei Nova 7i cũng có cách thiết kế màn hình “đục lỗ” cho camera trước 16 MP tương tự để tối ưu không gian hiển thị của màn hình 6,4 inch LTPS LCD Full HD+ cho người dùng. Ở mặt lưng, người dùng cũng có cụm 4 camera bao gồm camera 48 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP. Bốn camera này được sắp xếp trên một cụm camera lồi lên với kích thước khá lớn. Một số thông số khác cũng có trên chiếc điện thoại này bao gồm pin 4.200 mAh, có tính năng sạc nhanh, chip Kirin 810 8 nhân, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Điểm trừ của Nove 7i nằm ở việc nó không trực tiếp hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ quen thuộc của Google. (Ảnh: CNET)

Huawei Nova 7i (6,99 triệu đồng): Có cùng tầm giá với Realme 6, Huawei Nova 7i cũng có cách thiết kế màn hình “đục lỗ” cho camera trước 16 MP tương tự để tối ưu không gian hiển thị của màn hình 6,4 inch LTPS LCD Full HD+ cho người dùng. Ở mặt lưng, người dùng cũng có cụm 4 camera bao gồm camera 48 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP. Bốn camera này được sắp xếp trên một cụm camera lồi lên với kích thước khá lớn. Một số thông số khác cũng có trên chiếc điện thoại này bao gồm pin 4.200 mAh, có tính năng sạc nhanh, chip Kirin 810 8 nhân, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Điểm trừ của Nove 7i nằm ở việc nó không trực tiếp hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ quen thuộc của Google. (Ảnh: CNET)

Xiaomi Redmi Note 9S (5,99 triệu đồng): Xiaomi Redmi Note 9S có màn hình 6,67 inch IPS LCD Full HD+ được đục lỗ ở trung tâm màn hình theo bề ngang để bố trí camera trước thông số 16 MP. Chiếc điện thoại này cũng có viền màn hình khá mỏng cùng với đó là cụm bốn camera ở mặt lưng mang thông số Chính 48 MP & Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP. Khi lên kệ, điện thoại của Xiaomi được trang bị chip Snapdragon 720G 8 nhân kèm RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Điểm nhấn chính trên chiếc điện thoại này còn nằm ở viên pin khủng lên tới 5.020 mAh. Không có nhiều điện thoại trong cùng tầm giá có kích thước viên pin lớn như vậy. (Ảnh: AndroidAuthority)

Xiaomi Redmi Note 9S (5,99 triệu đồng): Xiaomi Redmi Note 9S có màn hình 6,67 inch IPS LCD Full HD+ được đục lỗ ở trung tâm màn hình theo bề ngang để bố trí camera trước thông số 16 MP. Chiếc điện thoại này cũng có viền màn hình khá mỏng cùng với đó là cụm bốn camera ở mặt lưng mang thông số Chính 48 MP & Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP. Khi lên kệ, điện thoại của Xiaomi được trang bị chip Snapdragon 720G 8 nhân kèm RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Điểm nhấn chính trên chiếc điện thoại này còn nằm ở viên pin khủng lên tới 5.020 mAh. Không có nhiều điện thoại trong cùng tầm giá có kích thước viên pin lớn như vậy. (Ảnh: AndroidAuthority)

Vũ Tuấn Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/3-smartphone-tam-trung-co-thiet-ke-man-hinh-not-ruoi-dang-chu-y-7405123.html