2 chiến hạm bị chìm, Moscow sẽ mạnh tay trên Biển Đen?

Tàu đổ bộ 'Caesar Kunikov' bị chìm hôm 14/02 đánh dấu việc chiếc tàu thứ 2 của Hạm đội Biển Đen bị đánh chìm trong nửa tháng qua.

Tổng cục Tình báo (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn phim về một cuộc tấn công được cho là của máy bay không người lái của hải quân Ukraine nhằm vào tàu đổ bộ Caesar Kunikov của Hạm đội Biển Đen khiến chiếc tàu bị hư hại nặng và sau đó bị chìm.

Tổng cục Tình báo Ukraine khẳng định rằng, tàu đổ bộ cỡ lớn Dự án 775 “Caesar Kunikov” của Nga đã bị tấn công bởi thuyền không người lái cảm tử hàng hải (USV) thuộc loại Magura, vào khoảng 6h15 sáng ngày 14 tháng 2 gần Yalta, khiến nó bị chìm.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin này và hiện chưa có công bố chính thức nào về tình trạng của con tàu.

Tuy nhiên, một số bình luận từ các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, quả thực chiếc tàu đổ bộ hạng nặng của Hạm đội Biển Đen đã bị chìm.

Nhà quan sát quân sự Yury Podolyaka tuyên bố trên kênh điện tín của mình rằng, việc chỉ định mục tiêu của các tàu không người lái Ukraine trong thời gian thực được thực hiện bởi máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ, lúc đó hiện diện ở không phận nam Biển Đen.

Theo dữ liệu giám sát radar của cổng thông tin “flightradar24”, chiếc máy bay trinh sát chiến lược không người lái của Mỹ đã xuất phát từ căn cứ quân sự NATO ở Italia và sau khi vụ tấn công xảy ra, nó đã quay trở về điểm xuất phát, giống hệt như những vụ tấn công trước đó.

Được biết, đây là chiếc tàu thứ 2 của Hạm đội Biển Đen bị chìm trong nửa tháng qua, sau khi tàu tên lửa Ivanovets cũng bị tàu không người lái của Hải quân Ukraine đâm chìm đêm 31/01, rạng sáng ngày 01/02.

Theo giới phân tích Nga, cho đến gần đây Lực lượng Vũ trang Nga đã không quá chú tâm trước các hoạt động tình báo của NATO ở khu vực lân cận biên giới Nga, khiến chúng gây ra những hậu quả đối với những công trình trên bán đảo Crimea và các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen.

Giới chuyên gia Nga nhận định, Mỹ và các đồng minh của họ sẽ chia sẻ thông tin máy bay trinh sát không người lái thu thập được cho Lực lượng vũ trang Ukraine, dẫn đường cho tên lửa hành trình phương Tây tấn công vào các mục tiêu quân sự, dân sự của Nga ở bán đảo Crimea hoặc chỉ thị mục tiêu cho các tàu không người lái tấn công vào các tàu của Hạm đội Biển Đen.

Sau vụ tấn công này, vào hôm 08/02, Nga dường như đã thử nghiệm phương án sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để gây nhiễu tín hiệu GPS xung quanh Biển Đen, đúng vào thời điểm hoạt động của máy bay không người lái Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Mỹ được ghi nhận trên không phận phía nam vùng biển này.

Tuy nhiên, việc gây nhiễu tín hiệu GPS của thiết bị tác chiến điện tử Nga không chỉ tác động tới riêng UAV của Mỹ hay thiết bị quân sự của Ukraine, mà nó cũng có thể gây ảnh hưởng tới các phương tiện và thiết bị dân dụng trên Biển Đen, nên có lẽ đây sẽ không phải là phương án tối ưu.

Một số chuyên gia quân sự Nga tin rằng, phương pháp hiệu quả nhất để chống lại máy bay trinh sát chiến lược không người lái của Mỹ như RQ-4B Global Hawk là phóng nhiên liệu từ máy bay chiến đấu của Nga, ép nó phải hạ cánh hoặc đưa ra những tác động vật lý vào những chiếc UAV này.

Thậm chí đã có chuyên gia Nga kêu gọi giới lãnh đạo Moscow mở chiến dịch quân sự mới ở vùng duyên hải phía tây nam Ukraine, kiểm soát Mykolaiv (Nikolaev) và Odessa, cắt đứt đường tiếp cận Biển Đen của Ukraine, ngăn chặn hoàn toàn các vụ tấn công và các mục tiêu ở Crimea và các tàu chiến của Nga.

Nguyễn Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/2-chien-ham-bi-chim-moscow-se-manh-tay-tren-bien-den-post672076.html