19 quốc gia chấm dứt tài trợ cho dầu khí ở nước ngoài

Ít nhất 19 quốc gia, bao gồm cả các nhà đầu tư lớn như Hoa Kỳ và Canada vừa cam kết chấm dứt tài trợ cho tất cả các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài vào cuối năm 2022.

Tháng trước, các nước G20 đã đồng ý chấm dứt hỗ trợ tài chính cho các nhà máy nhiệt điện than mới ở nước ngoài, nhưng cam kết đưa ra tuần trước là cam kết đầu tiên bao gồm các dự án dầu khí.

Là một phần trong sáng kiến của Vương quốc Anh, các quốc gia và tổ chức tài chính đã đồng ý “chấm dứt bất kỳ hỗ trợ công trực tiếp nào đối với các dự án nhiên liệu hóa thạch mới ở nước ngoài vào cuối năm 2022”.

“Đầu tư vào các dự án nhiên liệu hóa thạch không ngừng kéo theo ngày càng nhiều rủi ro kinh tế và xã hội”, một tuyên bố chung của các bên ký kết cho biết.

Nhưng các nước tài trợ vốn nước ngoài chính cho các dự án nhiên liệu hóa thạch như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, không nằm trong danh sách các quốc gia ký tuyên bố.

Đây là sáng kiến đầu tiên loại trừ các dự án dầu khí mới ở nước ngoài. Bộ trưởng Kinh doanh Vương quốc Anh Greg Hands cho biết: “Việc chấm dứt tài trợ quốc tế cho tất cả các nhiên liệu hóa thạch chưa được khai thác là điểm quan trọng nếu muốn giữ nhiệt độ trái đất ở mức 1,5°C”.

Các dự án nhiên liệu hóa thạch chưa được khai thác là những dự án không triển khai công nghệ hấp thụ ô nhiễm carbon mà chúng tạo ra.

Nghiên cứu gần đây của Oil Change International đã chỉ ra rằng từ năm 2018 đến năm 2020, G20 đã tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài với trị giá 188 tỷ USD, chủ yếu thông qua các ngân hàng phát triển đa phương.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/19-quoc-gia-cham-dut-tai-tro-cho-dau-khi-o-nuoc-ngoai-634930.html